Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam khai giảng năm học mới

GD&TĐ - Sáng 18/11, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới (2020 - 2021), chào đón 164 tân sinh viên và Kỷ niệm 38 Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

TS. Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021.
TS. Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021.

TS.Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về dự phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới.

Tại Lễ khai giảng, TS Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Phân hiệu thay mặt cho đội ngũ các thầy, cô giáo, viên chức, người lao động của Phân hiệu gửi lời cảm ơn tới các tân sinh viên và gia đình đã tin tưởng và lựa chọn Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam là nơi học tập, nghiên cứu, rèn luyện và chắp cánh ước mơ cho tương lai.

“Đối với các bạn sinh viên, bước chân vào Trường đại học là thành công bước đầu của các bạn, là chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức, là cơ hội giúp các bạn đạt được những điều hay, trưởng thành hơn trong cuộc sống sau này.

Những năm tháng được học tập ở giảng đường đại học sẽ là khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ, không ai khác ngoài các bạn phải tự mình cầm chìa khóa để mở cánh cửa tương lai của mình.

TS. Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam phát biểu tại Lễ khai giảng.
TS. Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam phát biểu tại Lễ khai giảng.

Bên cạnh việc mỗi thầy cô cập nhật chương trình giảng dạy, giúp cho các bạn sinh viên đạt được niềm đam mê học tập suốt đời để quảng đường đại học là quãng thời gian đẹp nhất, sự thành đạt của các em sau này là niềm động viên lớn nhất đối với đội ngũ thầy, cô giáo, viên chức, người lao động của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nói chung và Phân hiệu Quảng Nam nói riêng”- TS. Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ.

Theo TS. Nguyễn Mạnh Cường, phân hiệu với đội ngũ viên chức, người lao động tận tụy cống hiến, nỗ lực không mệt mỏi để đào tạo những khóa sinh viên ra trường chất lượng, hiệu quả, được các đơn vị tuyển dụng đánh giá cao...

Chúc mừng tại Lễ khai giảng năm học mới và kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, TS. Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã gửi đến các quý vị đại biểu, thầy cô giáo cùng toàn thể các em sinh viên lời chúc mừng năm học mới, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vui vẻ, mạnh khỏe, đạt nhiều thành tích, năm học mới thành công mới.

TS. Lê Thanh Huyền ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và thành tích trên các lĩnh vực hoạt động của Phân hiệu Quảng Nam trong năm học vừa qua.

TS. Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trao khen thưởng các sinh viên tại Phân hiệu Quảng Nam.

TS. Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trao khen thưởng các sinh viên tại Phân hiệu Quảng Nam.

Tại Lễ khai giảng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tuyên dương tân sinh viên Hồ Thị Mến đỗ thủ khoa đầu vào 27,25 điểm, ngành Quản trị nhân lực trong kỳ thi tuyển sinh năm 2020.

Ngoài ra, Phân hiệu Quảng Nam cũng đã tuyên dương 3 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc và 82 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi năm học 2019 - 2020.

Cũng tại buổi Lễ, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam đã trao tặng 53 suất học bỗng “Vững bước đến trường”, mỗi suất là 6 triệu đồng cho các tân sinh viên năm học 2020 - 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.