Phổ điểm xét tuyển rộng, các trường tốp giữa sẽ rất thuận lợi

GD&TĐ - Đó là chia sẻ của TS Trần Đình Lý- Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TPHCM về phổ điểm các tổ hợp xét tuyển ĐH năm nay.

Thí sinh vui vẻ trao đổi sau giờ làm bài thi
Thí sinh vui vẻ trao đổi sau giờ làm bài thi

Phổ điểm năm nay từ góc nhìn của TS Trần Đình Lý có sự phân hóa cao với dải điểm phủ rộng ở khoảng 4 điểm đến 7,75 (số thí sinh đạt điểm TB năm 2018 gần bằng 2017) một số môn có phổ điểm hơi lệch vì phân hóa cao như Toán hay Tiếng Anh nhưng có thể thấy phổ điểm chung khối thi truyền thống A,C,D,C01, sẽ rất thuận lợi cho công tác xét tuyển của các trường tốp giữa và trung.

 TS Trần Đình Lý

Nếu chỉ nhìn vào phổ điểm của kỳ thi  THPT quốc gia sẽ thấy mức điểm thí sinh chiếm phần cao ở ngưỡng điểm trung bình, phổ điểm các môn của thí sinh nằm dưới 5 khá cao. Tuy nhiên, khi nhìn vào tỉ lệ bài thi và điểm thi các khối xét tuyển truyền thống sẽ nhận thấy sự phân hóa của đề thi năm hay là rất rõ.

Các trường ĐH thực hiện công tác xét tuyển cần nhất phổ điểm có sự phân hóa cao để thuận tiện trong công tác xét tuyển.

Năm nay, thí sinh đạt điểm cao không nhiều do đó với các trường thuộc top trên theo tôi kiểu gì cũng có sự cạnh tranh gay gắt, và ngưỡng điểm chuẩn xét tuyển sẽ phải giảm nhẹ vì thí sinh sẽ có tâm lý đăng ký xét tuyển vào các trường top trên, nhưng với nhóm trường top giữa sẽ lại là rất thuận lợi.

Nhìn vào phổ điểm có thể dễ dàng nhận thấy thí sinh có mức điểm 15-18 sẽ rất nhiều. Tuy nhiên, thí sinh phải hết sức bình tĩnh vì điểm mình thấp hơn điểm chuẩn của các ngành mình chọn năm trước vì vậy cần phải lấy câu chuyện “thuyền và nước” (nước lên thuyền lên) để yên tâm, bình tĩnh, cân nhắc cho việc điều chỉnh nguyện vọng.

Các trường cũng không nên lấy ngưỡng điểm chuẩn quá thấp sẽ ảnh hưởng không tốt đến thí sinh vì mức điểm 15 trở lên sẽ không khó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ