Nhiều hoạt động hỗ trợ tân sinh viên: Ấm lòng ngày nhập học

GD&TĐ - Nhiều trường ĐH có hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ các tân SV sớm hòa nhập với môi trường ĐH như tìm kiếm giúp chỗ trọ, giới thiệu việc làm, trao tặng các suất học bổng…

HUFI hỗ trợ tân SV và phụ huynh đến trường làm thủ tục nhập học. Ảnh: NTCC
HUFI hỗ trợ tân SV và phụ huynh đến trường làm thủ tục nhập học. Ảnh: NTCC

Nhu cầu ký túc xá, chỗ trọ tăng cao

Ngày đầu nhập học, tân sinh viên không tránh khỏi bỡ ngỡ, từ ngày 4 - 15/9, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM (UIH) bố trí các đơn vị chức năng trực tại khu làm hồ sơ để hỗ trợ các em hoàn thiện thủ tục nhập học. Tại đây, các tình nguyện viên cấp giấy báo nhập học tại chỗ cho tân sinh viên chưa nhận được, hướng dẫn khai báo hồ sơ và kiểm tra trước khi nộp. 

Theo ThS Nguyễn Thị Thương - Giám đốc Trung tâm Thông tin & Truyền thông UIH, cao điểm có hơn 1.000 hồ sơ nhập học, nhờ hỗ trợ kịp thời, thời gian nhập học của tân SV rút ngắn lại. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên – Hội SV UIH còn cử lực lượng khảo sát và thu thập được gần 1.000 địa chỉ nhà trọ giá rẻ, an toàn gần trường và khu vực lân cận để giới thiệu cho tân SV. Để giúp sinh viên thuận tiện trong đi lại, Đoàn Thanh niên trường còn làm việc với các hợp tác xã vận tải để có chính sách hỗ trợ các em khi đi xe buýt trong khi chưa cấp kịp thẻ sinh viên.

“Trung tâm tư vấn hỗ trợ sinh viên trường triển khai nhiều hoạt động đồng hành như photo giấy tờ miễn phí, giới thiệu học bổng từ các doanh nghiệp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu việc làm thêm cho những sinh viên có nhu cầu. Hàng năm, học bổng sẽ được trao vào dịp khai giảng năm học cho tân SV có thành tích cao và có hoàn cảnh khó khăn với số tiền lên đến hàng tỷ đồng” - ThS Nguyễn Thị Thương chia sẻ.

Anh Lê Xuân Thân - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE) cho biết: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên (SACUTE) trực thuộc Đoàn trường đã tìm kiếm, khảo sát nhà trọ, ký túc xá, nơi ở với nhiều hình thức để hỗ trợ SV vào đầu năm học. Việc hỗ trợ này gồm 2 hình thức: Đặt bàn tư vấn, hỗ trợ đưa đón phụ huynh và tân SV đến những địa chỉ trọ mà các bạn cảm thấy ưng ý để xem và trao đổi, làm việc với chủ trọ; tân SV có thể tìm kiếm nhà trọ online thông qua website: nhatro.hcmute.edu.vn và trao đổi trực tiếp với đội ngũ
tư vấn.

“Hiện số lượng nhà trọ tìm kiếm được và có thể đáp ứng cho tân SV đợt 1 là 1.000 chỗ trọ trên địa bàn quận Thủ Đức và Quận 9 (TPHCM). Từ ngày 15/9 - 5/10, lực lượng của trung tâm cùng với tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi 2020 của trường tiếp tục đi khảo sát các chỗ trọ mới, cùng với đó là tham khảo từ sinh viên trường để các bạn có thể giới thiệu những chỗ trọ uy tín” - anh Lê Xuân Thân chia sẻ.

Tương tự, tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI), ThS Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông HUFI cho hay: Đa số phụ huynh, thí sinh đến làm thủ tục nhập học đều hỏi thăm để đăng ký ký túc xá, do đó ký túc xá đã hết chỗ ngay trong ngày đầu tiên nhập học. Đồng thời , nhu cầu nhà trọ trong 3 ngày đầu nhập học cũng cao đáng kể, gần 500 - 600 lượt thí sinh đến làm thủ tục nhập học được hỗ trợ giới thiệu nhà trọ. 

Đoàn Thanh niên, Hội SV HCMUTE hỗ trợ giới thiệu chỗ trọ cho tân SV. Ảnh: CTV
Đoàn Thanh niên, Hội SV HCMUTE hỗ trợ giới thiệu chỗ trọ cho tân SV. Ảnh: CTV

An toàn cho tân SV 

Theo anh Lê Xuân Thân - Bí thư Đoàn Thanh niên HCMUTE, ngoài hỗ trợ tìm kiếm chỗ ở cho tân SV, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên trường còn đăng thông tin tìm việc làm bán thời gian cho các bạn trên fanpage. Ngoài ra, đơn vị có Cửa hàng rửa xe - thay nhớt, nếu SV khó khăn muốn kiếm thêm thu nhập có thể xin vào làm tại cửa hàng với các vị trí khác nhau. Đồng thời, đơn vị còn có công việc tại không gian học tập Thanh niên U-Station để các em tranh thủ thời gian rảnh kiếm việc làm thêm. 

Bên cạnh những suất học bổng dành cho tân SV, đại diện HCMUTE cho biết tiếp tục thực hiện những chuyến xe mang tên “Tình yêu HCMUE” đón tân SV vào trường nhập học với lộ trình xuất phát từ các tỉnh miền Tây và Quảng Ngãi, Bình Định vào TPHCM. 

Nhằm bảo đảm an toàn cho tân SV xa nhà đến làm thủ tục nhập học, ThS Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông HUFI khẳng định: Lãnh đạo nhà trường cùng các đơn vị liên quan cùng phối hợp để hỗ trợ thí sinh đến làm thủ tục nhập học một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Đoàn trường đã điều động đội ngũ đoàn viên thanh niên hỗ trợ tích cực các công việc: Giới thiệu nhà trọ cũng như đưa thí sinh đến tận nơi để xem phòng; bảo đảm an ninh trong thời gian nhập học nhằm tránh tình trạng móc túi, cò nhà trọ, lừa đảo đa cấp…

ThS Phạm Thái Sơn chia sẻ: Các SV cũ chung tay với nhà trường để tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ tân SV để tránh rơi vào tình huống, hoàn cảnh không mong muốn. Các tân SV, nên tham khảo thông tin trên trang mạng chính thống của nhà trường; tránh nhẹ dạ cả tin vào những đề nghị, lời nói ngon ngọt; liên hệ ngay với Phòng Công tác sinh viên và thanh tra giáo dục hoặc Đoàn Thanh niên nếu nghi ngờ đối tượng, đơn vị nào đa cấp, lừa đảo để được hỗ trợ kịp thời”.

Bí thư Đoàn Thanh niên HCMUTE cho biết, số lượng phòng trọ xây mới của trường đón đầu lượng tân SV, cùng chỗ ở cũ do sinh viên ra trường đổi nơi ở tương đối nhiều. Các em dễ dàng tìm thấy trên mạng nhiều chỗ trọ quảng cáo. Vì thế, SV, đặc biệt tân SV dễ bị các đối tượng xấu lừa đảo bằng nhiều hình thức: Dẫn SV tới 1 khu trọ rồi lấy tiền đặt cọc rồi biến mất; Đăng hình nhà trọ đẹp giá rẻ để SV chuyển cọc trước khi xem nhưng khi đến “hàng không như hình”; Một số khu trọ không bảo đảm an ninh cũng là một lưu ý SV nên tìm hiểu, xem xét trước khi quyết định đặt cọc… 

Để tránh gặp tình huống không như mong muốn, tân SV nên tìm đến các kênh hỗ trợ chính thống. Hiện Đoàn Hội trường đã xây dựng 1 ngân hàng nhà trọ được khảo sát kỹ và tư vấn tại sảnh tòa nhà trung tâm đến hết mùa nhập học… - Anh Lê Xuân Thân  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.