Nâng cao năng lực truyền thông GD-ĐT cho đội ngũ cơ sở

GD&TĐ - Sáng nay, ngày 26/4/2019, tại TP Buôn Ma Thuột, Sở GD&ĐT Đắk Lắk phối hợp với Báo GD&TĐ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác truyền thông ngành giáo dục và đào tạo năm 2019 cho đội ngũ làm công tác truyền thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao năng lực truyền thông GD-ĐT cho đội ngũ cơ sở

Hội nghị có ông Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo GD&TĐ; bà Lê Thị Thanh Xuân – Phó Giám đốc Sở GDĐT; TS Bùi Chí Trung - Phó trưởng Khoa Báo chí, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GD&ĐT; lãnh đạo, cán bộ, giáo viên phụ trách công tác truyền thông của 15 phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.
Phó Giám đốc SỞ GD&ĐT Lê Thị Thanh Xuân phát biểu khai mạc Hội nghị
Phó Giám đốc SỞ GD&ĐT Lê Thị Thanh Xuân phát biểu khai mạc Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Lê Thị Thanh Xuân cho biết, truyền thông có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của xã hội; báo chí, với chức năng giáo dục tư tưởng, tuyên truyền, cổ động, quản lý gián tiếp, giám sát xã hội và thông tin, là cơ sở để hình thành và thể hiện dư luận xã hội.
Xã hội càng hiện đại thì truyền thông đại chúng càng phát triển mạnh mẽ, vai trò của nó càng quan trọng hơn bao giờ hết.
Xác định được tầm quan trọng đó, thời gian vừa qua, Ban Truyền thông Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo Sở trong điều hành, chỉ đạo các hoạt động của ngành; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan thông tấn, báo chí;
Tăng cường phản biện xã hội, góp phần định hướng, tạo niềm tin của xã hội; giúp xã hội hiểu, chia sẻ, đồng thuận và ủng hộ các chủ trương đổi mới của ngành; Nâng cao nhận thức và hành động cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cha mẹ và học sinh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; huy động sự vào cuộc của toàn xã hội trong việc thực hiện lộ trình đổi mới giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, để công tác truyền thông của ngành giáo dục ngày một phát triển, bám sát các hoạt động của ngành, phản ánh kịp thời mọi mặt của công cuộc đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Trung ương, đội ngũ làm công tác truyền thông từ cơ sở đến cơ quan Sở GD&ĐT cần cập nhật thông tin về hoạt động của ngành GDĐT trên các phương tiện truyền thông một cách chính xác, kịp thời;
Tuyên dương những tấm gương nhà giáo, học sinh có thành tích xuất sắc, việc làm hay trong phong trào “thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học” ở các cơ sở giáo dục;
Cập nhật hệ thống văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo lên Trang, Cổng thông tin địa tử của cơ quan, đơn vị, của ngành, giúp giáo viên, học sinh thuận tiện trong việc tra cứu thông tin; chủ động trong học tập, nâng cao năng lực viết bài, ghi hình đưa tin hoạt động của cơ quan đơn vị lên Trang, Cổng thông tin địa từ của cơ quan, đơn vị, của ngành một cách chính xác, kịp thời …
Tổng Biên tập Báo GD&TĐ Triệu Ngọc Lâm báo cáo chuyên đề kỹ năng ứng xử, xử lý khủng hoảng truyền thông.
Tổng Biên tập Báo GD&TĐ Triệu Ngọc Lâm báo cáo chuyên đề kỹ năng ứng xử, xử lý khủng hoảng truyền thông.
TS Bùi Chí Trung báo cáo chuyên đề kỹ năng tiếp xúc báo chí.
TS Bùi Chí Trung báo cáo chuyên đề kỹ năng tiếp xúc báo chí.
Chánh Văn phòng Thái Thị Mỹ Bình trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ viết tin, bài, ghi hình cho Trang, Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
 Chánh Văn phòng Thái Thị Mỹ Bình trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ viết tin, bài, ghi hình cho Trang, Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
Đại biểu dự hội nghị trao đổi với các báo cáo viên về nghiệp vụ viết tin, bài
Đại biểu dự hội nghị trao đổi với các báo cáo viên về nghiệp vụ viết tin, bài

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được ông Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo GD&TĐ, TS Bùi Chí Trung - Phó trưởng Khoa Báo chí, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội và bà Thái Thị Mỹ Bình - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT trực tiếp trao đổi, hướng dẫn các chuyên đề: Tiếp xúc với báo chí; kỹ năng quản trị truyền thông; kỹ năng ứng xử, xử lý khủng hoảng truyền thông; kỹ năng viết, biên tập tin, bài; kỹ năng ghi hình ảnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.