Nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam - Australia

GD&TĐ - Sáng 22/10, tại trụ sở Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã có buổi tiếp bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Robyn Mudie, ký kết văn bản về Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Robyn Mudie, ký kết văn bản về Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực.

Tại đây, hai bên đã ký Thỏa thuận bổ sung giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia về Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam - Australia 2021-2025.

Bày tỏ vui mừng được tiếp Đại sứ Robyn Mudie, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đồng thời gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Australia đã hỗ trợ những vấn đề ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục và giúp phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại Việt Nam.

Nhấn mạnh quá trình hợp tác hiệu quả giữa hai bên trong giáo dục thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc hy vọng Việt Nam và Australia tiếp tục là các đối tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu kinh tế và phát triển nguồn nhân lực.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Bộ GD&ĐT đã công bố Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam – Australia (Aus4Skills - Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực) cho giai đoạn 2021 - 2025, trị giá lên đến 50,1 triệu đô la Úc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và Đại sứ Robyn Mudie cùng các thành viên hai đoàn trong buổi tiếp xã giao.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và Đại sứ Robyn Mudie cùng các thành viên hai đoàn trong buổi tiếp xã giao.

Bà Robyn Mudie khẳng định: “Chương trình Aus4Skills do Chính phủ Australia hỗ trợ hết sức phù hợp với các ưu tiên phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, đặc biệt khi chương trình đã thích ứng để vượt qua những thách thức của COVID-19. Trong những thập niên qua, giáo dục đã tạo nên những mối giao lưu nhân dân và quan hệ đối tác bền vững giữa các tổ chức Việt Nam và Australia”.

Từ năm 2016 đến năm 2021, hơn 105 nghìn sinh viên Việt Nam đã hưởng lợi từ việc cải thiện công tác giảng dạy, xây dựng giáo trình và quản trị cơ sở đào tạo do Chương trình Aus4Skills của Chính phủ Australia hỗ trợ.

Chương trình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như hỗ trợ 240 công dân Việt Nam nhận học bổng toàn phần dài hạn tại Australia; hỗ trợ các dự án, hội thảo phát triển chuyên môn cho cựu sinh Australia tại Việt Nam; nâng cao kỹ năng và thực hành giảng dạy của giảng viên các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, Aus4Skills đã kết nối các doanh nghiệp ngành Logistics và cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và kỹ năng cho lực lượng lao động; hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo về bình đẳng giới cho hơn 59 nghìn cán bộ Chính phủ Việt Nam.

Thông qua chương trình Aus4Skills, Chính phủ Australia sẽ cung cấp học bổng toàn phần Chính phủ Australia Awards dành cho công dân Việt Nam học tập tại các trường đại học của Australia, thực hiện các hoạt động phát triển chuyên môn dành cho cựu sinh viên Australia và tài trợ cho họ thực hiện các dự án đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam. Đồng thời, chương trình cũng hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực cho lĩnh vực giáo dục đại học dành cho lãnh đạo các trường đại học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ