Nghệ An: Tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn nhưng trang trọng

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nghệ An chỉ đạo các trường học tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, không quá 60 phút. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo sự trang trọng, phấn khởi cho giáo viên và học sinh, đặc biệt là các em đầu cấp.

Nghệ An sẽ tổ chức khai giảng năm học mới 2020 - 2021 đồng loạt vào ngày 5/9
Nghệ An sẽ tổ chức khai giảng năm học mới 2020 - 2021 đồng loạt vào ngày 5/9

Theo kế hoạch các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ đồng loạt khai giảng vào ngày 5/9. Ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: “Do lễ khai giảng diễn ra trong thời điểm nguy cơ diễn ra dịch bệnh nên Sở quyết định chỉ tổ chức phần Lễ và không tổ chức phần Hội như các năm trước. Mặc dầu vậy, lễ khai giảng vẫn phải đảm bảo được những nội dung quan trọng để đón học sinh đầu cấp và quan tâm được những học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

Sở GD&ĐT cũng đã có văn bản gửi các đơn vị trường học hướng dẫn về công tác chuẩn bị, tổ chức lễ khai giảng và thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Cụ thể, để đảm bảo an toàn trước tình hình dịch Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 chỉ tổ chức phần Lễ với những nội dung: Chào cờ, hát Quốc ca, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày Khai giảng năm học mới, diễn văn khai giảng (ngắn gọn), đánh trống khai trường và phát biểu của lãnh đạo, phát động thi đua Dạy tốt - Học tốt. Ngoài ra, trong phần Lễ có thể thực hiện các nghi thức đón nhận Cờ thi đua, công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia...

Sở GD&ĐT Nghệ An lưu ý các trường học tổ chức tốt công tác đón học sinh đầu cấp. Về nghi thức lễ khai giảng, yêu cầu giáo viên, học sinh phải hát Quốc ca, hạn chế sử dụng băng, đĩa hát. Các đơn vị không thả bóng bay trong Lễ khai giảng để hưởng ứng phong trào chống ô nhiễm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

Trước ngày khai giảng, các trường học cũng cần chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện cho việc tổ chức Lễ khai giảng; có phương án khắc phục mưa, bão để Lễ khai giảng diễn ra thông suốt, trang trọng, tiết kiệm; tạo niềm vui, phấn khởi nhằm động viên các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh và nhân dân trên địa bàn bước vào năm học mới.

Chuẩn bị đón năm học mới, Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động, tích cực tham mưu với các cấp ủy, chính quyền các cấp để có biện pháp khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ ăn, ở cho học sinh bán trú, nội trú.

Thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh, quan tâm đến con liệt sỹ, gia đình có công, học sinh là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, khuyết tật. Đồng thời quan tâm vận động học sinh bỏ học ra lớp đối với vùng đặc thù.

Các trường cũng phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống thiên tai, mưa lũ, hỏa hoạn và phòng, chống dịch Covid-19. Trong trường hợp dịch Covid-19 có chiều hướng diễn biến phức tạp, sẽ có văn bản hướng dẫn chỉ đạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ