Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh trống khai trường tại TP.HCM

GD&TĐ - Sáng 6/9, hòa chung trong không khí rộn ràng đón chào năm học 2020-2021, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (Quận 1, TP.HCM) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM

Tham dự lễ khai giảng với 1.711 học sinh của nhà trường có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và địa phương.

Năm học mới 2020-2021, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo chào đón 324 học sinh lớp 1. Tuy lễ khai trường năm nay khá đặc biệt khi dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng không khí chào đón năm học mới của cô và trò Trường tiểu học Trần Hưng Đạo vẫn tràn ngập niêm hân hoan, phấn khởi.

Các em học sinh lớp 1 tại lễ khai giảng năm học 2020-2021.
Các em học sinh lớp 1 tại lễ khai giảng năm học 2020-2021.

Để chủ động phòng dịch, 324 học sinh lớp 1 cùng đại diện học sinh các cấp lớp khác đều được đeo khẩu trang, xịt tay diệt khuẩn và đo thân nhiệt kỹ càng. Đây cũng chính là điều mà Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đặc biệt ghi nhận trong công tác chuẩn bị, tổ chức khai giảng năm học mới của Nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng năm học mới, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi đến cô và trò Trường tiểu học Trần Hưng Đạo lời thăm hỏi và lời chúc mừng một năm học thành công.

Thầy, cô dắt tay các em học sinh lớp 1 vào lớp, đón chào năm học đầu tiên.
Thầy, cô dắt tay các em học sinh lớp 1 vào lớp, đón chào năm học đầu tiên.

"Năm học 2020-2021, chúng ta đang khai giảng năm học trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn ra và có thể có những diễn biến mới khó lường. Vì vậy, chúng ta cần phải càng ghi nhớ lời dặn dò của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức tốt việc học tập cho các em học sinh, sinh viên” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trường tiểu học Trần Hưng Đạo là điểm sáng về chất lượng và giáo dục của ngành giáo dục TP.HCM. Nhà trường vinh dự nhận Huân chương lao động của Chủ tịch nước, bằng khen của Bộ GD&ĐT, từ mái trường này nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành và phát triển tốt trong việc dựng xây TP.HCM. Những thành tích của ngôi trường theo Phó thủ tướng là rất đáng trân trọng.

Niềm vui và sự hân hoan của cô và trò Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM trong ngày khai trường
Niềm vui và sự hân hoan của cô và trò Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM trong ngày khai trường

Tại lễ khai giảng năm học mới, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”, cũng như triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” cho gần 2 triệu học sinh lớp một năm 2020-2021 trên toàn quốc.

Lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành Trung ương , đại diện Công ty Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh Nhà trường.
Lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành Trung ương , đại diện Công ty Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh Nhà trường.

Ngày đầu tiên đến trường, cô dắt tay từng bước.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ