Ngành Giáo dục vượt khó, đạt nhiều kết quả trong triển khai nhiệm vụ năm 2021

GD&TĐ - Chiều 24/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức của cơ quan Bộ năm 2022.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tham gia đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có các Thứ trưởng; đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam và đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức cơ quan Bộ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022; báo cáo giám sát năm 2021 và phương hướng công tác năm 2022 của Ban Thanh tra nhân dân; các báo cáo tham luận, ý kiến phát biểu của cán bộ, công chức và giải trình của lãnh đạo một số đơn vị.

Năm 2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen; là năm đầu nhiệm kỳ Chính phủ 2021 - 2026. Toàn ngành Giáo dục tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; tiếp tục thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều mặt của đời sống xã hội, trong đó có ngành Giáo dục. Kế hoạch năm học bị đứt đoạn, chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi, gần 20 triệu trẻ em, học sinh, sinh viên phải tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến, học qua truyền hình trong nhiều tháng liên tiếp, trên 70.000 sinh viên không thể ra trường đúng hạn, ảnh hưởng tới việc cung cấp nguồn nhân lực.

Nhiều nhiệm vụ quan trọng của Ngành không thể tiến hành theo đúng kế hoạch, ảnh hưởng mạnh mẽ tới phát triển đội ngũ, tài chính, việc dạy, học và đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục; tới tư tưởng, tâm lý của đội ngũ nhà giáo, trẻ em, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh.

Trong bối cảnh này, Bộ và ngành Giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Bộ, của Ngành và đạt được những kết quả quan trọng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Quyết định số 99/QĐ-BGDĐT ngày 6/1/2021 về kế hoạch công tác năm 2021 và Quyết định số 4708/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2020 về chương trình soạn thảo văn bản năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chú trọng công tác tổ chức, nhân sự; Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Bộ; Đẩy mạnh công tác truyền thông; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng trong cơ quan Bộ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động, kịp thời chỉ đạo toàn ngành chuyển trạng thái hoạt động, ứng phó với dịch Covid-19 nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, bảo đảm an toàn an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, từng bước tháo gỡ các nút thắt, những vướng mắc từ thực tiễn đặt ra, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo. Tập trung triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được chuẩn bị kĩ lưỡng từ công tác thẩm định và lựa chọn sách giáo khoa, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế đạt thành tích cao, 37/37 học sinh dự thi đều đoạt giải, trong đó có 12 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng và 2 Bằng khen...

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức của cơ quan Bộ năm 2022.
Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức của cơ quan Bộ năm 2022.

Tự chủ đại học gắn với nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bước đầu được triển khai hiệu quả. Đến thời điểm hiện tại đã có 143/170 hội đồng trường được thành lập theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, đạt tỉ lệ 84,1%.

Các cơ sở giáo dục đại học chủ động mở ngành đào tạo mới, phát triển các chương trình liên kết đào tạo trong và ngoài nước; đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy tiên tiến, tiếp cận với chuẩn đào tạo và chương trình đào tạo quốc tế.

Nhiều cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng cao trên các bảng xếp hạng uy tín quốc tế; số lượng các công trình khoa học công bố quốc tế tăng liên tục; nhiều công trình, sản phẩm nghiên cứu khoa học được ứng dụng hiệu quả, trong đó có nhiều nghiên cứu có giá trị liên quan đến phòng, chống Covid-19.

Ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và trong triển khai các hoạt động dạy học trực tuyến, trên truyền hình; tăng cường học liệu số gồm sách giáo khoa, bài giảng điện tử, video bài giảng, phần mềm mô phỏng,... Ngoài ra, để hỗ trợ phương tiện học trực tuyến cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, địa phương triển khai Chương trình Sóng và máy tính cho em.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Tiếp thu chỉ đạo của Bộ trưởng và ý kiến của các đại biểu, Nghị quyết Hội nghị đã được thông qua. Theo đó, năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo quán triệt phương châm hành động của Chính phủ: "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển".

Các nhóm nhiệm vụ sẽ tập trung triển triển khai thực hiện gồm: Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong Quyết định số 99/QĐ-BGDĐT về kế hoạch công tác năm 2022 và Quyết định số 4929/QĐ-BGDĐT về chương trình soạn thảo văn bản năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công tác tổ chức, cán bộ và thi đua, khen thưởng; Tăng cường công tác quản trị nội bộ cơ quan, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở.

Cùng với đó, tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành, xây dựng chính phủ điện tử; Đẩy mạnh công tác truyền thông; Bảo đảm các điều kiện làm việc và chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Tại hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố các quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân. Trong đó, 2 tập thể và 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 9 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Ngoài ra, 3 tập thể và 58 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ