Ngày đầu học trực tuyến không còn bỡ ngỡ

GD&TĐ - Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các trường học tại Hà Nội đã đồng loạt triển khai dạy học qua Internet trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong ngày 2/2.

Học sinh đã quen dần với việc học trực tuyến
Học sinh đã quen dần với việc học trực tuyến

Theo phản ánh của nhiều giáo viên và cha mẹ học sinh, việc học online diễn ra khá thuận lợi.

Ngay sau khi nhận được công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban giám hiệu Trường Tiểu học An Thượng A (huyện Hoài Đức) đã triệu tập cuộc họp và thống nhất triển khai dạy học trực tuyến tuần học thứ 21 theo phân phối chương trình bắt đầu từ sáng ngày 2/2/2021.

Cô hiệu trưởng Trần Thị Nguyên cho biết, nhà trường tổ chức các buổi học trực tuyến theo thời khóa biểu, mỗi ngày học chia thành 3 ca: sáng, chiều, tối nhằm tạo điều kiện cho học sinh có thể lựa chọn ca học cho phù hợp với điều kiện về phương tiện học trực tuyến. Trước đó, cha mẹ học sinh đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị học trực tuyến, đường truyền, cài đặt các ứng dụng và đăng ký buổi học với GVCN.

Cùng với đó, GVCN đã lên kế hoạch phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để  đôn đốc, nhắc nhở các con thực hiện nội quy lớp học, làm bài tập đầy đủ và tương tác tốt với thầy cô giáo, nhất là với học sinh khối lớp Một. Do đó, các buổi học trực tuyến diễn ra khá suôn sẻ, mặc dù thời gian học chỉ là một tuần rồi các con lại bắt đầu nghỉ tết- cô Nguyên chia sẻ.

Các thầy cô giáo sẵn sàng chuyển sang dạy học trực tuyến
Các thầy cô giáo sẵn sàng chuyển sang dạy học trực tuyến

Còn tại trường tiểu học Vietschool (quận Thanh Xuân), ngay sau khi nhận được công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch Covid-19, nhà trường ngay lập tức chuyển sang hình thức học trực tuyến, bắt đầu từ ngày 2/2/2021. Do có sự chuẩn bị từ trước nên hầu hết các thầy cô giáo đều không bỡ ngỡ, ngay lập tức chuẩn bị đầy đủ bài giảng và lập thời khóa biểu cho từng lớp học.

Bà Vũ Hồng Loan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vietschool cho biết: Dựa trên những kinh nghiệm sẵn có kết hợp với sự trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, công nghệ hiện đại thông qua việc đầu tư phần mềm Zoom bản quyền phục vụ dạy học trực tuyến, nhà trường đã linh hoạt thích ứng với bối cảnh phức tạp của dịch bệnh để  hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ giáo dục.

Tham gia lớp học trực tuyến, học sinh được thầy cô hướng dẫn tận tình về cách sử dụng phần mềm để kết nối, tương tác, trò chuyện. Phương pháp học hiện đại này đã mang lại cho các con sự hứng khởi, thích thú, đặc biệt bạn nào cũng rất vui và hạnh phúc vì được trò chuyện với cô và các bạn cùng lớp vì dịch bệnh không tới trường học tập.

Những lớp học trực tuyến đã giúp cô trò xích lại gần nhau hơn, chia sẻ, động viên nhau cùng cố gắng vượt qua khó khăn. Thầy cô miệt mài soạn những trang giáo án. Học trò tập trung, nghiêm túc, tuân thủ những nội quy của lớp học, chủ động tương tác, bày tỏ ý kiến của mình qua việc chat trên màn hình. Vì thế mà lớp học trực tuyến lúc nào cũng sôi nổi và tràn ngập tiếng cười.

Còn tại trường THCS Nguyễn Lân (quận Thanh Xuân), hiệu trưởng Nguyễn Khánh Huyền cho biết: Nhà trường bắt đầu dạy trực tuyến cho học sinh từ ngày 2/2 để đảm bảo kiến thức cho học sinh và kết thúc năm học 2020 -2021 đúng kế hoạch. Việc dạy trực tuyến được áp dụng đối với tất cả các môn học, trừ các môn năng khiếu, Công nghệ, GDCD.

Học sinh lớp 1 cũng được học trực tuyến
Học sinh lớp 1 cũng được học trực tuyến

Với những học sinh không có điều kiện học trực tuyến, Nhà trường sẽ gửi nội dung học tập của bài đó qua nhóm lớp, nhờ phụ huynh in bài và hướng dẫn con tự học, tự ôn tập tại nhà. Nếu phụ huynh và học sinh có thắc mắc và cần hỗ trợ, các giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên bộ môn và cả hiệu trưởng, hiệu phó đều có thể giải đáp.

Trong ngày học trực tuyến đầu tiên, các em học sinh đều rất hào hứng tham gia, hăng hái phát biểu xây dựng bài. Mặc dù học trực tuyến, học sinh vẫn rất tập trung và tuân thủ nội quy. Qua công cụ kết nối trực tuyến, các em có thể nhìn thấy bài giảng, sử dụng carema và micro để phát biểu và chia sẻ bài tập với cả lớp.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của CMHS trong việc đồng hành cùng các con trong thời gian học trực tuyến, nhà trường đã nhờ CMHS hướng dẫn con cài đặt và sử dụng các ứng dụng lớp học trực tuyến, đề nghị CMHS phối hợp với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn đôn đốc, nhắc nhở các con chủ động nghiên cứu tài liệu trước khi tham gia các lớp học trực tuyến và hoàn thành bài tập đầy đủ các bài tập về nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ