Muôn cách tăng sức đề kháng cho trẻ mầm non

GD&TĐ - Ngay sau khi TP Đà Nẵng có 1 trường hợp là F1 của ca bệnh 1347 - giáo viên trung tâm tiếng Anh ở TP Hồ Chí Minh, các trường học đã siết chặt trở lại các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Các trường mầm non phối hợp với cơ quan y tế khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.
Các trường mầm non phối hợp với cơ quan y tế khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.

Đặc biệt, trường mầm non có nhiều biện pháp tăng sức đề kháng, thể lực cho trẻ thông qua thực đơn và các trò chơi vận động. 

Sạch từ đôi bàn tay

Trường Mầm non Búp sen xanh (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thông báo đến phụ huynh qua hệ thống tin nhắn SMS về việc phải đeo khẩu trang khi đưa đón trẻ. Nếu không có khẩu trang, phụ huynh không vào trường. Trường Mầm non Bạch Yến (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cũng đề nghị phụ huynh đeo khẩu trang khi đưa đón trẻ. “Riêng trẻ mầm non, các cháu không thể đeo khẩu trang trong quá trình ở lớp học. Tuy nhiên, nhà trường nhắc nhở phụ huynh nên đeo khẩu trang cho trẻ trên đường đi, vừa giữ ấm vừa cho trẻ tránh hít phải khói bụi” – cô Nguyễn Thị Lệ Thủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Trường Mầm non Bạch Yến được tặng một số máy sản xuất dung dịch nước muối theo tỉ lệ nhất định. Theo chia sẻ của cô Thủy, nhờ số máy nhỏ gọn này, nhà trường tự pha được dung dịch nước muối bảo đảm tiêu chuẩn để vệ sinh đồ chơi, sát khuẩn một số đồ dùng cho trẻ. Ngay từ cổng, dọc hành lang, đầu cầu thang, nhà trường cũng đặt dung dịch rửa tay diệt khuẩn.

Trường Mầm non 20/10 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) trang bị đồng bộ cho các lớp học máy sấy tay. Cô Nguyễn Thị Hồng Phấn – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Với mong muốn trẻ có đôi bàn tay sạch để tránh các nguồn lây bệnh, hình thành thói quen vệ sinh tay đúng cách, nhà trường trang bị đầy đủ máy rửa tay tại các lớp học và nơi vệ sinh chung. Bài học rửa tay bằng xà phòng, lau tay bằng khăn diệt khuẩn và sấy tay khô gần như nằm lòng với mỗi bé. 

Để bé có đôi bàn tay sạch sẽ, nhà trường trang bị thêm vòi nước cảm ứng và tủ hấp khăn tiệt trùng. Khăn được đưa vào lớp bằng xe đẩy chuyên dụng. Mỗi lớp học có hai thùng chứa khăn trước và sau sử dụng. Nhờ vậy, HS nhà trường không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là các bệnh lây qua đường tiếp xúc như tay - chân - miệng, đỏ mắt, thủy đậu… - Cô Nguyễn Thị Hồng Phấn 

Tăng cường sức đề kháng cho trẻ

Trong xây dựng thực đơn, Trường Mầm non Bạch Yến chú ý cân đối rau xanh và đạm để các bữa ăn ở trường đầy đủ chất dinh dưỡng. “Tâm lý chung là phần lớn trẻ không thích ăn rau xanh. Vì vậy, bộ phận cấp dưỡng phải làm sao tăng sự hấp dẫn, ngon miệng để kích thích trẻ ăn khi chế biến những món ăn có rau xanh, củ quả”, cô Thủy chia sẻ. Ngoài tăng sức đề kháng của trẻ thông qua điều chỉnh thực đơn các bữa ăn, nhà trường còn tăng cường trò chơi vận động phù hợp với không gian lớp học để cải thiện thể chất cho trẻ.

Trường Mầm non Sơn Ca còn xây dựng các góc tuyên truyền về tháp dinh dưỡng, nhắc nhở phụ huynh cho trẻ uống nước ấm, đi tất để giữ ấm chân… Cô Nguyễn Thị Khánh Nguyên – Hiệu trưởng nhà trường cho hay: Trong tuyên truyền, tập huấn về công tác phòng, chống dịch bệnh, nhà trường luôn mời chủ các nhóm lớp độc lập tư thục trên địa bàn cùng tham gia.

Trường Mầm non Hoa Ban (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhanh chóng bổ sung thêm máy đo thân nhiệt và vitamin C vào tủ thuốc của nhà trường ngay sau khi Sở GD&ĐT Đà Nẵng có công văn hướng dẫn các trường về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổ bảo vệ của nhà trường cũng được trang bị và hướng dẫn sử dụng máy đo thân nhiệt. Trong xây dựng thực đơn, nhà trường chú ý bổ sung vi chất và thực phẩm giàu dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho trẻ khi chuyển mùa. Nhà trường còn làm một khu spa để trẻ ngâm chân với nước gừng, sả…

Mỗi lớp học của Trường Mầm non Bình Minh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đều được trang bị đèn xông tinh dầu để phòng tránh các bệnh về đường hô hấp cho trẻ. Nước cam là thức uống được nhà trường đưa vào thực đơn hàng ngày. Vào mùa đông, trẻ còn được ngâm chân với nước gừng, sả do các cô cấp dưỡng của trường đun nấu. Nước uống của trẻ cũng được nhà trường chú ý để duy trì đủ ấm.

“Dù trẻ nhỏ hay người lớn, việc uống đủ nước mỗi ngày là điều cần thiết. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, sẽ loại bỏ được nhiều độc tố ra bên ngoài. Tuy nhiên, trẻ mầm non đôi khi mải chơi mà quên uống nước, hoặc chỉ uống lúc cảm thấy khát. Chính vì vậy, giáo viên đứng lớp phải thường xuyên nhắc nhở các con uống nước. Nước uống của trẻ được đun nấu và sử dụng trong ngày, không để qua đêm” – cô Nguyễn Quốc Thư Trâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh  chia sẻ.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng yêu cầu các trường đảm bảo CSVC, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường như nước uống, thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn… thông điệp 5K và các phương án đảm bảo sức khỏe theo hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế. Các trường học tuyên truyền đến phụ huynh các biện pháp đảm bảo an toàn cho HS: Kiểm tra thân nhiệt trước khi HS đến trường; nếu sốt, hãy để HS ở nhà, liên hệ với cơ quan y tế để được kiểm tra và tư vấn. Khi phụ huynh vào trường để giải quyết các công việc cần thiết, vui lòng mang khẩu trang và khử khuẩn bằng dung dịch vệ sinh diệt khuẩn. Phụ huynh cùng nhà trường nhắc nhở HS giữ gìn sức khỏe, phòng bệnh mùa đông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ