Nhìn lại việc giảng dạy ngoại ngữ trong bối cảnh Covid-19

GD&TĐ - Từ 22-24/10, Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia phối hợp với Trường ĐH Vinh, Phân hội VietTESOL (Hội Ngôn ngữ học Việt Nam) tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại hội thảo.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại hội thảo.

Với chủ đề: “Rethinking English Language Education in the Covid Era” (Nhìn lại việc giảng dạy ngoại ngữ trong bối cảnh Covid), hội thảo nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh cho các cấp học, bậc học, đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông mới và nhu cầu của xã hội

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao nỗ lực, sự đồng hành của các thầy cô khi vượt qua nhiều rào cản về thiết bị, đường truyền, về cơ sở vật chất, về điều kiện dạy học… cùng với nhiều cách thức dạy học sáng tạo để hỗ trợ, giúp đỡ học sinh vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn này.

Chia sẻ tại hội thảo, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn tiếp tục được nghe các chuyên gia, nhà khoa học, thầy cô thảo luận và đề xuất ý tưởng về công tác đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy tiếng Anh và nâng cao năng lực ngôn ngữ tiếng Anh cho người học các cấp, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Hội thảo "Nhìn lại việc giảng dạy ngoại ngữ trong bối cảnh Covid".
Hội thảo "Nhìn lại việc giảng dạy ngoại ngữ trong bối cảnh Covid".

Dù hình thức tổ chức là trực tiếp hay trực tuyến, Thứ trưởng tin rằng sự kiện vẫn làm tốt vai trò kết nối giáo viên, các nhà nghiên cứu, những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh, hướng tới xây dựng và phát triển một cộng đồng TESOL bền chặt không chỉ trong nước mà sẽ vươn tầm khu vực, thế giới.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Hội thảo Quốc tế VietTESOL 2021 tiếp tục được tổ chức trực tuyến từ ngày 22/10 đến ngày 24/10/2021. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của hơn 1.500 đại biểu trong và ngoài nước, là các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên các trường đại học, cao đẳng, giáo viên tiếng Anh các cấp học phổ thông.

Điều này cho thấy VIC2021 là một Hội thảo quốc tế dành cho các giáo viên, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và những người đam mê tiếng Anh, là sân chơi học thuật để trao đổi và chia sẻ những ý tưởng, suy nghĩ, kinh nghiệm và nguồn lực.

Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tuyến.
Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Các tham luận trình bày tại Hội thảo được phân thành 3 nhóm, tập trung các nội dung: Công nghệ trong giảng dạy và học tập ngôn ngữ; Phương pháp giảng dạy và ngôn ngữ học ứng dụng và Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ với 286 báo cáo tham dự dưới hình thức trình bày trực tiếp hoặc video quay sẵn (pre-recorded videos) chia thành các phiên toàn thể và phiên báo cáo song song.

Hội thảo đã giúp giáo viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có nhiều bài học kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ vào công tác giảng dạy một cách tốt nhất và hiệu quả nhất cũng như các phương pháp giảng dạy và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Hội thảo Quốc tế VietTESOL 2021 đón nhận những điều mới mẻ, mang tính đương đại, các phương pháp tiếp cận đổi mới chương trình, phương pháp dạy học, cung cấp những kiến thức, kĩ năng có giá trị trong thực hành và nghiên cứu ngành nghề tiếng Anh của mình.

Thông qua hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm có cơ hội giao lưu, trao đổi và chia sẻ kết quả nghiên cứu mới, ý tưởng mới... nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học ngoại ngữ, Chương trình GDPT mới, và nhu cầu của xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID.

Trong nhiều năm qua, Hội thảo VietTESOL đã và đang là một trong những hội thảo quốc tế thường niên, là diễn đàn chuyên môn uy tín, nơi các nhà chuyên môn, các chuyên gia trong nước và quốc tế, các thầy cô giáo và các em sinh viên giao lưu, trao đổi kết quả nghiên cứu, ý tưởng, phương pháp và các nguồn tài liệu liên quan đến công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập tiếng Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ