Những tấm gương lớn về học tập thường xuyên, học tập suốt đời

GD&TĐ - Hôm nay (5/3), tại TP Sơn La, Viện Nghiên cứu Xã hội học tập (Hội Khuyến học Việt Nam) phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức “Hội thảo Hồ Chí Minh – Phạm Văn Đồng – Võ Nguyên Giáp, những tư tưởng lớn về xây dựng XHHT, học tập thường xuyên, học tập suốt đời để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”.

đoàn chủ tọa Hội thảo
đoàn chủ tọa Hội thảo
Dự Hội thảo có ông Nguyễn Mạnh Cầm - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; ông Phạm Công Hinh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên (Bộ GD&ĐT); GS.TS Phạm Tất Dong – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam.

Trong phát biểu đề dẫn khai mạc hội thảo, GS.TS Phạm Tất Dong – nêu bật tư tưởng lớn về giáo dục cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ trương phát triển giáo dục trên quan điểm lợi ích xã hội: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”; 

Hội thảo cũng đã nghe các tham luận của các nhà khoa học, học giả nêu bật tư tưởng Hồ Chí Minh và học trò xuất sắc của Người: Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp – những tấm gương sáng xây dựng xã hội học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời; nghe những kiến nghị, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, tồn tại trong xây dựng XHHT hiện nay ở các địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.