Ngày 5/9, nhiều địa phương tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022

Sáng 5/9, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 với các hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện địa phương và tình hình dịch bệnh.

Ngày 5/9, nhiều địa phương tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022

Mọi năm, học sinh cả nước đồng loạt khai giảng năm học mới vào ngày 5/9 - Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Trong bối cảnh đặc biệt của năm nay, không phải tất cả địa phương đều có thể khai giảng đúng 5/9; một số địa phương lùi lịch khai giảng; thậm chí có địa phương không thể tổ chức khai giảng năm học mới do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Lễ khai giảng sáng 5/9, các địa phương có thể tổ chức trực tiếp hầu hết đều trên tinh thần bảo đảm nghiêm việc phòng chống dịch và không tập trung toàn trường để bảo đảm giãn cách.

Nhiều địa phương tổ chức khai giảng theo hình thức trực tuyến; đặc biệt năm nay, lần đầu tiên học sinh một số địa phương dự lễ khai giảng năm học mới qua truyền hình.

Trước đó, ngày 30/8, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp.

Theo công điện, địa phương tổ chức khai giảng năm học mới linh hoạt theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tùy tình hình dịch bệnh tại địa phương, bảo đảm an toàn, gọn nhẹ, thiết thực, thể hiện tinh thần chia sẻ, động viên học sinh, giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học.

Trong trường hợp chưa đảm bảo an toàn phòng dịch, có thể tổ chức lễ khai giảng chung theo hình thức trực tuyến hoặc trên truyền hình để các đối tượng học sinh thuộc khu vực đang phải giãn cách được hòa chung vào không khí khai giảng của địa phương và cả nước.

Nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi gắm niềm tin và hy vọng đối với ngành Giáo dục qua bức thư gửi tới toàn ngành.  Trong thư, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã, đang công tác trong ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh, các em học sinh, sinh viên cả nước.

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

Đắk Nông: "Vùng xanh" cho phép 50% học sinh dự khai giảng trực tiếp

Sáng 5/9, cùng với cả nước, hơn 180.000 học sinh của tỉnh Đắk Nông đã dự khai giảng năm học mới 2021-2022.

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT, nhằm bảo đảm phòng, chống dịch, vừa cho học sinh được dự khai giảng năm học mới, Sở đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức khai giảng phù hợp với điều kiện thực tế. Đối với các huyện nguy cơ và nguy cơ cao sẽ không khai giảng tập trung tại trường mà tổ chức online theo từng lớp hoặc tổ chức điểm tại 1 trường. Đối với các huyện “vùng xanh” 50% học sinh sẽ dự khai giảng trực tiếp tại trường, 50% dự khai giảng trực tuyến.

Khai giảng năm học mới tại Trường THCS Đắk Mâm (huyện K rông Nô, tỉnh Đắk Nông), tham dự có 100 học sinh.
Khai giảng năm học mới tại Trường THCS Đắk Mâm (huyện K rông Nô, tỉnh Đắk Nông), tham dự có 100 học sinh.

Học sinh đến dự khai giảng tại trường phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và mặt nạ chống giọt bắn.

Nguyễn Văn Đạt

report

Lễ khai giảng đặc biệt ở các trường vùng biên Đắk Lắk

Cờ Tổ quốc được kéo lên giữa sân trường, băng rôn – khẩu hiệu vẫn căng ở vị trí trang trọng. Nhưng, thay vì tổ chức ở sân khấu ngoài trời, lễ khai giảng lại được tổ chức trong phòng họp trực tuyến... tất cả để “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” vẫn trang trọng, ý nghĩa đối với học sinh thân yêu của mình.

Thầy Lương Minh Hải, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, xã Cư K’bang (huyện Ea Súp) sửa sang lại lối vào phòng trực tuyến.
Thầy Lương Minh Hải, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, xã Cư K’bang (huyện Ea Súp) sửa sang lại lối vào phòng trực tuyến.

Có mặt tại huyện biên giới Ea Súp (Đắk Lắk), khắp các thôn, bôn vẫn rợp cờ Tổ quốc, dường như không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 vẫn còn hiện hữu nơi đây. Khu vực các trường học, đội ngũ thầy cô giáo đang tất bật với việc trang trí, chuẩn bị cho khai giảng năm học mới và Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Ông Lương Minh Hải, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, xã Cư K’bang (huyện Ea Súp) cho biết, năm học 2021-2022 này, trường chúng tôi có 553 học sinh, trong đó 97% là con em người dân tộc thiểu số. Nhà trường đã triển khai tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên đầy đủ, trong đó ưu tiên đội ngũ dạy lớp 1 và 2. Trường cũng xây dựng Kế hoạch năm học chi tiết ngay từ giữa tháng 8. Phân công giáo viên xuống từng hộ gia định để tuyên truyền, vận động phụ huynh chuẩn bị cho năm học mới.

“Dù biết rằng chỉ có khoảng 15% học sinh có đủ điều kiện dự khai giảng online, nhưng tôi vẫn động viên thầy cô trang trí cho lễ khai giảng sạch, đẹp, gọn gàng. Dù tổ chức khai giảng năm học theo hình thức trực tuyến, nhưng vẫn phải để học sinh, giáo viên và toàn xã hội thấy được sự trang trọng, ý nghĩa của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”- thầy Hải nói.

Hai em học sinh con chị Thào Mí Sình, thôn 15, Xã Cư K"bang bên chiếc xe đạp trước ngày khai giảng.
Hai em học sinh con chị Thào Mí Sình, thôn 15, Xã Cư K"bang bên chiếc xe đạp trước ngày khai giảng.

Còn cô Đàm Thị Lâm, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường tiểu học Lê Hồng Phong, xã Cư K’bang (huyện Ea Súp) chia sẻ: "Hôm qua tôi cùng giáo viên đến từng thôn, phát lịch tổ chức khai giảng cho học sinh. Năm học này nhà trường có hơn 900 em. Trong đó hơn 98% là con em người dân tộc thiểu số. Các em đến từ 3 thôn và cụm dân cư trong xã. Hầu hết giáo viên ở đây đã nắm và thuộc từng hoàn cảnh của học sinh, nên dù khó khăn đến mấy, thầy cô cũng sẽ đến hỗ trợ, giúp đỡ, động viên để gia đình cho các em đi học đầy đủ".

Thành Tâm

report

Bắc Giang: Tổ chức khai giảng trực tiếp nhưng giảm quy mô

Sáng nay (5/9), hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trên cả nước, hơn 400 nghìn học sinh Bắc Giang sẽ dự Lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2021-2022.

Học sinh trường tiểu học Đa Mai (TP Bắc Giang) hân hoan trong ngày khai giảng.
Học sinh trường tiểu học Đa Mai (TP Bắc Giang) hân hoan trong ngày khai giảng.
Học sinh trường tiểu học Đa Mai (TP Bắc Giang) thực hiện 5K khi đến khai giảng.
Học sinh trường tiểu học Đa Mai (TP Bắc Giang) thực hiện 5K khi đến khai giảng.

Về chương trình Lễ khai giảng: chỉ tổ chức phần Lễ, không tổ chức phần Hội; hạn chế khách mời. Lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn (không quá 45 phút), nhưng phải bảo đảm trang trọng và tuyệt đối an toàn. Tuy vậy, Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức với các nghi thức truyền thống như: Chào cờ, Quốc ca; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng trường; Diễn văn khai giảng năm học mới của lãnh đạo nhà trường. Yêu cầu diễn văn ngắn gọn, không quá 15 phút, KHÔNG đọc báo cáo dài dòng về tình hình hoạt động của nhà trường để bảo đảm sức khỏe của học sinh; Hiệu trưởng đánh trống khai trường...

Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, cơ bản các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh vẫn tổ chức khai giảng trực tiếp, song giảm quy mô và số lượng học sinh (giảm từ 50 đến 70% học sinh/trường).

Khối THPT có 7/47 trường tổ chức khai giảng trực tiếp, chủ yếu là những trường có ít học sinh (Sơn Động 3, DTNT Sơn Động, Lạng Giang số 3), các trường ngoài công lập (Hoàng Hoa Thám, Quang Trung, Thanh Lâm, Lục Ngạn số 5). 

Có 39/47 trường THPT tổ chức khai giảng trực tiếp kết hợp trực tuyến (khoảng từ 30 đến 80% cán bộ giáo viên và học sinh) để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. 

Học sinh trường THPT Tân Yên số 1 đến trường sớm dự Lễ khai giảng.
Học sinh trường THPT Tân Yên số 1 đến trường sớm dự Lễ khai giảng.

Riêng Trường PT DTNT Lục Ngạn tổ chức khai giảng trực tuyến với 100% cán bộ, giáo viên và học sinh, do trường được trưng dụng làm khu cách ly vừa được huyện bàn giao trả lại ngày 3/9/2021. Nhà trường khẩn trương tổng vệ sinh, khử khuẩn, bố trí, sắp xếp lại cơ sở vật chất, dự kiến ngày 10/9 đón học sinh trở lại trường.

Khối trung tâm GDNN-GDTX, có 3/9 trung tâm tổ chức khai giảng trực tiếp do số học viên ít và khuôn viên trường bảo đảm giãn cách (các Trung tâm GDNN-GDTX Sơn Động, Lục Nam và Lạng Giang); còn 6/9 trung tâm tổ chức khai giảng trực tiếp kết hợp với trực tuyến để giảm số lượng học sinh và giãn cách, an toàn phòng dịch.

Khối các trường mầm non, tiểu học, THCS, theo thống kê, cơ bản các trường (445 trường) vẫn tổ chức khai giảng trực tiếp, tuy nhiên đều giảm quy mô, số lượng học sinh và bảo đảm giãn cách. 

Có 8/453 trường tiểu học, THCS tổ chức khai giảng trực tuyến (gồm 4 trường của huyện Yên Dũng: Tiểu học Hương Gián, Tiến Dũng, Yên Lư và THCS Lão Hộ; 4 trường huyện Lục Nam: Tiểu học Đồi Ngô 2, THCS Đồi Ngô 1, THCS Đồi Ngô 2 và Trường DTNT Lục Nam). 

Riêng thành phố Bắc Giang do tình hình dịch phức tạp hơn, UBND thành phố đã chỉ đạo các trường giảm tối đa học sinh dự trực tiếp, không quá 100 học sinh/trường, ưu tiên cho học sinh khối lớp 5, lớp 6 và lớp 9 dự; khuyến khích các trường phát trực tuyến trên các nền tảng để cán bộ, giáo viên, học sinh được tham dự.

Đối với các trường mầm non, để đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 và an toàn sức khỏe cho trẻ mầm non trong điều kiện thực tế hiện nay, Sở GD&ĐT yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn không tổ chức “Ngày hội đến trường của Bé”. 

Ngày 6/9, toàn tỉnh bắt đầu kế hoạch thời gian năm học theo quy định.

Đăng Chung

report

Hơn 300 nghìn học sinh tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cùng khai giảng trực tuyến

Sáng 5/9, hòa chung với không khí khai giảng năm học mới 2021-2022, 300.449 học sinh tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã cùng nhau khai giảng trực tuyến.

Lễ khai giảng năm học đặc biệt được Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp tiến hành đồng thời bằng hình thức phát thanh, truyền hình trực tiếp và trực tuyến trên các nền tảng truyền thông số của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, gồm: kênh truyền hình BRT, kênh phát thanh BRT tần số 92MHz, kênh Youtube BRTgo, truyền hình online http://brt.vn trên trang Fanfage https://www.facebook.com/truyenhinh.brt/ để phụ huynh và học sinh cùng theo dõi.

Ngày 5/9, nhiều địa phương tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 ảnh 7

Điểm cầu chính đặt tại hội trường A Trung tâm Hội nghị tỉnh với các đại biểu tham dự là lãnh đạo tỉnh, đại diện Sở GD&ĐT và các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Điểm cầu đặt tại 8 huyện, thị xã, thành phố đặt tại Văn phòng UBND các địa phương, gồm các đại biểu là lãnh đạo UBND, phòng GD&ĐT, đại diện các cơ sở giáo dục.

Tham dự lễ khai giảng trực tuyến tại điểm cầu tại Trung tâm Hội nghị tỉnh có ông Phạm Viết Thanh- Bí thư tỉnh Ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ- Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Văn Tuấn- Phó chủ tịch UBND tỉnh, bà Trần Thị Ngọc Châu- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh cùng lãnh đạo các ban ngành. 

Sau khi kết thúc phần lễ khai giảng chung, thông qua Microsoft Team, Google Meet, giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp, giúp học sinh xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, phát triển bản thân trong năm học 2021-2022.

Năm học 2021-2022, toàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có tổng số 300.449 học sinh từ Mầm non đến THPT. Trong đó, có 67.324 học sinh cấp học MN, 117.800 học sinh cấp Tiểu học, 76.876 học sinh cấp THCS, 35.780 cấp THPT và 2.669 GDTX.

Ngày 5/9, nhiều địa phương tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 ảnh 8

Anh Tú

report

Hải Phòng: Mưa to, học sinh đầu cấp đến sớm dự ngày khai trường

Trời mưa to trước giờ diễn ra lễ khai giảng.
Trời mưa to trước giờ diễn ra lễ khai giảng.

Hôm nay, cùng với cả nước, hàng trăm nghìn học sinh của Hải Phòng hân hoan ngày tựu trường. Sáng sớm 5/9, Hải Phòng trời đổ mưa to. Nhiều học sinh được gia đình đưa đi học sớm đã phải nhanh chóng trú mưa.

Em Đặng Như Anh- HS lớp 6 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc, quận Lê Chân chia sẻ, nhà em cách trường 3km, buổi sáng bố mẹ đi làm ca nên phải đưa em đến trường lúc 6h15 phút. 

6h20 sân Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc đã mở. Sân khấu chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng đã sẵn sàng, cờ và hoa rực rỡ đón học sinh lớp 6. Học sinh đầu cấp còn bẽn lẽn nên dù đến sớm nhưng ngại ngùng không dám bước vào trong sân trường. Chỉ khi trời đổ mưa, các em mới rảo bước chạy.

6h15 học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc đến sớm dự lễ khai giảng.
6h15 học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc đến sớm dự lễ khai giảng.

Chị Hoàng Thị Nguyệt, phụ huynh học sinh Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc cho hay, khi ở nhà trời đã mưa lớt phớt. Chị tranh thủ cho con ăn sáng và chở con đến trường sớm, mong muốn con được dự lễ khai giảng thật ý nghĩa ở ngôi trường mới.

Sân trường Tiểu học Quang Trung.
Sân trường Tiểu học Quang Trung.
Cô trò lớp 1A8, Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân chờ giờ diễn ra lễ khai giảng
Cô trò lớp 1A8, Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân chờ giờ diễn ra lễ khai giảng

 

Cô Nguyễn Thị Lan- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, quận Kiến An chia sẻ, thầy cô hồi hộp, hân hoan ngày khai giảng cùng các trò. Do dịch bệnh mà chỉ học sinh lớp 1 được dự khai trường trực tiếp. Nhà trường đã chuẩn bị chu đáo cho công tác khai giảng, từ sân khấu, băng rôn, cờ hoa và phân công thầy cô đón tiếp học sinh từ cổng trường đảm bảo vệ sinh dịch tễ. Tuy nhiên, trời đổ mưa to nên sân trường ướt, bàn ghế cũng ngấm nước.

Nguyễn Dịu

report

Tiền Giang: Khai giảng trực tuyến theo tinh thần gọn nhẹ

Do dịch bệnh phức tạp, lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 tại tỉnh Tiền Giang được tổ chức bằng hình thức trực tuyến và phát trực tiếp đến giáo viên, học sinh, học viên bằng hình thức phù hợp, theo tinh thần gọn nhẹ, truyền đạt thông điệp của ngày khai giảng chào mừng năm học mới.

Toàn tỉnh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022  vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 5/9.

Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Toàn ngành chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới theo phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”.

Dù khai giảng trực tuyến nhưng các trường học trong tỉnh Tiền Giang chuẩn bị chu đáo.
Dù khai giảng trực tuyến nhưng các trường học trong tỉnh Tiền Giang chuẩn bị chu đáo.

Các đơn vị tổ chức khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống phần mềm (Quickom, Zoom, Microsoft Teams…) hoặc trên nền tảng mạng xã hội để kết nối giữa nhà trường với học sinh, học viên. Tùy điều kiện thực tế, các đơn vị quyết định quy mô và hình thức tổ chức khai giảng trực tuyến cho phù hợp, lan tỏa thông điệp chào mừng năm học mới với phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”.

Dù khai giảng trực tuyến nhưng các trường học trong tỉnh tổ chức trang trí sân khấu/phông nền và băng rôn với nội dung “Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2021 - 2022” trên màn hình/phông nền và các khẩu hiệu thể hiện quyết tâm của nhà trường bước vào năm học mới vừa học vừa chống dịch, đảm bảo an toàn.

Trong dịp khai giảng, UBND tỉnh tặng học bổng cho học sinh vượt khó học tốt với 590 suất, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tài trợ.

Quốc Ngữ

report

Đà Nẵng: Khai giảng trong điều kiện đặc biệt "ai ở đâu ở yên đó"

Đang thực hiện đợt giãn cách đặc biệt, “ai ở đâu ở yên đó”, Đà Nẵng tổ chức Khai giảng năm học 2021 – 2022 vào đúng 7 giờ sáng ngày 5/9 cùng với cả nước. Dù được thực hiện theo hình thức trực tuyến, nhưng thầy cô giáo ở các trường học vẫn cố gắng tổ chức chu đáo để HS có một khởi đầu năm học hứng khởi.

7 giờ ngày 5/9 là chương trình Chào năm học mới trên sóng DanangTV; 7 giờ 30 bắt đầu chương trình Khai giảng trực tuyến do các trường thực hiện; 8 giờ là chương trình trực tuyến giữa giáo viên chủ nhiệm với học sinh các lớp. Chương trình tọa đàm “Đà Nẵng – Chào năm học mới” chia sẻ đến GV và HS thông điệp đầu năm học cũng như công tác triển khai năm học mới 2021 – 2022 tại các trường học.

Cô Nguyễn Quốc Thư Trâm - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh đến trường bằng xe đặc chủng của công an, dự lễ khai giảng một mình trong điều kiện cả thành phố thực hiện chủ trương "ai ở đâu, ở yên đấy"
Cô Nguyễn Quốc Thư Trâm - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh đến trường bằng xe đặc chủng của công an, dự lễ khai giảng một mình trong điều kiện cả thành phố thực hiện chủ trương "ai ở đâu, ở yên đấy"

Sáng sớm, cô Nguyễn Quốc Thư Trâm – Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) theo xe của lực lượng công an chở đến trường. Lần đầu tiên trong nghề dạy học, cô Trâm đến trường dự khai giảng… một mình, không có cả đồng nghiệp và tiếng cười nói ríu rít hay tiếng khóc vì lạ lẫm của những trẻ mới làm quen với trường lớp.

Năm học trước, dù vẫn tiến hành khai giảng trực tuyến, nhưng tập thể hội đồng sư phạm nhà trường vẫn được đến trường chuẩn bị các khâu cho cả phần lễ và phần hội. Năm nay, Đà Nẵng thực hiện 20 ngày phong tỏa cứng trên toàn thành phố, để có một lễ khai giảng trực tuyến thật chu đáo và ấn tượng, cô Trâm làm đơn gửi UBND phường Thuận Phước xin phép tạo điều kiện cho 2 GV, NV đã được tiêm 2 mũi vắc xin, có kết quả xét nghiệm âm tính được đến trường dọn vệ sinh, chuẩn bị cho việc quay clip đánh trống khai trường. Với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của một phụ huynh, Trường Mầm non Bình Minh vẫn in được khẩu hiệu "Chào mừng năm học mới 2021 – 2022".

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du theo dõi chương trình tọa đàm “Đà Nẵng – Chào năm học mới” trên Đài phát thanh - truyền hình Đà Nẵng
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du theo dõi chương trình tọa đàm “Đà Nẵng – Chào năm học mới” trên Đài phát thanh - truyền hình Đà Nẵng

Trường THCS Kim Đồng (quận Hải Châu) tổ chức họp Ban giám hiệu, họp Hội đồng sư phạm và họp liên tịch theo hình thức trực tuyến. Để làm khai giảng trực tuyến, nhà trường thành lập một tổ hỗ trợ CNTT. Ban biên soạn nội dung, hình ảnh, đọc lời dẫn chương trình… đều phải làm việc online. Clip được dựng sẵn, up lên youtube và và cài giờ trước, sau đó dẫn link về website, fanpage của trường để HS, GV và phụ huynh lấy đường dẫn cùng tham gia.

Hai chị em Hà Linh - An Nhiên chào cờ cùng với chương trình khai giảng trực tuyến. Linh (HS lớp 7 trường THCS Nguyễn Huệ) và Nhiên (HS lớp 2 Trường Tiểu học Lê Lai) chưa từng được tham gia khai giảng trực tuyến kể từ khi chuyển cấp học
Hai chị em Hà Linh - An Nhiên chào cờ cùng với chương trình khai giảng trực tuyến. Linh (HS lớp 7 trường THCS Nguyễn Huệ) và Nhiên (HS lớp 2 Trường Tiểu học Lê Lai) chưa từng được tham gia khai giảng trực tuyến kể từ khi chuyển cấp học

Trường Tiểu học Ngô Gia Tự (quận Sơn Trà), ngoài giới thiệu GVCN các lớp, còn có file ảnh HS của từng HS theo danh sách lớp của khối lớp Một kèm với lời dẫn đón chào HS đầu cấp vào trường: “Chào mừng các em đến với đại gia đình Ngô Gia Tự thân yêu”.

Trường THPT Trần Phú sử dụng 2 trang fanpage của trường và Đoàn trường để đăng tải các hoạt động chào năm học mới. Ngoài clip giới thiệu danh sách HS lớp 10 cùng giáo viên chủ nhiệm, cơ sở vật chất của trường, còn có các tiết mục văn nghệ của HS, GV nhà trường chào mừng năm học mới. Dù khai giảng “trực tuyến” nhưng vẫn có hình ảnh thầy Hiệu trưởng đánh trống khai giảng. Sau phần lễ, HS các khối lớp tham gia phần hội với nội dung giao lưu, đố vui giữa các lớp. Dù diễn ra với hình thức trực tuyến nhưng không kém phần sôi nổi. Các lớp sẽ nhận được đường link để trả lời câu hỏi thi đố vui.

Ánh Ngọc

report

Hà Tĩnh: Hơn 350 nghìn giáo viên, học sinh theo dõi lễ khai giảng qua sóng truyền hinh

Sáng 5/9, Hà Tĩnh đã tổ chức lễ khai giảng trực tiếp tại trường THCS Lê Văn Thiêm (Hà Tĩnh). Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Trọng Hải; đại diện lãnh đạo TP Hà Tĩnh, các sở ban ngành cùng cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Lê Văn Thiêm đã tham dự buổi lễ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tỉnh Hà Tĩnh quyết định tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 chung tại Trường THCS Lê Văn Thiêm, đồng thời truyền hình trực tiếp trên Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh để học sinh toàn tỉnh theo dõi qua màn hình.

Ngày 5/9, nhiều địa phương tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 ảnh 17
7h ngày 5/9, Lễ khai giảng năm học mới tại Hà Tĩnh chính thức được bắt đầu
7h ngày 5/9, Lễ khai giảng năm học mới tại Hà Tĩnh chính thức được bắt đầu

7h sáng 5/9, buổi lễ bắt đầu và sẽ diễn ra trong 30 phút với các nghi thức: chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc thư Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng, phát biểu của lãnh đạo tỉnh và đánh trống khai trường.

Tham gia lễ khai giảng trực tiếp có khoảng 150 người, gồm đại diện học sinh 90 em của 4 khối lớp Trường THCS Lê Văn Thiêm cùng cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh nhà trường.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tham dự lễ khai giảng
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tham dự lễ khai giảng
Ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đọc diễn văn khai mạc Lễ khai giảng
Ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đọc diễn văn khai mạc Lễ khai giảng
Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới
Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới
Hơn 350 nghìn giáo viên, học sinh ở các cấp học tại 667 trường học trong toàn tỉnh theo dõi lễ khai giảng qua sóng tuyền hình địa phương
Hơn 350 nghìn giáo viên, học sinh ở các cấp học tại 667 trường học trong toàn tỉnh theo dõi lễ khai giảng qua sóng tuyền hình địa phương

Qua chương trình truyền hình trực tiếp, hơn 350 nghìn giáo viên, học sinh ở các cấp học tại hơn 600 trường học trong toàn tỉnh sẽ theo dõi lễ khai giảng.

Phương Hồ

report

Bà Rịa - Vũng Tàu: Không để học sinh phải dừng học vì khó khăn, thiếu thiết bị học trực tuyến

Đó là khẳng định của bà Trần Thị Ngọc Châu- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tại lễ khai giảng năm học 2021-2022.

Theo bà Trần Thị Ngọc Châu, năm học 2021-2022 thật sự là một năm học đặc biệt khi học sinh các cấp không thể đến trường để dự lễ khai giảng trực tiếp. Tuy nhiên, không vì thế mà không khí hân hoan bước vào năm học mới với một quyết tâm mới phải gián đoạn.

“Thay mặt lãnh đạo tỉnh Ủy, UBND tỉnh, tôi xin gửi đến quy phụ huynh, học sinh lời chúc sức khỏe cho năm học mới. Năm học mới 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên mọi thứ bắt đầu đều rất khó khăn. Tuy nhiên, ngành giáo dục sẽ tiếp tục thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, cũng như linh hoạt thay đổi các phương thức giảng dạy để hoàn thành tốt mục tiêu kép, hoàn thành tốt năm học và phòng chống dịch Covid-19.

Hỗ trợ kịp thời SGK, dụng cụ học tập cho học sinh khó khăn trong học trực tuyến với phương châm không để học sinh nào phải dừng học vì khó khăn. Đặc biệt, ngành giáo dục tiếp tục xây dựng lộ trình nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học…” - Giám đốc Sở nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Ngọc Châu- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phát biểu tại lễ khai giảng
Bà Trần Thị Ngọc Châu- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phát biểu tại lễ khai giảng

Anh Tú

report

Hơn 2 triệu học sinh Thủ đô theo dõi lễ khai giảng tại Trường THCS Trưng Vương qua truyền hình

Tại Hà Nội, lễ khai giảng được tổ chức tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm vào sáng 5/9 và được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ.

Từ sáng sớm, tất cả học sinh, các thầy cô giáo và các đại biểu đã có mặt tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm để tham dự lễ khai giảng đặc biệt của ngành GD-ĐT Hà Nội, lễ khai giảng chỉ tổ chức tại một địa điểm duy nhất và tường thuật trực tiếp cho hơn 2 triệu học sinh thủ đô cùng theo dõi.

Đỗ Đức Trí- học sinh Trường THCS Trưng Vương chia sẻ: Được trực tiếp dự lễ khai giảng “đặc biệt” trong năm học này, em cảm thấy xúc động, tự hào. Được dự lễ khai giảng luôn là niềm mong ước của mỗi học sinh để khởi đầu cho một năm học mới thuận lợi, đạt được thành tích tốt. Em mong dịch bệnh nhanh hết để mọi học sinh được đến trường, được vui vẻ trò chuyện cùng thầy cô và các bạn.

Còn Nguyễn Phạm Gia Minh- học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên, cho biết: Em thấy háo hức, hồi hộp và tự hào vì mình và gần 10 bạn khác đại diện cho trường đi dự khai giảng. Được hòa vào không khí của ngày khai giảng khiến em rất vui. Nhưng em tin rằng các bạn theo dõi truyền hình trực tiếp cũng có những niềm vui này trong ngày khai giảng.

Nguyễn Việt Hoàng- học sinh Trường THPT Trần Phú chia sẻ: Em thấy rất tự hào vì được các thầy cô tin tưởng, được đại diện trường tham dự Lễ khai giảng đặc biệt của Thủ đô. Em tin tưởng, với những biện pháp mạnh hiện nay, Hà Nội sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh, em và các bạn sẽ sớm được được trở lại trường, lớp.

Với 100% học sinh tham dự Lễ khai giảng qua truyền hình và 100% các trường học tổ chức hoạt động riêng, lễ khai giảng năm học 2021- 2022 sẽ là một kỷ niệm đặc biệt trong mỗi học sinh, giáo viên, phụ huynh; cũng là lời động viên các thầy cô giáo, các em học sinh không ngừng nỗ lực vươn lên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ động viên các em học sinh trong lễ khai giảng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ động viên các em học sinh trong lễ khai giảng
Học sinh Hà Nội dự lễ khai giảng tại Trường THCS Trưng Vương
Học sinh Hà Nội dự lễ khai giảng tại Trường THCS Trưng Vương

Lê Cường

report

Quảng Nam: Tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát

Sáng 5/9, cùng với cả nước, các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 cho các em học sinh.

Các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Ka chuẩn bị làm lễ khai giảng năm học mới.
Các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Ka chuẩn bị làm lễ khai giảng năm học mới.

Để bắt đầu cho năm học mới, trước đó tỉnh Quảng Nam đã ban hành Chỉ thị số 12 về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 - 2022. Trong đó, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021 - 2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Thực hiện tốt phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở GD&ĐT. Tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát.

Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, không thể tổ chức dạy trực tiếp thì tổ chức dạy trực tuyến để hoàn thành kế hoạch năm học, bảo đảm chất lượng giáo dục.

Bên cạnh đó, tham mưu thực hiện các chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí, hỗ trợ kịp thời sách giáo khoa đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học…

Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Trà Ka (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), một trong những huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, ngay từ sáng sớm, các phụ huynh đã đưa con đến trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. 

Chuẩn bị lễ khai giảng năm học.
Chuẩn bị lễ khai giảng năm học.

Trao đổi với PV Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Thanh Tú – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My cho hay trong năm học mới, toàn huyện có 39 trường tiểu học, THCS với 449 lớp, tổng số học sinh là 11.551 em. 

Để chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, Phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My tham mưu với UBND huyện để cấp kinh phí cho các trường học trên địa bàn mua SGK mới cho học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 6 mượn, với nguồn kinh phí  gần 700 triệu đồng.

Nghi thức chào cờ trong lễ Khai giảng.
Nghi thức chào cờ trong lễ Khai giảng.

“Vừa qua, UBND huyện đã có quyết định phân bổ kinh phí  mua SGK và thiết bị dạy học về tất cả các trường tiểu học, THCS để mua sách cho học sinh mượn. Đến nay, tất cả các học sinh trên địa bàn huyện đều có SGK mới để học”, ông Tú thông tin. 

Ngoài ra, ông Tú cho hay, về phương án dạy học trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Phòng GD&ĐT huyện đã lên phương án cụ thể. Đối với những địa bàn có trường học thuận lợi hiện Phòng GD&ĐT đã triển khai phần mềm học trực tuyến và sẵn sàng đưa vào sử dụng. Còn những điểm trường xa có điều kiện khó khăn thì giáo viên sẽ giao bài tập cho các em học sinh về nhà làm.

Hoàng Vinh

report

Hải Dương: Thầy – trò háo hức đón ngày khai trường đặc biệt

Thầy Trần Ngọc Long - Hiệu trưởng trường THCS Tân Việt đánh trống khai giảng năm học mới
Thầy Trần Ngọc Long - Hiệu trưởng trường THCS Tân Việt đánh trống khai giảng năm học mới

Tại Trường THCS Tân Việt (Thanh Hà), thầy Hiệu trưởng Trần Ngọc Long cho biết, 550 học sinh đã tham dự lễ khai giảng trực tuyến trong tâm thế háo hức. Đây là lễ khai giảng đặc biệt chưa từng có và trở thành kỷ niệm để thầy – trò tự tin bước vào năm học mới.

Theo thầy Trần Văn Ta - Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Giàng, năm học 2021- 2022,  trường có gần 1.700 học sinh, trong đó có 423 học sinh lớp 10. Lễ khai giảng năm nay sẽ là kỷ niệm khó quên của thầy và trò. Năm học này, Trường THPT Cẩm Giàng tiếp tục xác định mục: vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh; vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Năm học 2020 - 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng toàn ngành Giáo dục Hải Dương đã hoàn thành mục tiêu kép:  tham gia tích cực trong phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; hoàn thành kế hoạch năm học, bảo đảm chất lượng giáo dục; trong đó có việc triển khai Chương trình, sách giáo khoa mới đới với lớp 1.

Ngày 5/9, nhiều địa phương tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 ảnh 30

Bước vào năm học 2021 – 2022, Sở GD&ĐT Hải Dương quán triệt phương châm “phòng dịch là số 1, tính mạng con người là trên hết” đến tất cả cơ sở giáo dục. Do đó, công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới phải gắn chặt với việc bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Các trường đã rà soát, chuẩn bị đầy đủ vật tư như: bình phun thuốc sát khuẩn, dung dịch rửa tay, xà phòng diệt khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang y tế, xây dựng kịch bản ứng phó với những tình huống có thể xảy ra do dịch bệnh.

Hằng ngày, hiệu trưởng các trường có trách nhiệm báo cáo về tình hình sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên nhóm Zalo. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền dưới nhiều hình thức để mọi người nắm được diễn biến dịch bệnh, cơ chế lây lan, từ đó chủ động phòng chống.

Văn nghệ chào mừng khai giảng năm học mới tại Trường THPT Cẩm Giàng (Hải Dương)
Văn nghệ chào mừng khai giảng năm học mới tại Trường THPT Cẩm Giàng (Hải Dương)
Thầy Trần Văn Ta - Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Giàng đọc diễn văn khai giảng
Thầy Trần Văn Ta - Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Giàng đọc diễn văn khai giảng

 

Trưởng Ban đại diện Cha mẹ HS tặng hoa chúc mừng nhà trường năm học mới.
Trưởng Ban đại diện Cha mẹ HS tặng hoa chúc mừng nhà trường năm học mới.

 

Minh Phong

report

An Giang: Học sinh toàn tỉnh dự lễ khai giảng qua truyền hình

Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 tại tỉnh An Giang được tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tiếp. Học sinh toàn tỉnh tham dự lễ khai giảng tại nhà thông qua truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang. Thời gian bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 5/9. Địa điểm truyền hình trực tiếp tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP Long Xuyên).

Sau lễ khai giảng, học sinh ở một số khối lớp sẽ học trực tuyến qua các ứng dụng, như: Viettel Study, VNPT elearning, Zoom Meeting, Google Meet, tài liệu trực tuyến, ngân hàng video…

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, chuẩn bị năm học mới, tỉnh An Giang tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học. Kiện toàn Ban Chăm sóc sức khỏe học sinh, phân công nhiệm vụ cụ thể, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch hoạt động. Rà soát, bổ sung trang thiết bị y tế; đảm bảo đủ xà phòng, nước sát khuẩn, khẩu trang... Thường xuyên tổng vệ sinh, sát khuẩn trong và ngoài lớp học, các bề mặt tiếp xúc (tay vịn cửa, bàn ghế), khu vực rửa tay, khu vực nhà vệ sinh.

Đối với Trường Dân tộc nội trú, Trường Trẻ em khuyết tật có học sinh nội trú tổ chức cho 100% học sinh được xét nghiệm COVID-19 trước khi trở lại trường và ở nội trú. Trong thời gian nội trú, học sinh không được tự ý ra khỏi khu vực trường học; không tổ chức cho cha mẹ học sinh đến thăm hoặc học sinh về thăm nhà trừ các trường hợp thực sự cần thiết phải có ý kiến của lãnh đạo nhà trường.

Đại diện HS tham dự lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP Long Xuyên (An Giang).
Đại diện HS tham dự lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP Long Xuyên (An Giang).

Quốc Ngữ - CTV

report

Quảng Bình: Bắt đầu dạy học từ 20/9

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và xét đề nghị của Sở GD&ĐT, UBND tỉnh Quảng Bình đã thống nhất về thời gian tổ chức dạy học năm học 2021-2022.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã thống nhất thời gian tổ chức dạy học đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày 20/9.

Riêng đối với lớp 9 và lớp 12 sẽ nghiên cứu áp dụng hình thức dạy học thông qua Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình, tổ chức từ ngày 6/9 đến ngày 20/9.

Đây là năm đầu tiên, các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình không tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sẽ không tổ chức khai giảng như mọi năm và sẽ bắt đầu dạy học từ 20/9.
Các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sẽ không tổ chức khai giảng như mọi năm và sẽ bắt đầu dạy học từ 20/9.

Chia sẻ với phóng viên, thầy giáo Ngô Mậu Tình – Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Lâm Thủy (Lệ Thủy) cho biết: “Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên kế hoạch khai giảng năm học mới để tạo không khí và tâm thế cho học sinh, giáo viên bước vào một năm học gặt hái nhiều thành tích cao, không thể diễn ra được.

Năm học 2021-2022 sẽ là một năm học đầy khó khăn, thách thức nhưng tôi tin rằng toàn ngành Giáo dục và học sinh, phụ huynh sẽ vượt qua và có một năm học với nhiều kết quả tốt đẹp.”

Về phía học sinh, em Trương Nguyễn Mạnh Tuấn, lớp 5A, trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học &THCS Lâm Thủy (Lệ Thủy) chia sẻ: “Bố mẹ  em đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập. Em chờ đợi để bước vào năm học mới. Các bạn gia đình khó khăn trong bản, trong trường em được nhà trường cho mượn sách vở để học như các năm. Như năm ngoái, thầy cô trường em sẽ mang tài liệu học đến tận nhà. Em nghĩ chúng em sẽ học sẽ tốt như các năm ạ.”

Quốc Việt

report

Học sinh tỉnh Quảng Ninh hân hoan dự ngày khai trường trực tiếp

Từ sớm các bé Trường Mầm non Quảng An được cha mẹ đưa đến trường dự khai giảng.
Từ sớm các bé Trường Mầm non Quảng An được cha mẹ đưa đến trường dự khai giảng.

Ngày 5/9, hơn 320.000 học sinh, trẻ mầm non trong tỉnh Quảng Ninh chính thức bước vào năm học 2021-2022, trong niềm hân hoan phấn khởi ngày khai trường.

Dịch bệnh trong tỉnh được kiểm soát chặt chẽ nên học sinh toàn tỉnh được dự lễ khai trường trực tiếp.

Thầy Nguyễn Văn Tám- Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Lâm, huyện Đầm Hà chia sẻ,  nhà trường đã tập trung chuẩn bị mọi điều kiện cho năm học 2021-2022. Ngoài việc rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ, đặc biệt ưu tiên cho Chương trình SGK mới, nhà trường chú trọng công tác phòng dịch.

Công tác phòng dịch được các trường làm chặt chẽ.
Công tác phòng dịch được các trường làm chặt chẽ.

Nhà trường trang bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, tập huấn quy trình phòng, chống dịch, phun khử khuẩn trường lớp; thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe học sinh trước khi trở lại trường. Trường đồng thời huy động giáo viên tham gia vệ sinh, khử khuẩn trường lớp; thực hiện tuyên truyền với giáo viên, học sinh,  phụ huynh học sinh để cùng chung tay phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh.

Cô Hoàng Thị Tâm- Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng An, huyện Đầm Hà cho hay, năm nay nhà trường có 354 học sinh với 14 lớp. Rất may mắn tình hình dịch bệnh tại Quảng Ninh được kiểm soát tốt, các con được vui vẻ tựu trường. Sáng 5/9, trời âm u và có mưa nhưng trước giờ khai giảng đã bắt đầu ngớt. Cô trò cùng thực hiện nghi lễ ngày khai trường để các con cảm nhận được ý nghĩa, niềm vui ngày đầu năm học mới.

Lễ khai giảng tại Trường THPT Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
Lễ khai giảng tại Trường THPT Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
Học sinh trường THPT Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh dự Lễ khai giảng
Học sinh trường THPT Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh dự Lễ khai giảng

 

Nguyễn Dịu

report

Kiên Giang: Học sinh, giáo viên dự khai giảng qua màn hình tivi

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, học sinh không thể đến trường, Sở GD&ĐT phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang ghi hình và phát sóng, học sinh và phụ huynh dự khai giảng năm học 2021 - 2022 qua tivi.

Nội dung Lễ khai giảng gồm đọc thư của Chủ tịch nước, phóng sự về các địa phương chuẩn bị cho năm học mới, đọc chỉ thị của tỉnh về năm học mới…

Về thời gian tổ chức dạy học, Sở GD&ĐT Kiên Giang chỉ đạo không tổ chức dạy - học qua  Internet. Tổ chức thực học cho học sinh đến trường từ ngày 20/9 (lùi thời gian thực học ngày 6/9 sang ngày 20/9 so với khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022).

Sở GD&ĐT Kiên Giang lấy thời gian dự phòng (2 tuần) sử dụng trước cho công tác phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

Theo ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD&ĐT Kiên Giang, đến thời điểm này, ngành Giáo dục đã chuẩn bị cơ bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc dạy và học. 

Nhằm hỗ trợ cho  học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa không có điều kiện mua sách giáo khoa, Sở GD&ĐT Kiên Giang đã chỉ đạo các trường bố trí khoảng 50 bộ sách để các em mượn sách học, bảo đảm các em có đầy đủ sách giáo khoa trước năm học mới...

Lễ khai giảng được phát sóng trực tiếp trên Đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang.
Lễ khai giảng được phát sóng trực tiếp trên Đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang.

Quốc Ngữ - CTV

report

Kon Tum tổ chức khai giảng điểm, giáo viên, học sinh dự qua sóng truyền hình

Học sinh được đại diện tham gia Lễ khai giảng đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào trường.
Học sinh được đại diện tham gia Lễ khai giảng đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào trường.

Ngày 5/9, hàng nghìn cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh theo dõi Lễ khai giảng năm học 2021-2022 qua sóng truyền hình của Đài phát thanh – Truyền hình Kon Tum.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ khai giảng trực tiếp tại Trường THPT Duy Tân (TP Kon Tum) với sự tham gia của ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GD&ĐT Kon Tum… Bên cạnh đó, là 40 em học sinh đại diện của 4 trường trên địa bàn tỉnh.

Lễ khai giảng năm học mới tại Kon Tum được tổ chức ngắn gọn, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Lễ khai giảng năm học mới tại Kon Tum được tổ chức ngắn gọn, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trước khi vào tham dự Lễ khai giảng, cán bộ, giáo viên và học sinh đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn kĩ lưỡng.

Các em học sinh được đại diện tham gia vui tươi, phấn khởi dự Lễ khai giảng. Một số em mặc quần áo truyền thống của dân tộc mình đến tham dự.

Buổi Lễ khai giảng sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ qua kênh truyền hình KRT của Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum để cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh có thể theo dõi.

Học sinh mặc quần áo truyền thống tham dự Lễ khai giảng.
Học sinh mặc quần áo truyền thống tham dự Lễ khai giảng.

Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 135 trường mầm non, 97 trường tiểu học, 51 trường tiểu học-THCS, 62 trường THCS và 28 trường THPT. Trong năm học mới, toàn tỉnh có 164.300 trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Trong đó học sinh dân tộc thiểu số khoảng 92.400 em.

Vào ngày 6/9, tất cả học sinh trên địa bàn toàn tỉnh Kon Tum sẽ bước vào năm học mới,các trường tiểu học, THCS, THPT tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến. Tổ chức dạy học theo hình thức học tập có hướng dẫn đối với những học sinh không có đủ điều kiện để tham gia các lớp học trực tuyến. Riêng, các trường phổ thông dân tộc nội trú tổ chức dạy học theo hình thức trực tiếp.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đánh trống khai giảng năm học mới.
Ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đánh trống khai giảng năm học mới.

Dung Nguyễn

report

Bắc Ninh: Lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp từ Trường Chuyên Bắc Ninh

Năm học 2021 -2022, Bắc Ninh tổ chức Lễ khai giảng duy nhất ở Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (TP Bắc Ninh) và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Học sinh dự Lễ khai giảng tại trường THPT Chuyên Bắc Ninh.
Học sinh dự Lễ khai giảng tại trường THPT Chuyên Bắc Ninh.

Sáng 5/9, đại diện Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết, tại điểm trường THPT Chuyên Bắc Ninh có 135 học sinh bao gồm cả THPT, THCS và TH. Tất cả học sinh và đại biểu đã được xét nghiệm Covid-19, thực hiện 5K phòng dịch Covid-19.

Đúng 8h sáng 5/9, Lễ khai giảng năm học mới bắt đầu. Chương trình khai giảng có thời lượng từ 8h đến 9h, số lượng người tham gia được giãn cách theo đúng quy định.

"Dù thời gian ngắn gọn, Lễ khai giảng vẫn được tổ chức long trọng với đầy đủ các nghi thức như: Chào cờ, Phóng sự truyền hình kết quả năm học 2020 -2021; đọc thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới; Tặng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT; phát biểu, đánh trống Khai trường của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh; phát biểu của giáo viên, học sinh tiêu biểu...", đại diện Sở GD&ĐT Bắc Ninh thông tin.

Lễ khai giảng có 2 phần (phần chung, phần riêng của từng trường). Phần chung, hình thức tổ chức Lễ khai giảng theo hình thức trực tiếp trên sóng Đài PT&TH tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi kết thúc Lễ khai giảng chung, các đơn vị, trường học chủ động tổ chức các hình thức trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế đơn vị và đối tượng HS.

Nhiệm vụ sau ngày khai giảng, các đơn vị, trường học ổn định tổ chức; thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, nền nếp dạy và học; đảm bảo chương trình và kế hoạch giảng dạy của năm học; việc tổ chức các hoạt động giáo dục, hình thức dạy học phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương; đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong đó, cần chú ý, quan tâm tới đối tượng là các em đang phải thực hiện cách ly trong các khu cách ly y tế tập trung, khu vực bị phong tỏa.

Đây là  lễ khai giảng đặc biệt chưa từng có trong tiền lệ, bởi năm học này do ảnh hưởng của dịch Covid – 19.

Ông Nguyễn Cương Nghị - Trưởng phòng GD&ĐT TP Bắc Ninh cho biết, học sinh trên địa bàn thành phố được dự Lế khai giảng đến sớm thực hiện nghiêm 5K.

"Việc truyền hình trực tiếp sẽ giúp cho học sinh và giáo viên tỉnh Bắc Ninh có được không khí ngày Lễ khai giảng đúng nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh. Qua đó, khích lệ tinh thần, tạo động lực cho thầy và trò bước vào năm học mới, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đề ra....", ông Nghị nói.

Ngay sau ngày khai giảng (5/9), từ thứ Hai, ngày 6/9, tất cả trường học trên toàn tỉnh sẽ triển khai dạy học trực tuyến ở cả 3 cấp tiểu học, THCS, THPT.

Đối với giáo dục mầm non, trong thời gian trẻ chưa đến trường để phòng, chống dịch Covid-19, không tổ chức dạy học trực tuyến đối với trẻ mầm non. Chỉ tổ chức phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong thời gian trẻ ở nhà.

Khi trẻ em đến trường trở lại, các cơ sở GD Mầm non điều chỉnh kế hoạch năm học và tổ chức thực hiện chương trình theo kịch bản phù hợp. Đồng thời, lựa chọn nội dung giáo dục cần thiết phù hợp với thời gian còn lại của năm học.

Đối với giáo dục tiểu học, tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian HS nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19 đối với HS từ khối lớp 3 đến khối lớp 5.

Đối với khối lớp 1 và lớp 2: Tuần đầu năm học, GV lựa chọn các nội dung làm quen cùng thầy cô và các bạn trong lớp, xây dựng các video clip giới thiệu về trường, lớp. Bên cạnh đó, tạo tâm thế cho các em sẵn sàng học tập khi được đến trường.

Thầy Nguyễn Nho Hòa – Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Ninh cho biết, học sinh Nhà trường học trực tuyến từ 6/9 theo kế hoạch. Nhà trường rà soát điều kiện học sinh đảm bao các điều kiện học trực tuyến, Nhà trường xác định chỉ khi nào 100% học sinh nhà trường đủ điều kiện học trực tuyến thì khi đó nhà trường mới triển khai thực hiện.

Tại huyện Thuận Thành, thầy Nguyễn Hữu Thanh - Hiệu trưởng trường THPT Thuận Thành số 1 (huyện Thuận Thành) cho biết, sau phần chung của Sở, trường tổ chức khai giảng online đối với các lớp.

Thầy Nguyễn Hữu Thanh - Hiệu trưởng trường THPT Thuận Thành số 1 theo dõi Lế khai giảng qua truyền hình và chuẩn bị khai giảng trực tuyến tại Nhà trường.
Thầy Nguyễn Hữu Thanh - Hiệu trưởng trường THPT Thuận Thành số 1 theo dõi Lế khai giảng qua truyền hình và chuẩn bị khai giảng trực tuyến tại Nhà trường.

Trong nội dung online có phát biểu của Hiệu trưởng chào mừng năm học mới cũng như cảm ơn phụ huynh học sinh cùng các lực lượng trong công tác phối kết hợp với nhà trường và những nhiệm vụ chủ yếu trọng tâm chính năm học mới.

Sau đó, các giáo viên chủ nhiệm sẽ tiếp tục  phổ biến nội dung liên quan đến tuần sinh hoạt công dân đầu năm. Nội dung tuần sinh hoạt công dân đầu năm được giáo viên chủ nhiệm các lớp triển khai từ 1/9 hình thức online giúp  cho các em học sinh có tâm thế sẵn sàng bước vào năm học mới.

Tại huyện Lương Tài, thầy Nguyễn Như Học – Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài chia sẻ, năm học 2021 -2022 là một năm học rất đặc biệt. Đặc biệt ngay từ việc tổ chức Lễ khai giảng: không cờ hoa, không xếp hàng, không đón tiếp… mà chỉ xem qua trực tuyến. "Trong năm học mới rất mong các thầy giáo, cô giáo, phụ huynh, học sinh nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của việc học trực tuyến, có hiệu quả cao trong dạy và học...", thầy Học nhấn mạnh. 

Đăng Chung

report

Học sinh Thái Bình bảo đảm giãn cách trong lễ khai giảng trực tiếp

Ngày 5/9, nhiều địa phương tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 ảnh 47

 

Sáng 5/9, các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Bình rực rỡ cờ hoa trong ngày khai giảng năm học mới 2021-2022.

Trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát, học sinh Thái Bình đến trường khai giảng trực tiếp. Tuy nhiên, để bảo đảm công tác phòng chống dịch, tất cả  trường học đều không tổ chức tập trung toàn trường.

Tại mỗi nhà trường, địa điểm chính tổ chức chương trình khai giảng là phòng hội đồng, với thành phần tham dự là các thầy cô trong ban giám hiệu, giáo viên bộ môn, ban đại diện cha mẹ học sinh, đại diện chính quyền địa phương (nếu có), 1 học sinh đại diện cho học sinh toàn trường phát biểu chào mừng năm học mới.

Còn lại, học sinh, giáo viên chủ nhiệm, đại diện cha mẹ học sinh của lớp dự khai giảng tại các lớp học.

Học sinh tại tỉnh Thái Bình dự khai giảng tại các lớp học
Học sinh tại tỉnh Thái Bình dự khai giảng tại các lớp học 

 

Bà Bùi Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình cho biết, các cơ sở giáo dục đều có phương án phân luồng học sinh ngay từ đầu giờ, cuối buổi; sắp xếp, bố trí, thông báo thời gian cha mẹ học sinh đón con vào các khung giờ khác nhau, nhằm tránh ùn tắc, tập trung đông người trước cổng trường. Cán bộ, giáo viên, học sinh không dự khai giảng nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở.

Các trường bố trí đo thân nhiệt đối với khách mời, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Mọi người phải đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách an toàn khi tham dự buổi lễ. Khuyến khích thường xuyên rửa tay, sát khuẩn; không tổ chức liên hoan tập thể.

Do tình hình dịch bệnh, các hoạt động văn nghệ tập thể toàn trường không được tổ chức. Nhiều cơ sở giáo dục phát trên loa những bài hát chào mừng năm học mới.

Nguyễn Nhung

report

Gia Lai: Truyền hình trực tiếp Lễ khai giảng từ Trường Chuyên Hùng Vương

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai đánh trống khai giảng năm học mới.
Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai đánh trống khai giảng năm học mới.

Sáng 5/9, hoà chung không khí của cả nước, tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khai giảng trực tiếp tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương (TP Pleiku, Gia Lai). Do TP Pleiku đang thực hiện chỉ thị 16 và ảnh hưởng của dịch bệnh nên buổi Lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Lễ khai giảng năm học mới được truyền hình trực tiếp trên Đài phát thanh – Truyền hình Gia Lai. Sau khi chương trình Truyền hình trực tiếp Lễ Khai giảng chung toàn tỉnh kết thúc, các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai phần còn lại của nhà trường theo hướng dẫn.

Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 762 trường mầm non và phổ thông với 397.200 học sinh. Đối với cấp học THCS và THPT vào ngày 6/9 học sinh toàn tỉnh bắt đầu đi học (trừ 2 địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 là TP Pleiku và thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa).

Sau khi triển khai học 1 tuần, Sở GD&ĐT phối hợp cùng UBND cấp huyện rà soát, đánh giá lại về việc tổ chức đến trường gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để có quyết định tiếp theo.

Học sinh cấp học Tiểu học, ngày 13/9 sẽ đi học trở lại. Nơi nào có thể triển khai học trực tuyến thì giao nhà trường tổ chức học trực tuyến hoặc lựa chọn hình thức phù hợp, an toàn, hiệu quả. Đồng thời, khi triển khai cần đánh giá thường xuyên để đảm bảo chất lượng dạy và học.

Riêng cấp học Mầm non sẽ tổ chức cho đi học lại sau khi hình dịch trên địa bàn đã được kiểm soát chặt chẽ và được Bộ GD&ĐT có văn bản hướng dẫn thống nhất cho đi học.

Dung Nguyễn

report

An toàn phòng dịch trong lễ khai giảng tại “vùng xanh” Lai Châu

Là "vùng xanh" an toàn trước dịch Covid-19, trong ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, trên 150.000 học sinh Lai Châu đã tham dự lễ khai giảng năm học, vừa bảo đảm công tác phòng dịch.

Các trường thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho học sinh trong ngày khai giảng.
Kiểm tra thân nhiệt học sinh đến trường dự khai giảng.

Thực hiện chủ trương của ngành Giáo dục Lai Châu, công tác an toàn phòng dịch được lên hàng đầu, buổi lễ khai giảng của các trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu diễn ra ngắn gọn, xúc tích nhưng trang nghiêm.

Năm học này, trường PTDTBT THCS Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ có 260 học sinh, trong đó có 59 học sinh lớp 6. Thầy Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Trước tình hình dịch bệnh Covd-19 đang diễn biến phức tạp, nhà trường đã sẵn sàng tâm thế vừa học vừa phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho cá nhân, tập thể, cho gia đình và cho cộng đồng. Chính vì thế, nhà trường luôn tuyên truyền và thực hiện tốt thông điệp “Mỗi chúng ta, hãy thể hiện trách nhiệm của bản thân bằng những việc làm cụ thể để ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19”.

Hòa chung với khí thế cả nước đón chào năm học mới, 25.841 học sinh của huyện Sìn Hồ cũng hân hoan chào năm học mới. Tuy nhiên sáng nay, trên địa bàn huyện xuất hiện mưa lớn, ảnh hưởng đến công tác tổ chức khai giảng của các trường.

Ông Phạm Văn Phôi, Trưởng phòng GD&DDT huyện Sìn Hồ cho biết: "Chúng tôi đã xây dựng 2 phương án tổ chức khai giảng tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Nếu trời mưa, sẽ tổ chức khai giảng tại các phòng học, còn không mưa sẽ tổ chức ngoài trời".

Lai Châu khai giảng
Trường Tiểu học thị trấn Tam Đường tổ chức khai giảng tại hội trường.

Do trời mưa lớn nên trường Tiểu học thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường tổ chức Lễ khai giảng tại nhà đa năng của nhà trường với gần 100 học sinh. Cô Ngô Thị Khánh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Dù tổ chức trong hội trường nhưng chúng tôi vẫn phải giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch."

Trước thềm năm học mới, ngành Giáo dục tỉnh Lai Châu đã tích cực, chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, tu sửa trường, lớp học. Đồng thời, làm tốt công tác tuyển sinh, chiêu sinh, vận động học sinh ra lớp. Song song với đó là làm tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên.

Hà Thuận

report

Sơn La: Khai giảng trực tuyến tới nhiều điểm cầu

Điểm cầu xã Nà Nghịu (huyện Sông Mã) dự lễ khai giảng trực tuyến

Điểm cầu xã Nà Nghịu (huyện Sông Mã) dự lễ khai giảng trực tuyến

Đúng 8 giờ, trên 350 nghìn học sinh thuộc hơn 600 cơ sở giáo dục tại tỉnh Sơn La đồng loạt bước vào khai giảng năm học 2021 - 2022. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sơn La liên tục ghi nhận các ca mắc Covid-19 mới nên địa phương này quyết định tổ chức khai giảng theo hình thức trực tuyến. Điểm cầu chính được thực hiện tại phòng họp số 218 – Trung tâm hành chính tỉnh. Ngoài ra còn có các điểm cầu tại UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn.

Quá trình diễn ra khai giảng, toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh các cấp học, phụ huynh học sinh theo dõi qua truyền hình.

Theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, số lượng đại biểu tham dự khai giảng trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh không được quá 35 người. Đối với các điểm cầu còn lại và tại trường học không quá 30 người .  

Các trường học tổ chức dự khai giảng tại trường gọn nhẹ, treo cờ, băng zôn, khẩu hiệu về ngày khai giảng.

Riêng với huyện Phù Yên, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, các cơ quan đơn vị, đoàn thể, toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh, theo dõi lễ khai giảng trực tiếp qua truyền hình tại nhà.

Các đại biểu dự lễ khai giảng tại điểm cầu chính
Các đại biểu dự lễ khai giảng tại điểm cầu chính

Cô Nguyễn Thị Hòa – Hiệu trưởng trường Mầm non Ánh Dương – xã Nà Nghịu (huyện Sông Mã) chia sẻ: “Là năm học đầu tiên Sơn La tổ chức khai giảng trực tuyến. Giáo viên trong nhà trường thông báo đến phụ huynh học sinh chuẩn bị sẵn sàng dự lễ khai giảng trực tuyến”. 

Cô Nguyễn Thị Nga – giáo viên trường Tiểu học Phiêng Pằn ( huyện Mai Sơn) nói: “Năm nay dự lễ khai giảng trực tuyến, tôi thấy rất phù hợp trong tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, ở lớp tôi tổ chức khai giảng trực tuyến như vậy nhiều học sinh sẽ không tham gia được. Nhà các em không có tivi, điện thoại, đây cũng là thiệt thòi”.

Mai Phương

report

Cần Thơ: Phụ huynh và học sinh cùng dự lễ khai giảng qua màn ảnh nhỏ

Sáng 5/9, hơn 13.000 cán bộ giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và gần 247.000 học sinh các cấp cùng phụ huynh học sinh tham dự khai giảng trực tuyến qua màn ảnh nhỏ trên khắp các quận/huyện của thành phố Cần Thơ.

Năm học mới 2021-2022 bắt đầu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa thực sự được kiểm soát, thành phố vẫn còn phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. Đó là một thử thách cho ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm học này

Đây là năm học toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu khai giảng năm học mới 2021-2022.
 Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu khai giảng năm học mới 2021-2022.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các thầy cô trong thời gian qua và chân thành chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các thầy cô trong sự nghiệp “trồng người”!

Gia đình chị Hà Thị Ánh Tuyết, phụ huynh học sinh Trường TH Ngô Quyền (quận Ninh Kiều) cùng dự khai giảng năm học mới (ảnh NVCC)
Gia đình chị Hà Thị Ánh Tuyết, phụ huynh học sinh Trường TH Ngô Quyền (quận Ninh Kiều) cùng dự khai giảng năm học mới (ảnh NVCC)

“Năm học mới, các em học sinh có thể phải tạm dừng đến trường nhưng không gì có thể ngăn được niềm say mê học tập, nghiên cứu khoa học của các em và cũng không ai có thể tước đi quyền được học tập của các em.

Tôi mong rằng, bên cạnh sự hướng dẫn tận tình của thầy cô giáo thì các em hãy phát huy tinh thần tự chủ, tự giác trong học tập, tích cực rèn luyện bản thân, sẵn sàng học tập và nghiên cứu để phấn đấu đạt được kết quả tốt nhất trong năm học này”, ông Hiển nói.

Mặc dù không được đến trường dự trực tiếp nhưng phụ huynh và các em học sinh đã rất phấn khởi chào đón buổi lễ khai giảng năm học mới trang trọng tại nhà.

Em học sinh Nguyễn Phan Gia Lạc, học sinh 11A4 Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thuỷ) chia sẻ: "Em cảm thấy khá là lạ nhưng rất là vui, tuy là chúng em không thể trực tiếp gặp gỡ nhau nhưng cũng có thể thông qua màn ảnh, chúng em giao lưu và chia sẻ nhau những kỷ niệm qua tin nhắn, chúc nhau trong dịp lễ khai giảng năm học đặc biệt này".

Từ sáng sớm, nhiều gia đình đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ để cùng các con buổi Lễ khai giảng trực tuyến.

Bà Hà Thị Ánh Tuyết, phụ huynh học sinh Trường TH Ngô Quyền (quận Ninh Kiều) chia sẻ cảm xúc: “Tôi thấy các bé vẫn rất háo hức và chuẩn bị mọi thứ để đến giờ ngồi trước màn hình đón xem Lễ khai giảng trực tuyến để được nhìn thấy trường, thấy lớp, thầy cô và bạn bè. Trong mùa dịch mà thành phố đã tổ chức chương trình khai giảng trực tuyến như vậy là quá tốt, với những nội dung sinh động và văn nghệ chào mừng”.

Trường Tiến

report

Nghệ An: 8 học sinh đại diện toàn tỉnh dự lễ khai giảng tại Trường Chuyên Phan Bội Châu

Lễ khai giảng năm học 2021-2022 duy nhất của Nghệ An tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu chính thức bắt đầu vào 8h sáng ngày 5/9. Đây là  lễ khai giảng đặc biệt chưa từng có trong tiền lệ, bởi năm học này do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16.

Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 tại Nghệ An được tổ chức đảm bảo giãn cách, được truyền hình trực tiếp cho hơn 850 nghìn học sinh và hàng chục nghìn giáo viên, phụ huynh theo dõi.
Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 tại Nghệ An được tổ chức đảm bảo giãn cách, được truyền hình trực tiếp cho hơn 850 nghìn học sinh và hàng chục nghìn giáo viên, phụ huynh theo dõi.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Sở GD&ĐT, các ban ngành khác trong tỉnh. Và những vị khách đặc biệt nhất chính là 8 bạn học sinh đại diện cho hơn 850 nghìn học sinh của toàn tỉnh dự lễ khai giảng.

Trong điều kiện giãn cách đảm bảo an toàn dịch bệnh, lễ khai giảng được tổ chức gọn nhẹ, trong vòng 30 phút với đầy đủ phần lễ: Chào cờ, đọc thư Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng, phát biểu của lãnh đạo tỉnh, đánh trống khai giảng năm học mới 2021-2022.

Qua đó, tạo không khí trang nghiêm, ý nghĩa cho buổi Lễ khai giảng duy nhất được tổ chức tại toàn tỉnh.

Bé Nguyễn Hạ Vi (Trường Tiểu học Hưng Dũng 2, TP Vinh) và Nguyễn Thái Sơn (Trường Tiểu học Nghi Phú 2) là đại diện cho học sinh khối tiểu học toàn tỉnh, được mẹ dẫn tới dự lễ khai giảng đặc biệt, năm học 2021-2022
Bé Nguyễn Hạ Vi (Trường Tiểu học Hưng Dũng 2, TP Vinh) và Nguyễn Thái Sơn (Trường Tiểu học Nghi Phú 2) là đại diện cho học sinh khối tiểu học toàn tỉnh, được mẹ dẫn tới dự lễ khai giảng đặc biệt, năm học 2021-2022

Toàn bộ chương trình được truyền hình trực tiếp lên sóng truyền hình của Đài truyền hình Nghệ An, app NTVgo, và livestream trên fanpage truyenhinhnghean.

Trong buổi lễ khai giảng đầu đời, các bé lớp 1 vẫn còn nhiều bỡ ngỡ xen lẫn háo hức
Trong buổi lễ khai giảng đầu đời, các bé lớp 1 vẫn còn nhiều bỡ ngỡ xen lẫn háo hức

Bé Nguyễn Hạ Vi năm nay vào lớp 1, Trường Tiểu học Hưng Dũng 2, TP Vinh, Nghệ An. Trong lễ khai giảng đặc biệt hôm nay, bé là 1 trong 2 đại diện của khối đầu cấp tiểu học dự khai giảng. Sáng nay, bé dậy từ 5 rưỡi sáng để chuẩn bị, được mẹ dẫn tới trường. Dù bỡ ngỡ, nhưng bé vẫn mạnh dạn, háo hức với lễ khai giảng năm học mới đầu đời.

Trong lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp, Nghệ An có 8 em đại diện cho 850 nghìn học sinh toàn tỉnh dự lễ.
Trong lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp, Nghệ An có 8 em đại diện cho 850 nghìn học sinh toàn tỉnh dự lễ.

Năm học 2021-2022, Nghệ An có hơn 850.000 học sinh và khoảng 50.000 giáo viên. Lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp, có ý nghĩa giúp học sinh, giáo viên, phụ huynh trên toàn tỉnh có được không khí ngày Lễ khai giảng đúng nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh.  

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục trong lễ khai giảng năm học 2021-2022
Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục trong lễ khai giảng năm học 2021-2022

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An gửi lời chúc mừng năm học mới 2021-2022 đến toàn thể học sinh, giáo viên của tỉnh. Đây là năm học đặc biệt, trong bối cảnh Nghệ An đang có dịch bệnh, nhiều trường học vẫn đang được trưng dụng làm khu cách ly, các cấp học chuẩn bị dạy học trực tuyến dù còn nhiều khó khăn. 

Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An đánh trống khai giảng năm học mới 2021-2022
Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An đánh trống khai giảng năm học mới 2021-2022

Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An động viên, mong muốn thầy cô giáo, các nhà trường nỗ lực trong năm học mới, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn phụ huynh cùng chung tay, ủng hộ, đồng hành với ngành giáo dục, giảm bớt áp lực cho con em. Đồng thời chúc các em học sinh tiếp tục phấn đấu, đạt kết quả tốt trong năm học mới.

Hồ Lài

report

Hưng Yên: Khai giảng trực tuyến đáng nhớ

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, toàn tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 dưới hình thức trực tuyến vào 7 giờ 30 phút ngày 5/9.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh vận dụng linh hoạt các phần mềm tổ chức trực tuyến như Google Meet, Zoom… và thông tin đến tất cả học sinh, phụ huynh, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường theo dõi. Dù tổ chức trực tuyến, Lễ khai giảng có các nghi thức như Chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường. Hiệu trưởng các trường đọc lời chào mừng, tuyên bố khai giảng với nội dung ngắn gọn, không quá 1 trang A4. Sở GD&ĐT Hưng Yên khuyến khích các trường sáng tạo hình thức đánh trống khai trường trực tuyến để đạt hiệu quả cao và ý nghĩa nhất trong ngày khai giảng.

Trường THPT Dương Quảng Hàm tổ chức khai giảng trực tuyến trên YouTube.
Trường THPT Dương Quảng Hàm tổ chức khai giảng trực tuyến trên YouTube.

Thầy Lý Chí Hướng, Hiệu trưởng Trường THPT Dương Quảng Hàm, cho biết: Nhà trường đã tổ chức chu đáo cho lễ khai giảng trực tuyến với tinh thần long trọng, trang nghiêm và ấm áp. Năm học 2021-2022, đại dịch Covid-19 có thể sẽ có những diễn biến mới, nhà trường tiếp tục thực hiện vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức dạy tốt, học tốt. Tập trung mọi nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt những học sinh, giáo viên chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tại Trường THPT Đức Hợp, Lễ khai giảng năm học 2021-2022 được tổ chức trực tuyến từ 7 giờ 30 phút. Nhà trường đăng tải video tiết mục văn nghệ, trò chuyện hướng nghiệp và các hoạt động ý nghĩa khác để hoạt động chào năm học mới diễn ra sinh động, long trọng.

Các thầy cô giáo Trường THPT Đức Hợp theo dõi chương trình khai giảng trực tuyến.
Các thầy cô giáo Trường THPT Đức Hợp theo dõi chương trình khai giảng trực tuyến.

Em Nguyễn Thị Trà, học sinh lớp 10A7, bày tỏ: "Khai giảng năm học 2021-2022 có ý nghĩa rất đặc biệt với em bởi đây là khai giảng đầu tiên của em tại trường THPT và là khai giảng đầu tiên em tham dự dưới hình thức trực tuyến. Em rất vui vì thầy cô vẫn tổ chức khai giảng để chúng em có những kỉ niệm đáng nhớ. Em hy vọng dịch bệnh sớm được đẩy lùi để em có thể đến trường học tập, gặp mặt bạn bè, thầy cô".

Sau ngày khai giảng, học sinh lớp 1 tại tỉnh Hưng Yên học trực tuyến kết hợp trực tiếp. Học sinh giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên học trực tuyến. Đối với cấp mầm non, giáo viên hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh chăm sóc trẻ tại nhà.

Tú Anh

report

Ninh Binh: Lễ khai giảng trang trọng, ngắn gọn

Sáng 5/9 các trường phổ thông, các trường phổ thông; trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố; trung tâm GDTX-Tin học, Ngoại ngữ tỉnh Ninh Bình đã tiến hành Lễ khai giảng năm học mới.

Do dịch Covid-19 diễn ra phức tạp trong cộng đồng nên ngành GD&ĐT Ninh Bình đã triển khai Lễ khai giảng nội bộ. Mỗi trường chỉ cử đại diện tham dự tối đa 30 học sinh, chương trình ngắn gọn, trang trọng…

Ông Phan Thành Công – Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình cũng cho biết, với các trường mầm non sẽ lùi thời gian tựu trường đến ngày 13/9/2021. Các cơ sở giáo dục chưa tổ chức hoạt động tập thể, hoạt động tập trung đông người, không tổ chức dạy thêm, học thêm; đối với học sinh tiểu học chỉ học một buổi/ngày.

Huyện Kim Sơn do có dịch trong cộng đồng nên các cơ sở giáo dục cũng lùi thời gian tựu trường đến 13/9/2021.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, rà soát các học sinh có tiếp xúc với những người từ vùng dịch về hoặc tiếp xúc với những người nghi nhiễm Covid-19 theo quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương và ngành y tế trước lễ khai giảng.

Thầy Nguyễn Mạnh Hà – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoa Lư A (Ninh Bình) chia sẻ: Học sinh rất háo hức được tham dự Lễ khai giảng, đặc biệt với học sinh đầu cấp vì các em đã có một thời gian dài nghỉ hè ở nhà.

Tuy nhiên, do dịch diễn biến phức tạp nên lễ khai giảng của trường chỉ tổ chức trong quy mô, số lượng nhỏ học sinh và giáo viên tham dự, còn lại các em theo dõi trực tuyến.

Dù quy mô nhỏ gọn nhưng lễ khai giảng diễn ra trang trọng, ấm áp, truyền đi tinh thần bắt đầu năm học mới vượt khó khăn, đạt kết quả tốt nhất… cho tất cả giáo viên, học sinh, phụ huynh toàn trường cùng theo dõi Lễ khai giảng trực tuyến.

Học sinh Ninh Bình sẽ bước vào học chính khóa bắt đầu từ 6/9/2021.

Thầy cô, học sinh và khách chào cờ tại Lễ khai giảng Trường Tiểu học Ninh Mỹ (Hoa Lư - Ninh Bình).
Thầy cô, học sinh và khách chào cờ tại Lễ khai giảng Trường Tiểu học Ninh Mỹ (Hoa Lư - Ninh Bình).
Thực hiện nghiêm phòng, chống dịch tại lễ khai giảng.
Thực hiện nghiêm phòng, chống dịch tại lễ khai giảng.
Lễ khai giảng nội bộ tại Trường THPT Nho Quan A - Ninh Bình nhưng vẫn trang trọng.
Lễ khai giảng nội bộ tại Trường THPT Nho Quan A - Ninh Bình nhưng vẫn trang trọng.
Học sinh Trường THPT Kim Sơn B (Ninh Bình) dự khai giảng trực tuyến
Học sinh Trường THPT Kim Sơn B (Ninh Bình) dự khai giảng trực tuyến

Đức Hạnh

report

Thái Nguyên: 5 địa phương tổ chức khai giảng kết hợp trực tiếp và trực tuyến

Lễ khai giảng năm nay, Thái Nguyên có 4 địa phương tổ chức trực tuyến, 5 địa phương tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Bước vào năm học mới, Thái Nguyên có 697 cơ sở giáo dục (tăng 2 trường so với năm học trước), với 328.176 học sinh (trong đó 18.005 trẻ nhà trẻ; 65.447 trẻ mẫu giáo; 125.583 học sinh tiểu học; 80.610 học sinh trung học cơ sở; 36.531 học sinh trung học phổ thông; 9.290 học viên giáo dục thường xuyên; tăng 8.516 học sinh so với năm học trước).

Tại trường THPT Phú Lương, hơn 1.900 học sinh nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm các lớp theo dõi chương trình qua livestream, đại diện cán bộ giáo viên nhà trường cùng 5 đại diện của hơn 600 học sinh tham dự tại trường.

Tại chương trình, lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Nguyên, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh và Hội khuyến học nhà trường đã trao thưởng, động viên các em học sinh khối 12 có kết quả thi tốt nghiệp THPT xuất sắc, các em học sinh thi vào lớp 10 có kết quả cao.

Ông Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên trao thưởng, động viên học sinh trường THPT Phú Lương trước năm học mới.
Ông Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên trao thưởng, động viên học sinh trường THPT Phú Lương trước năm học mới.

Thầy giáo Hà Quang Đỉnh, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh về một số nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới: Đảm bảo an toàn trường học, chủ động, linh hoạt thực hiện chương trình, kế hoạch năm học để ứng phó với diễn biến khó lường của dịch Covid-19; Chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện chương trình GDPT mới; đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học…

Trường THPT Phú Lương tổ chức livestream lễ khai giảng "đặc biệt" giữa bối cảnh an toàn phòng dịch.
Trường THPT Phú Lương tổ chức livestream lễ khai giảng "đặc biệt" giữa bối cảnh an toàn phòng dịch.

Là học sinh đầu cấp, em Nguyễn Thị Ngân - lớp 10 chia sẻ cảm xúc khi được tham dự lễ khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mới: “Hôm nay em dậy rất sớm, đi 12km để đến dự lễ khai giảng. Em rất hồi hội và vui, và cũng thấy tiếc khi các bạn ở lớp không được đến trường để gặp nhau trong ngày đầu năm học mới. Nhưng dù sao em cũng thấy là rất may mắn so với những nơi đang dịch bệnh rồi”.

Cô giáo trường Tiểu học Thần Sa (Võ Nhai) đón học trò đến trường khai giảng.
Cô giáo trường Tiểu học Thần Sa (Võ Nhai) đón học trò đến trường khai giảng.
Các cô giáo trường Tiểu học Hùng Sơn 1 (Đại Từ) đón học trò lớp 1 vào trường.
Các cô giáo trường Tiểu học Hùng Sơn 1 (Đại Từ) đón học trò lớp 1 vào trường.

Phạm Vũ

report

Trường học tại thành phố Việt Trì đồng loạt khai giảng năm học mới

Học sinh Trường THCS Văn Lang (TP Việt Trì) thực hiện nghi lễ khai giảng năm học mới.

Học sinh Trường THCS Văn Lang (TP Việt Trì) thực hiện nghi lễ khai giảng năm học mới.

 

Sáng 5/9/2021, hơn 50.000 học sinh của 98 trường từ Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đồng loạt khai giảng, bước vào năm học mới 2021- 2022.

Mặc dù thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Việt Trì không có ca mắc mới Covid-19 nhưng tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước nên việc tổ chức lễ khai giảng năm học mới cũng được các nhà trường triển khai rất thận trọng, bảo đảm an toàn các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo đó, lễ khai giảng năm học mới của các nhà trường trong thành phố Việt Trì năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội và không mời đại biểu tới dự như những năm trước. Trong lễ khai giảng, ưu tiên tập trung 100% học sinh đầu cấp tới dự để các em có những kỷ niệm đầu đời trong ngày tựu trường; còn lại học sinh những lớp trên của các nhà trường, mỗi lớp chỉ cử đại diện 5 học sinh tham gia.

Theo ghi nhận của PV, Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 diễn ra trang trọng, vui tươi, phấn khởi, ấm áp tình thầy trò.

Các cô trò Trường Tiểu học Thọ Sơn (TP Việt Trì) hân hoan đón chào năm học mới

Các cô trò Trường Tiểu học Thọ Sơn (TP Việt Trì) hân hoan đón chào năm học mới

 

Tại Trường Tiểu học Thọ Sơn, Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 chỉ có các em học sinh lớp 1 và các thầy cô giáo trong nhà trường, nhưng buổi lễ được các thầy cô nhà trường tổ chức rất chặt chẽ, trang trọng và ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, hứng khởi cho các em học sinh trong ngày tựu trường.

Trường Tiểu học Thọ Sơn là 1 trong 2 trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2 của tỉnh Phú Thọ - là trường đứng tốp đầu trong khối giáo dục tiểu học của thành phố và của tỉnh về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Qua mỗi năm học, số học sinh đạt khá, giỏi và xuất sắc luôn chiếm tỷ lệ cao, không có học sinh yếu kém.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng của các thầy trò Trường THCS Văn Lang (TP Việt Trì).

Quang cảnh buổi lễ khai giảng của các thầy trò Trường THCS Văn Lang (TP Việt Trì).

Đặc biệt năm học 2020-2021, thầy trò Trường Tiểu học Thọ Sơn đã có một năm học đầy sôi động và hiệu quả, giành được nhiều thứ hạng cao trong những kỳ thi học sinh năng khiếu các cấp, với 214 giải cấp Thành phố, 303 giải giải cấp Tỉnh và 42 giải cấp Quốc gia (trong đó 9 HCV; 6 HC Bạc; 5 HC đồng; 22 KK) cùng hàng chục em đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế... Đặc biệt số học sinh lớp 5 có đủ điều kiện xét tuyển lên lớp 6 tại các trường THCS công lập đều chiếm tỷ lệ cao so với các trường trong thành phố.

Trong năm học 2020 -2021, nhà trường có 9 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và 3 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; có 9 cô giáo được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Với những thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học, năm học 2020 - 2021 nhà trường vinh dự được đón nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc và được tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính Phủ. Năm học 2021 - 2022, nhà trường đón nhận 292 em học sinh vào lớp 1, nâng tổng số học sinh nhà trường lên hơn 1.580 em, chia đều cho 37 lớp học.

Cô Đỗ Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Văn Lang (TP Việt Trì) đọc thư của Chủ tịch nước gửi học sinh cả nước nhân ngày khai trường.

Cô Đỗ Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Văn Lang (TP Việt Trì) đọc thư của Chủ tịch nước gửi  học sinh cả nước nhân ngày khai trường.

Hòa chung không khí tưng bừng ngày hội khai trường của cả nước, Trường THCS Văn Lang (TP Việt Trì) cũng long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022. Bám sát chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và yêu cầu bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cấp ủy, chính quyền địa phương, Trường THCS Văn Lang tổ chức lễ khai giảng năm học mới cũng diễn ra khẩn trương, nhanh gọn. Nhà trường chỉ tập trung đông đủ số học sinh đầu cấp (lớp 6) đến khai giảng năm học mới; số học sinh các khối còn lại của nhà trường, mỗi lớp cử đại diện 5 học sinh tới dự.

Năm học 2020-2021, hoạt động dạy và học của trường THCS Văn Lang diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với bề dầy truyền thống vẻ vang của nhà trường và sự tích cực, chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn trong dạy và học của thầy và trò nhà trường, trong năm học vừa qua, nhà trường đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào trên các lĩnh vực công tác; hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ năm học đề ra.

Hải Dương - Vũ Hải

report

Quảng Ngãi: 30 người tham dự tại điểm khai giảng duy nhất

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022 vào 7h30 tại điểm duy nhất là Trường THCS Lê Hồng Phong (TP Quảng Ngãi) và truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Quy mô của buổi lễ khai giảng trực tiếp không quá 30 người.

Để Lễ khai giảng được tổ chức đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid – 19, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ đại biểu tham dự, HS và người phục vụ buổi lễ vào chiều 4/9.

Quảng Ngãi không tổ chức tựu trường trực tiếp vào ngày 6/9. Toàn tỉnh tổ chức dỵ học vào ngày 13/9 theo đúng khung thời gian đã được UBND tỉnh ban hành.

Đại diện HS Trường THCS Lê Hồng Phong trong lễ khai giảng đặc biệt với quy mô không quá 30 người tham dự, kể cả HS và đại biểu
Đại diện HS Trường THCS Lê Hồng Phong trong lễ khai giảng đặc biệt với quy mô không quá 30 người tham dự, kể cả HS và đại biểu

Ông Nguyễn Ngọc Thái – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cho biết, Quảng Ngãi sẽ linh hoạt trong sử dụng phương thức dạy học trực tuyến và trực tiếp, tùy theo diễn biến của tình hình dịch bệnh.

Với các địa phương đã kiểm soát được dịch Covid – 19, thực hiện theo Chỉ thị 15 thì tổ chức dạy học tập trung. Trong đó, ưu tiên cho HS khối 1,2, 6 và các lớp cuối cấp học. Các trường lưu ý GV đứng lớp phải được tiêm vắc xin đầy đủ, đảm bảo an toàn khi giao tiếp với HS. Các địa phương hướng dẫn nhà trường và phụ huynh có biện pháp phù hợp để phân luồng, quản lý chặt việc lưu thông, đi lại của HS đầu và cuối buổi học.

Với những địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các trường học sẽ tiến hành dạy – học trực tuyến. Sở đã chỉ đạo các Phòng GD&ĐT và các đơn vị trường học kết nối với phụ huynh, có những hỗ trợ tốt nhất để HS học trực tuyến.

Sau khi học trực tuyến, các trường sẽ dành thời gian để hệ thống hóa kiến thức, bổ túc cho HS. Với các địa bàn không tổ chức dạy được thì chấp nhận sau khi dịch Covid – 19 ổn định, vào dịp hè, các trường sẽ bố trí thời gian tương thích để dạy bù lại thời gian trước đó đã mất.

Ánh Ngọc

report

Hòa Bình: Đồng loạt tổ chức lễ khai giảng trừ huyện Lương Sơn

Các trường thuộc khu vực không phải giãn cách vẫn tổ chức khai giảng như mọi năm với điều kiện phòng dịch thực hiện nghiêm ngặt
Các trường thuộc khu vực không phải giãn cách vẫn tổ chức khai giảng như mọi năm với điều kiện phòng dịch thực hiện nghiêm ngặt

Sáng 5/9, các huyện, thành phố trong tỉnh Hòa Bình (trừ huyện Lương Sơn đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19) đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới.

Trong bối cảnh đang phải căng mình chống dịch Covid-19, Lễ khai giảng năm nay được tổ chức ngắn gọn, thiết thực, nhằm kịp thời động viên các đơn vị, trường học, học sinh, các thầy giáo, cô giáo. Bám sát hướng dẫn của Sở GD&ĐT, các địa phương không phải thực hiện giãn cách xã hội và kiểm soát được dịch Covid-19 sẽ tổ chức khai giảng theo hình thức tập trung, tuyệt đối phải đảm bảo nguyên tắc 5K.

Năm học 2021 - 2022, tỉnh Hòa Bình có 532 đơn vị, trường học với tổng số khoảng 236.000 học sinh, sinh viên. Trong đó, giáo dục mầm non dự kiến huy động 58.413 trẻ ra lớp; giáo dục tiểu học dự kiến huy động 16.454 trẻ 6 tuổi vào học lớp 1.

Ngành GD&ĐT tỉnh Hòa Bình dự kiến sẽ tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 5 nhóm giải pháp cơ bản. Tất cả đều bám sát định hướng đổi mới căn bản, toàn diện theo chủ trương của Bộ GD&ĐT.

Hà Hoàng

report

Hà Nam – Nam Định: Học sinh dự khai giảng qua màn hình

Học sinh của tỉnh Hà Nam vẫn đến trường để dự lễ khai giảng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, lễ khai giảng có sự điều chỉnh khác với những năm trước.

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Kim Bảng – Hà Nam, theo chỉ đạo chung, hôm nay các trường khai giảng nội bộ, không tập trung toàn trường. Học sinh dự khai giảng trên lớp thông qua màn hình, một số trường không có đầy đủ trang thiết bị, trường sẽ phát loa để nghe, sau đó các lớp tự triển khai sinh hoạt.

Cô Nguyễn Thị Lụa – Hiệu trưởng trường Tiểu học Châu Sơn (Duy Tiên – Hà Nam) cho biết: “Hôm nay nhà trường tổ chức lễ khai giảng theo từng lớp. Ở hội trường chỉ có đại diện lãnh đạo nhà trường, lớp trưởng, bí thư đoàn trường... Nội dung buổi lễ năm nay được rút ngắn, nhưng các phần nghi thức như chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc thư Chủ tịch nước vẫn đầy đủ,... Các phòng học đều có tivi và máy chiếu, học sinh sẽ được theo dõi trên màn hình được truyền trực tiếp”.

Tương tự, tại tỉnh Nam Định, lễ khai giảng năm học 2021-2022 với thời lượng khoảng 30 phút, nội dung ngắn gọn, trang trọng. Học sinh tập trung tại lớp, dự khai giảng qua hệ thống loa truyền thanh, phương tiện truyền thông khác. Cấp học Mầm non các nhà trường trang trí cờ, hoa, tổ chức đón trẻ và cho trẻ vui chơi tại lớp.

Buổi lễ khai giảng tại trường THPT Nguyễn Huệ, TP Nam Định.
Buổi lễ khai giảng tại trường THPT Nguyễn Huệ, TP Nam Định.
Học sinh theo dõi buổi lễ khai giảng qua màn hình trực tiếp.
Học sinh theo dõi buổi lễ khai giảng qua màn hình trực tiếp.

Ghi nhận tại THPT Nguyễn Huệ, TP Nam Định (tỉnh Nam Định), sáng nay trời mưa khá nặng hạt. Tuy nhiên, buổi khai giảng vẫn diễn ra không khí trang trọng, bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh.

Lê Hùng

report

Vĩnh Phúc: Khai giảng trực tuyến linh hoạt, sáng tạo

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Lễ khai giảng năm học 2021-2022 tại Vĩnh Phúc được các nhà trường tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Riêng khối mầm non, các trường không tổ chức khai giảng, chỉ tổ chức đón trẻ vào ngày 6/9.

Năm học 2021-2022, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 508 trường học và cơ sở giáo dục với gần 330 nghìn học sinh. Trong đó, giáo dục mầm non là hơn 83 nghìn trẻ, tiểu học hơn 125 nghìn học sinh, THCS 78.835 học sinh, hơn 32 nghìn học sinh, khối GDTX-CN với 9.648 học sinh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (thứ 3 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Trường THCS Nguyễn Viết Xuân
Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (thứ 3 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Trường THCS Nguyễn Viết Xuân

Đến dự lễ khai giảng tại Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (huyện Vĩnh Tường)- Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Huyến chúc mừng thành tích nhà trường đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu nhà trường tiếp tục quán triệt tốt các nhiệm vụ năm học theo chỉ đạo của ngành giáo dục, đặc biệt là chuẩn bị tốt, sẵn sàng cho học trực tuyến. Thực hiện công tác phòng chống dịch, cùng ngành giáo dục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép chống dịch và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục.

Tại Trường Tiểu học Định Trung (TP. Vĩnh Yên), lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, buổi lễ vẫn đảm bảo với các hoạt động chính như Chào cơ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước. Riêng phần chào đón học sinh lớp 1 được nhà trường giới thiệu qua ảnh chụp trước về tên lớp, số lượng học sinh, giáo viên…

Lễ khai giảng tại Trường TH Định Trung được phát trực tiếp qua Zoom
Lễ khai giảng tại Trường TH Định Trung được phát trực tiếp qua Zoom

Cô Lại Thị Thanh Huyền – Hiệu trưởng Trường TH Định Trung cho biết: Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhà trường không mời lãnh đạo các cấp đến dự lễ khai giảng. Tuy nhiên, để không khí buổi khai giảng được vui tươi, thu hút học sinh, nhà trường đã dựng clip văn nghệ lấy hình ảnh của các năm học trước để phát tại buổi lễ. Lễ khai giảng năm nay, nhà trường nhận được sự quan tâm của Ngân hàng Quân đội với 2 suất học bổng trị giá 500 nghìn đồng/học sinh và các em được nhận đến hết cấp 3. Ngoài ra, ngân hàng còn tặng khẩu trang, nước khử khuẩn để phục vụ hoạt động của giáo viên, học sinh nhà trường.

Giáo viên Trường MN Achi Home đang vệ sinh lớp học để đón trẻ đến trường vào ngày mai
Giáo viên Trường MN Achi Home đang vệ sinh lớp học để đón trẻ đến trường vào ngày mai

Tại Trường Mầm non Achi Home (TP. Vĩnh Yên), công tác chuẩn bị cho ngày đón trẻ đến trường được các cô giáo gấp rút chuẩn bị.

Cô Phùng Thị Nga – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, Trường MN Achi Home sử dụng phương pháp giáo dục Montessori, một phương pháp đã được thực hiện ở các nước tiên tiến hơn 100 năm qua. Năm học tới, nhà trường dự kiến đón gần 200 trẻ. Để chuẩn bị cho buổi đón trẻ tới trường diễn ra vào sáng mai (6/9), nhà trường đã tổ chức trang trí khuôn viên, vệ sinh, khử khuẩn lớp học nhằm đảm bảo an toàn và cũng giúp học sinh có không khí vui vẻ chào đón một năm học mới.

Trần Long

report

Khai giảng sắc màu của hơn 200 nghìn học sinh Điện Biên

Mặc dù tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau, song tiếng trống khai trường đánh dấu năm học mới vẫn vang lên ở các trường học.
Mặc dù tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau, song tiếng trống khai trường đánh dấu năm học mới vẫn vang lên ở các trường học.

Không tề tựu đông đủ, không văn nghệ và các trò chơi dân gian náo nhiệt, hôm nay (5/9), hơn 200.000 học sinh các cấp trong tỉnh Điện Biên đón một lễ khai giảng đơn giản, gọn lẹ nhưng vẫn đầy sắc màu và ý nghĩa.

Khai giảng các trường được tổ chức với quy mô nhỏ, nhanh gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa.
Khai giảng các trường được tổ chức với quy mô nhỏ, nhanh gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa.

Khác với các năm học trước, đây là lần đầu tiên thầy và trò Trường THPT huyện Tuần Giáo đón lễ khai giảng qua màn hình trực tuyến.

Học sinh khối 11, 12 tại Trường THPT huyện Tuần Giáo dự khai giảng trực tuyến tại lớp học.
Học sinh khối 11, 12 tại Trường THPT huyện Tuần Giáo dự khai giảng trực tuyến tại lớp học.

Thầy Hoàng Xuân Bình, hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hơn 1.000 học sinh nhà trường được chia thành các điểm cầu tham dự khai giảng. Trong đó, có 1 điểm trung tâm, các khối 11 và 12 mỗi lớp là 1 điểm cầu; riêng 400 học sinh khối 10 là 1 điểm cầu.

“Đối với học sinh khối 10 trường không tổ chức đón như mọi năm, các em được xếp sẵn vị trí và đến ngồi đúng ghế của mình. Phần hội với các trò chơi dân gian náo nhiệt như các năm cũng bị cắt. Phần lễ được rút gọn, song các nội dung trọng tâm giúp các em cảm nhận được không khí ngày khai trường vẫn được đảm bảo” – thầy Bình cho hay.

Vượt qua đại dịch, năm nay Trường Mầm non Si Pa Phìn đón khai giảng trọn vẹn.
Vượt qua đại dịch, năm nay Trường Mầm non Si Pa Phìn đón khai giảng trọn vẹn.

Sau thời gian dài “chiến đấu” và chiến thắng đại dịch, hôm nay học sinh các cấp tại Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ) hân hoan đón một lễ khai giảng trọn vẹn. Các cô giáo Trường Mầm non Si Pa Phìn rất phấn khởi bởi năm học này nhà trường đón số học sinh ra lớp vượt chỉ tiêu được giao.

Cô giáo Lò Thị Hà, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Sau khi ổn định dịch, giáo viên nhà trường đã tích cực vận động nên năm học mới trường đón gần 600 trẻ ra lớp. Để lễ khai giảng diễn ra an toàn, nhà trường phân khu để tổ chức. Sân khấu chính tổ chức ngoài trời không quá 30 người, bao gồm cả giáo viên và học sinh tham dự. Số học sinh còn lại được bố trí tại lớp học và tổng thời gian tổ chức không quá 1 giờ.

27 trẻ 5 tuổi của Trường Mầm non Pú Hồng đón khai giảng ghép với 2 trường Tiểu học và THCS trên địa bàn.
27 trẻ 5 tuổi của Trường Mầm non Pú Hồng đón khai giảng ghép với 2 trường Tiểu học và THCS trên địa bàn.

Còn tại Trường Mầm non Pú Hồng (huyện Điện Biên Đông), lễ khai giảng năm nay chỉ tổ chức tại điểm trung tâm, với gần 20 trẻ 5 tuổi. Số trẻ này sẽ tham dự chung với 2 cấp tiểu học và THCS.

Theo thầy Trần Đức Tú, đây là giải pháp trường đưa ra để hạn chế tụ tập đông người, đảm bảo an toàn dịch bệnh. “Trẻ 5 tuổi được lựa chọn tham dự lễ khai giảng vì các em biết tự ý thức trong việc đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ khoảng cách theo hướng dẫn của giáo viên, nên sẽ đảm bảo an toàn dịch bệnh hơn. Phương án này cũng được nhiều phụ huynh đồng tình hưởng ứng” – thầy Tú cho hay.

Lễ khai giảng của thầy và trò điểm bản Nậm Pó (Trường Tiểu học số 1 Na Sang, huyện Mường Chà) hết sức đơn giản nhưng đầy ấm cúng. Không trống, không hoa, nhưng thầy giáo và 41 học sinh lớp 1, 2 cùng hướng về bảng đen, phấn trắng và lá cờ tổ quốc hát vang bài Quốc ca đầy tự hào.

Bài phát biểu của thầy giáo Lò Xuân Trường cũng hết sức ngắn gọn, nhưng dễ hiểu. Mỗi học sinh đều cảm nhận được ý nghĩa của ngày khai trường và lời căn dặn của các cấp, để tự tin bước vào năm học mới.

Hà Linh

report

Vĩnh Long: Hơn 200 nghìn học sinh dự lễ khai giảng qua truyền hình

Sáng nay 5/9, Sở GD&ĐT Vĩnh Long tổ chức lễ khai giảng năm học mới phát sóng trực tiếp trên đài Truyền hình Vĩnh Long, với hơn 200.000 học sinh cùng phụ huynh tham dự Lễ khai giảng qua truyền hình.

Bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Năm học mới đã đến, ngành GD bắt đầu năm học với nhiều khó khăn, thách thức. Hơn bao giờ, đây là lúc rất cần sự thống nhất, đồng hành giữa 3 môi trường giáo dục (gia đình- nhà trường- xã hội) và 3 mối quan hệ trong các cơ sở giáo dục (Ban giám hiệu- Ban Đại diện cha mẹ học sinh; Giáo viên- phụ huynh và giáo viên- học sinh- phụ huynh) để thực hiện nhiệm vụ giáo dục với phương châm “tất cả vì con em chúng ta”. Hy vọng năm học 2021- 2022 sẽ hoàn thành với kết quả tốt đẹp nhất.

Ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long đánh trống khai giảng năm học mới.
Ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long đánh trống khai giảng năm học mới.

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học của Bộ GD&ĐT, đặc biệt là diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và những chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2021- 2022 và đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Trên cơ sở đó, ngành giáo dục tổ chức triển khai các hoạt động để chuẩn bị cho năm học mới. Sở cũng đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã và thành để thống nhất nhiệm vụ cũng như công tác chỉ đạo chuẩn bị năm học mới với 8 nội dung.

Đến thời điểm này, toàn ngành cũng như địa phương đang nỗ lực chuẩn bị cho năm học mới với nguyên tắc là an toàn thì mới đi học và đi học thì phải an toàn.

Do đó, năm học 2021- 2022, ngành GD Vĩnh Long sẽ chú trọng chuyển đổi trạng thái hoạt động gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục.

Trường Tiến - CTV

report

Phú Thọ: 100% học sinh đầu cấp dự khai giảng trực tiếp

Ngày 5/9, cùng với học sinh trên cả nước, học sinh và giáo viên của hơn 880 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tưng bừng tham dự Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022.

Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các cơ sở giáo dục tổ chức Lễ khai giảng gọn nhẹ; thành phần bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên, 100% học sinh đầu cấp và không quá 5 học sinh/lớp các khối lớp còn lại. Riêng cấp học mầm non tổ chức khai giảng theo hình thức “ngày hội, ngày lễ” tại các nhóm lớp.

Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì đánh trống khai giảng năm học mới.
Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì đánh trống khai giảng năm học mới.

 

Tại buổi lễ, các thầy cô giáo và học sinh được nghe thư của Chủ tịch nước gửi nhân dịp năm học mới. Ghi nhận tại một số cơ sở giáo dục, mặc dù Lễ khai giảng tổ chức với nội dung, hình thức ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong năm học mới.

Tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì, các em hát Quốc ca bằng cả ngôn ngữ ký hiệu. Bài phát biểu lễ khai giảng của đồng chí Giám đốc Trung tâm cũng được thể hiện bằng hai ngôn ngữ: Ngôn ngữ âm thanh và ngôn ngữ ký hiệu.

Năm học 2021-2022, Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì có tổng số 112 học sinh ở 11 lớp, gồm: Khiếm thính, khiếm thị và khuyết tật trí tuệ. Với mục tiêu giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

Hình ảnh lễ khai giảng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì.
Hình ảnh lễ khai giảng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì.

Còn tại Trường PT Hermann Gmeiner Việt Trì, toàn bộ cán bộ giáo viên, học sinh dự buổi lễ đều thực hiện đeo khẩu trang, đo nhiệt độ và sát khuẩn tay trước khi tham dự buổi lễ.  Năm học 2020 – 2021, là một năm học đáng nhớ khi đã có thời điểm học sinh phải dừng đến trường do dịch COVID-19. Trong thời gian đó, nhà trường đã chủ động, vận dụng linh hoạt các hình thức dạy học với phương châm “tạm dừng đến trường không dừng học”. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường vẫn giữ vững. 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được cải thiện.

Nhà trường có 38 học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa và  thực hành năng khiếu. 58 học sinh được nhận học bổng Hermann. Năm học 2021-2022, Trường PT Hermann Gmeiner Việt Trì có 1.320 học sinh. Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh học tập  và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, phát huy tốt vai trò của các đoàn thể trong nhà trường nhằm tạo sự đồng bộ trong mọi hoạt động để xây dựng nhà trường vững mạnh, toàn diện...

Trần Văn Long

report

Lào Cai: Hơn 220 nghìn học sinh dự lễ khai giảng trực tiếp và trực tuyến

Sáng 5/9, hơn 220 nghìn học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT; trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố; trung tâm GDTX tỉnh Lào Cai đã dự Lễ khai giảng năm học mới theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Để đảm bảo phòng, chống dịch các nhà trường đều tổ chức Lễ khai giảng ngắn gọn, trang trọng với thời lượng: tối đa 45 phút. Chỉ tổ chức phần Lễ không tổ chức phần Hội.

Tại các trường, đều căn cứ trên thành phần tham dự, diện tích nơi tổ chức khai giảng để lựa chọn số lượng cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự khai giảng tập trung cho phù hợp, đảm bảo cự ly giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của ngành Y tế.

Số học sinh còn lại, tập trung tại lớp học nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến kế hoạch năm học hoặc theo dõi lễ khai giảng qua màn hình kết nối trực tuyến (đối với những nơi có thiết bị và đường truyền).

Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022 tại Lào Cai đã diễn ra trong không khí vui mừng, phấn khởi. Các nhà trường, giáo viên, học sinh đã thể hiện quyết tâm thi đua dạy tốt - học tốt.

Ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai dự và phát biểu tại Lễ khai giảng Trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai
Ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai  dự và phát biểu tại Lễ khai giảng Trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai
Trường THPT số 1 Văn Bàn Lào Cai nghiêm trang trong chào cờ tại lễ khai giảng
Trường THPT số 1 Văn Bàn  Lào Cai nghiêm trang trong chào cờ tại lễ khai giảng
Thầy cô và học sinh đều thực hiện nghiêm phòng, chống dịch trong lễ khai giảng
Thầy cô và học sinh đều thực hiện nghiêm phòng, chống dịch trong lễ khai giảng
Phụ huynh Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Sín Chéng (Si Ma Cai - Lào Cai) đưa con tới khai giảng
Phụ huynh Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Sín Chéng (Si Ma Cai - Lào Cai) đưa con tới khai giảng
Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Sín Chéng (Si Ma Cai - Lào Cai) trong lễ khai giảng
Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Sín Chéng (Si Ma Cai - Lào Cai) trong lễ khai giảng
Học sinh Trưởng PTDTBT Tiểu học Tả Củ Tỷ huyện Bắc Hà trong lễ khai giảng năm học mới
Học sinh Trưởng PTDTBT Tiểu học Tả Củ Tỷ  huyện Bắc Hà trong lễ khai giảng năm học mới
Đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Mầm non Bản Lầu (Mường Khương - Lào Cai)
Đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Mầm non Bản Lầu (Mường Khương - Lào Cai)
Học sinh Trường PTDTBT TH&THCS Hầu Thào dự khai giảng trực tuyến trong lớp.
Học sinh Trường PTDTBT TH&THCS Hầu Thào dự khai giảng trực tuyến trong lớp.

Đức Hạnh

report

Quảng Trị: Không tổ chức khai giảng, chuẩn bị chu đáo cho ngày tựu trường 6/9

Ông Võ Văn Minh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho hay, năm nay do dịch bệnh nên tỉnh Quảng Trị không tổ chức khai giảng tập trung lẫn trực tuyến.

Dù không trực tiếp được đến trường và hòa vào không khí vui tươi, phấn khởi dự lễ khai giảng như ở một số tỉnh, thành; hay dự lễ khai giảng trực tuyến - thì ngày 5/9 vẫn là một ngày đặc biệt với tất cả học sinh và giáo viên ở Quảng Trị.

Cô giáo Trần Thị Thu Hà – giáo viên Trường Tiểu học Gio Hải cơ sở 2 (huyện Gio Linh) chia sẻ: “Mọi năm, cứ đến dịp khai giảng là giáo viên và học sinh cùng tất bật chuẩn bị các nghi thức, diễn tập văn nghệ chào mừng ngày lễ lớn. Chúng tôi, ai cũng háo hức, vui tươi chờ đón các em học sinh. Năm nay thiếu đi phần nghi lễ quan trọng này nên cũng buồn. Tuy nhiên, giữa lúc tình hình dịch bệnh Covid-19 đang còn phức tạp tại tỉnh, thì quyết định không tổ chức lễ khai giảng là phù hợp. Vì sự an toàn của các em học sinh là trên hết".

Dù năm học này không tổ chức lễ khai giảng nhưng các giáo viên trong trường cũng đã chuẩn bị trang trí lại trường học để ngày mai (6/9) đến lớp, các em học sinh và phụ huynh có thể trải nghiệm lại không khí, ý nghĩa của ngày lễ quan trọng này.

Cũng đồng tâm trạng với cô Thu Hà, cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến - Giáo viên Trường TH&THCS Hải Lâm (huyện Hải Lăng) cho biết: “Mặc dù cũng có phần tiếc nuối, nhưng tôi cũng đồng tình ủng hộ phương án không tổ chức lễ khai giảng năm học để đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ giáo viên của tỉnh nhà. Chúng ta được an toàn, các em được khỏe mạnh và đến lớp như kế hoạch năm học là điều hạnh phúc với mọi người trong bối cảnh này. Mong sao tất cả học sinh, phụ huynh và cán bộ giáo viên luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, để dịch bệnh sớm bị đẩy lùi, đưa cuộc sống trở lại trạng thái cũ”.

Còn với nhiều bậc phụ huynh tại Quảng Trị cho hay, tuy con em phải thiệt thòi khi ngày khai trường kỷ niệm tuổi học trò cũng không có và chẳng được nghe tiếng trống khai giảng vang lên như thường lệ, nhưng giữa lúc dịch bệnh Covid-19 chưa được kiểm soát thì việc không tổ chức tập trung là quyết sách đúng đắn.

Khác với không khí vui nhộn mọi năm trong dịp "Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường", năm học này các trường học ở Quảng Trị đều đóng cửa trong ngày khai giảng
Khác với không khí vui nhộn mọi năm  trong dịp "Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường", năm học này các trường học ở Quảng Trị đều đóng cửa trong ngày khai giảng

Ngày mai (6/9) tựu trường, các trường học ngoài địa bàn TP Đông Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp đọc Thư Chủ tịch nước động viên học sinh trong năm học mới, để các em thấy được không khí rộn ràng, vui tươi của ngày đến trường ngay tại lớp học. Sau đó tổ chức sinh hoạt ngoại khoá tiết học đầu tiên về kiến thức, kỹ năng phòng chống Covid-19. Khi tiết học này kết thúc, các trường tổ chức dạy học theo kế hoạch của nhà trường.

Riêng địa bàn Đông Hà tổ chức dạy học trực tuyến đối với giáo dục phổ thông và thường xuyên, cấp mầm non không dạy học trực tuyến, các trường hỗ trợ phụ huynh chăm sóc giáo dục trẻ ở nhà.

Nhân dịp đầu năm học, Tiến sỹ Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cũng đã gửi thư động viên các thầy giáo, cô giáo và học sinh toàn tỉnh.

Nội dung thư nêu: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên ngày 5/9, các em học sinh không được háo hức trong niềm vui tựu trường để gặp thầy, cô giáo và bạn bè; kế hoạch của nhà trường có thể liên tục xáo trộn, lịch học của học sinh có thể liên tục đổi thay, các thầy cô giáo có thể làm việc nhiều hơn, vất vả hơn để xây dựng các kế hoạch tổ chức dạy học phù hợp, các phụ huynh và học sinh sẽ có nhiều băn khoăn, lo lắng hơn trước thềm năm học mới… Dịch bệnh có thể còn có thể kéo dài, vì thế năm học 2021-2022, các cơ sở giáo dục cần chú trọng vào việc chuyển đổi trạng thái hoạt động để thích ứng với tình hình thực tế…

Được biết, năm học 2021-2022, toàn tỉnh Quảng Trị có 171.629 học sinh (tăng 5.501 học sinh so với năm học 2020-2021), trong đó giáo dục Mần non 38.456 cháu, Tiểu học 64.812 học sinh, THCS 44.029  học sinh, THPT 24.332 học sinh. Toàn tỉnh hiện có 399 cơ sở giáo dục, giảm 1 đơn vị so với năm học 2020-2021.

Phạm Quyên

report

Yên Bái: Ưu tiên 100% học sinh đầu cấp, cuối cấp dự lễ khai giảng

Sáng nay 5/9, học sinh Yên Bái hân hoan bước vào năm học mới cùng quyết tâm nâng cao chất lượng dạy – học.  Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai trường– Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái tổ chức khai giảng kết hợp cả 2 hình thức: trực tiếp và trực tuyến. 

Lễ khai giảng được các nhà trường tổ chức đảm bảo ngắn gọn, trang trọng, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, thời gian không quá 45 phút. Các trường ưu tiên 100% học sinh đầu cấp, cuối cấp và lựa chọn học sinh đại diện các lớp dự Lễ khai giảng tại sân trường đảm bảo quy mô tối đa không quá 400 học sinh. Những em còn lại sẽ dự khai giảng bằng hình thức trực tuyến.

Học sinh tiểu học ở Yên Bái trong lễ khai giảng
Học sinh tiểu học ở Yên Bái trong lễ khai giảng

Trong Lễ khai giảng, các nhà trường thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được như phân luồng đón học sinh từ cổng trường, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, hướng dẫn vị trí tập trung giữ khoảng cách phù hợp... quyết tâm phấn đấu đảm bảo mục tiêu năm học an toàn trong dịch bệnh.

Lễ khai giảng đơn giản gọn nhẹ và trang nghiêm.
Lễ khai giảng đơn giản gọn nhẹ và trang nghiêm.

Tại TP Yên Bái, tiết trời mát mẻ, Trường THCS Quang Trung, lễ khai giảng năm nay chỉ giới hạn không quá 400 học sinh đại diện các khối lớp tham dự, trừ khối đầu cấp còn hầu hết mỗi lớp chỉ 10 em; các bạn khác sẽ ở nhà dự Lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến. 

Năm học này, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên có trên 1.300 học sinh. Ngày khai giảng năm nay, 24 học sinh của nhà trường đã không thể về để bắt đầu năm học mới vì ảnh hưởng của dịch, trong đó có những em đang ở trong khu cách ly, có những em bị kẹt lại ở các địa phương khác được nhà trường hướng dẫn để đăng ký theo học tại các trường nơi cư trú và nhà trường đã có những phương án nhằm bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh.

Yên Bái đang là "vùng xanh” an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên, diễn biến của dịch Covid-19 khiến hơn 300 học sinh của tỉnh bị "mắc kẹt” tại các vùng dịch, các em phải học nhờ tại các địa phương này, cũng có gần 460 học sinh của các tỉnh, thành khác phải học nhờ tại tỉnh Yên Bái.

Hà An

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.