Nhà giáo nhắc nhau đón Tết an toàn phòng dịch

GD&TĐ - Giáo viên (GV), học sinh (HS) bước vào nghỉ Tết đúng thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Nhà trường, GV không ngừng nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho HS. Ảnh: IT
Nhà trường, GV không ngừng nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho HS. Ảnh: IT

Vì vậy, ngoài việc nâng cao ý thức cá nhân, thầy cô còn điều chỉnh kế hoạch đón Tết, tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch cho HS và cộng đồng.

Nâng cao ý thức phòng, chống dịch

Cô Trịnh Thị Hương Nhài – Hiệu trưởng Trường MN Thanh Thủy (huyện Thanh Hà – Hải Dương) cho hay: GV và HS toàn trường nghỉ dạy và học. Tuy nhiên, nhà trường đã chỉ đạo, khuyến cáo vấn đề phòng chống dịch Covid-19 đến 26 cán bộ, GV, nhân viên nhà trường. 

Theo đó, nhà trường yêu cầu GV thực hiện nghiêm túc công văn phòng chống dịch của các cấp, ngành, địa phương. Đặc biệt chú trọng phòng chống dịch theo thông điệp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”. Mọi nội dung thông tin, yêu cầu được chuyển nhanh nhất tới GV qua Zalo, họp trực tuyến…

Trường nằm trong khu vực có ổ dịch nên Ban giám hiệu (BGH) yêu cầu GV không chỉ nghiêm túc phòng chống dịch mà còn phải làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh HS, người thân, người dân tại nơi cư trú. GV đồng thời chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe của HS hàng ngày. Đề nghị phụ huynh theo dõi chặt chẽ, nếu trẻ có biểu hiện ho sốt… phải thông báo với GV chủ nhiệm lớp và nhà trường để có giải pháp ứng phó kịp thời. 

Về phía nhà trường đã tiến hành phun khử khuẩn, làm vệ sinh toàn bộ lớp học, đồ dùng dạy học, đồ chơi của trẻ. 13 giờ 30 phút hàng ngày báo cáo trực tuyến công tác phòng, chống dịch; sức khỏe cán bộ, GV, nhân viên, HS với Phòng GD&ĐT huyện Thanh Hà; Duy trì trực trường, lớp không quá 3 người/ca để bảo đảm giãn cách…

“Chúng tôi xác định tâm lý cùng đội ngũ GV, nhân viên có thể một năm không đón Tết. Công tác phòng, chống dịch phải đặt ở mức cao nhất, tránh để xảy ra lây lan, ảnh hưởng tới địa phương, cộng đồng. Mọi GV đều được khuyến cáo ở nhà, chỉ đi ra ngoài khi cần thiết, hạn chế, thậm chí không thăm thân. Khi ra khỏi địa phận Hải Dương, GV phải có trách nhiệm báo cáo với BGH…” – cô Trịnh Thị Hương Nhài khẳng định. 

Thầy Quách Đức Hiển – Hiệu trưởng Trường THPT Nho Quan A (Ninh Bình) chia sẻ: Dù địa phương chưa có ca bệnh, nhà trường vẫn nâng cao tinh thần phòng, chống dịch tối đa. Ngày 4/2, HS toàn trường nghỉ học, BGH đã tuyên truyền và yêu cầu HS thực hiện tốt thông điệp 5K. GV thường xuyên giữ liên lạc với HS trong những ngày nghỉ Tết để theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe. Nhà trường duy trì chế độ trực với thành phần chính BGH, văn phòng, bảo vệ. Mỗi ca trực không quá 3 người…

Theo thầy Quách Đức Hiển, 72 cán bộ, GV, nhân viên của trường cơ bản đón Tết tại địa phương, không phải di truyển xa. Tuy nhiên, nhà trường quán triệt GV phải gương mẫu thực hiện tốt phòng, chống dịch trong thời gian nghỉ Tết. Tránh tụ tập đông người, giữ gìn sức khỏe để trở lại trường đầy đủ và bảo đảm việc dạy học ngay sau Tết. 

Giữ an toàn cho bản thân và xã hội

Cô Nguyễn Thị Ánh Phương, GV Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (Bắc Hà – Lào Cai) cho biết: Kế hoạch về đón Tết cùng bố mẹ tại Đông Anh (Hà Nội) đã được chuẩn bị sẵn sàng nhưng trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát, gia đình lại quyết định ở lại Bắc Hà. 

“Mỗi năm chỉ về quê thăm bố mẹ 2 - 3 lần vào dịp hè, Tết. Năm nay không được đón Tết cùng bố mẹ cũng là điều đáng tiếc. Tuy nhiên phòng, chống dịch và giữ an toàn cho bản thân, xã hội là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi công dân. Khi tôi thông báo không về quê đón Tết, bố mẹ hiểu ngay vấn đề, thông cảm và động viên cả gia đình giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt phòng, chống dịch tại địa phương…” – cô Phương chia sẻ.

Cô cũng cho biết: Tết năm nay với cô và nhiều đồng nghiệp có nhiều điểm khác. Ngoài việc đón Tết xa nhà, hạn chế tụ tập… thầy cô còn có trách nhiệm liên lạc thường xuyên với gia đình HS để thăm hỏi tình hình sức khỏe. Liên lạc với các trưởng thôn có HS mình phụ trách để nắm tình hình chung về dịch bệnh… 

“Dịch chưa tới Lào Cai, nhưng chẳng thể chủ quan. Hôm chia tay HS về nghỉ Tết, bên cạnh trao quà Tết, nhà trường còn tặng kèm theo khẩu trang y tế cho các em. Mong dịch bệnh mau chóng được dập tắt để sau Tết thầy trò sớm được gặp nhau, việc dạy và học không bị gián đoạn, sớm đi vào ổn định…” – cô Phương bày tỏ. 

Nhiều năm qua cả gia đình cô Phạm Hồng Hải – GV Trường THPT Phạm Hồng Thái (Ba Đình – Hà Nội) đều đón Tết tại Việt Trì – Phú Thọ từ 28 - mùng 4 Tết mới trở lại Hà Nội. Tuy nhiên năm nay để phòng, chống dịch bệnh, gia đình sẽ điều chỉnh, chỉ mang lễ Tết về quê rồi trở lại Hà Nội. Việc chúc Tết người thân, gia đình, hàng xóm sẽ được tiến hành qua gọi điện thoại thay vì đi từng nhà chúc Tết trực tiếp. 

Cả 2 vợ chồng đều là GV nên chúng tôi ý thức được tầm quan trọng việc phòng, chống dịch. Với HS, tôi cũng thường xuyên nhắn tin hỏi thăm sức khỏe các em qua nhóm Zalo, nhắc nhở HS quá trình nghỉ Tết tránh tụ tập, tiếp xúc đông người. Tất cả bài vở giao cho HS sẽ kết thúc trước Tết, thời gian nghỉ Tết các em được nghỉ ngơi, giải trí tại gia đình. - Cô Phạm Hồng Hải 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ