Nghệ An: Dọn trường sau lũ đón học sinh

GD&TĐ - Mưa lớn kéo dài tại Nghệ An khiến nhiều trường học bị ngập sâu trong nước, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học.

Giáo viên huyện Quỳnh Lưu dọn dẹp vệ sinh trường lớp khi nước bắt đầu rút.
Giáo viên huyện Quỳnh Lưu dọn dẹp vệ sinh trường lớp khi nước bắt đầu rút.

Ở khu vực miền núi, lũ kèm sạt lở đất cũng gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cô và trò các nhà trường. Việc khắc phục hậu quả mưa lũ đang được địa phương, trường học khẩn trương triển khai, để đón học sinh đi học trở lại sớm nhất.

Khẩn trương dọn dẹp sau lũ

Chiều 27/9, Trường Tiểu học Quỳnh Lâm B, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An khẩn trương hoàn thành khâu vệ sinh, sắp xếp đồ dùng, thiết bị dạy học sau lụt. Những ngày vừa qua, ảnh hưởng mưa lũ, ngôi trường này bị ngập sâu tới gần 1m, nước tràn vào tận trong phòng học. Ngay khi tạnh mưa, toàn bộ giáo viên, nhân viên nhà trường được huy động, cùng với hỗ trợ của phụ huynh khắc phục hậu quả theo phương châm “nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”.

Thầy Trần Nam Thanh – Hiệu trưởng Trường Trường Tiểu học Quỳnh Lâm B cho biết: Nghe dự báo thời tiết hoàn lưu bão số 6 gây mưa lớn liên tục, nhà trường đã chủ động các biện pháp phòng chống. Do trường chỉ có 12 phòng học, đều là nhà cấp 4, nên ưu tiên nhất là tránh để nước ngập gây hư hỏng trang thiết bị dạy học. Bàn ghế được kê cao, đồng thời nhà trường chuyển toàn bộ tài liệu, sách vở, đồ dùng thiết bị, máy tính... đến vị trí an toàn. Nhờ vậy, dù ngập sâu nhưng sau khi nước rút, nhà trường không chịu nhiều ảnh hưởng, thiệt hại về cơ sở vật chất.

“Sau 2 ngày khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh, ngày 28/9 trường có thể đón học sinh trở lại. Tại địa phương, nước cũng đã rút dần, không còn gây nguy hiểm cho các em khi đến trường. Chúng tôi sẽ tranh thủ dạy học 2 ca ngay khi có thể”, Hiệu trưởng nhà trường thông tin.

Trường Tiểu học Quỳnh Lâm B mới chính thức đón học sinh trở lại học trực tiếp liên tục từ ngày 22/9 sau khi bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Việc dạy học được tổ chức thành 2 ca sáng chiều, mỗi ca bố trí 2 khung giờ vào học cách nhau 30 phút để thực giãn cách. Nhà trường đang tận dụng tối đa thời gian để bổ sung, bù đắp kiến thức cho học sinh sau thời gian nghỉ hè dài và học trực tuyến dịp đầu năm học mới 2021 - 2022.

Trường Mầm non Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn bị thiệt hại nặng nề do mưa lớn.
Trường Mầm non Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn bị thiệt hại nặng nề do mưa lớn.

Ảnh hưởng kế hoạch dạy học

Trong đợt mưa lũ lớn tại Nghệ An vừa qua, Quỳnh Lưu là huyện bị ngập nặng nhất. Theo ông Trần Xuân Nhương – Trưởng phòng GD&ĐT huyện, ngành Giáo dục không bị thiệt hại lớn về cơ sở vật chất. Tuy nhiên, chương trình, kế hoạch dạy học bị ảnh hưởng. Theo thống kê ban đầu, có 10 trường tiểu học, 11 trường THCS đang phải nghỉ học do nước ngập, với hơn 6.000 học sinh ở các xã Cầu Giát, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lâm, Quỳnh Hưng, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Giang... Trong thời gian mưa lụt, các trường cũng không triển khai dạy học trực tuyến do bị cắt điện hoặc không bảo đảm về sóng, thiết bị.

Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo cơ sở giáo dục chủ động dọn dẹp, thau rửa, vệ sinh khử khuẩn để bảo đảm an toàn, phòng chống các loại bệnh dịch sau lụt. Quỳnh Lưu mới bắt đầu cho học sinh trở lại trường sau khi địa phương thực hiện Chỉ thị 19. “Tính đến cuối tuần trước, khoảng 50% trường học hoạt động trực tiếp, dự kiến  ngày 27/9 toàn bộ học sinh của huyện sẽ đến trường bình thường. Tuy nhiên, ảnh hưởng bởi mưa lụt, các trường đang tập trung khắc phục hậu quả đến đón học sinh trở lại sớm nhất. Tận dụng thời gian vàng để dạy học trực tiếp”, ông Trần Xuân Nhương nói.

Ở một số huyện miền núi, mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất, thiệt hại cơ sở vật chất trường học, mất an toàn cho học sinh, giáo viên. Trường Mầm non Tam Hợp, xã biên giới Tam Hợp, huyện Tương Dương bị một phiến đá từ trên núi cao rơi xuống ngay gần dãy phòng học. Điều đáng lo, trường nằm dưới chân núi, và nguy cơ sạt lở đất đá vẫn đang thường trực.

Tại huyện Nghĩa Đàn, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng cho cơ sở vật chất nhiều trường học. Theo đó, Trường Mầm non Nghĩa Yên, Tiểu học Nghĩa Sơn bị đổ tường bao, nước lũ cuốn bong gạch nền sân Trường Mầm non Nghĩa Lạc. Trường THCS Long Lộc cũng bị đất đá trên đồi sạt lở vùi lấp sân đến tận tường phòng học.

Ông Nguyễn Văn Hùng – Trưởng phòng GD&ĐT cho hay: Trước mắt, phòng chỉ đạo các nhà trường phối hợp với lực lượng địa phương dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ. Khi đảm bảo an toàn mới đón học sinh trở lại. Sau đó, thống kê thiệt hại và báo cáo về phòng để có kế hoạch tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ