Mong muốn đem lại giá trị gia tăng cao từ tài trợ của Ngân hàng Thế giới cho giáo dục

GD&TĐ - Sáng 14/7, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã có buổi tiếp xã giao với bà Carolyn Turk, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và bà Carolyn Turk, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và bà Carolyn Turk, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến WB vì những hỗ trợ hiệu quả cho giáo dục Việt Nam; đồng thời tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm, bà Carolyn Turk sẽ nối tiếp truyền thống thành công của những người tiền nhiệm, đưa quan hệ WB và Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn.

Trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa WB và Bộ GD&ĐT rất tốt đẹp, thể hiện trên nhiều lĩnh vực. WB đã hỗ trợ Bộ GD&ĐT thực hiện 12 chương trình, dự án có nguồn vốn từ WB nhằm hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông, xây dựng mô hình trường học mới tại Việt Nam, phát triển chính sách giáo dục đại học, bảo đảm chất lượng giáo dục trường học, giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ em mầm non.

Hiện nay, WB đang hỗ trợ Bộ GD&ĐT triển khai chương trình phát triển các trường sư phạm, dự án nâng cao chất lượng giáo dục đại học, dự án nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khiếm thính cấp tiểu học thông qua ngôn ngữ ký hiệu và dự án xây dựng Trường ĐH Việt Đức.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi tiếp xã giao bà Carolyn Turk, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi tiếp xã giao bà Carolyn Turk, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Thể hiện mong muốn của WB trong tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ GD&ĐT trong thời gian tới đây, bà Carolyn Turk cho biết: WB đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam để có thể thực hiện mục tiêu lớn là Việt Nam có thể trở thành quốc gia có mức thu nhập cao vào năm 2045. Đây là mục tiêu đầy tham vọng, vì lịch sử 50 năm qua, rất ít quốc gia có thể bứt phá từ mức thu nhập trung bình lên mức thu nhập cao trong khoảng thời gian dưới 50 năm.

Quá trình chuyển dịch từ quốc gia có thu nhập thấp sang thu nhập trung bình không khó; nhưng vượt lên mức thu nhập cao từ thu nhập trung bình là hành trình đầy khó khăn, thử thách, cả về kinh tế và phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người.

WB đánh giá rằng, mục tiêu này không thể thực hiện được nếu không có sự thay đổi mang tính chất đột phá về phát triển nguồn nhân lực, phát triển tay nghề của lực lượng lao động. Tăng trưởng kinh tế và phát triển kỹ năng là 2 mặt không thể tách rời; nếu không phát triển kỹ năng tốt, chúng ta không thể đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế như mong muốn.

Khẳng định giáo dục đại học có vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà Chính phủ Việt Nam đặt ra, bà Carolyn Turk thể hiện mong muốn 2 bên sẽ có dự án lớn, tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn tại hiện nay trong lĩnh vực giáo dục đại học; cũng như trong chính sách, thể chế có liên quan.

Cách đây vài năm, WB đã đề xuất lập một báo cáo đánh giá kết quả những cải thiện kết quả giáo dục đại học của Việt Nam. Trong báo cáo này đề ra một chương trình nghị sự toàn diện, tham vọng. WB mong muốn hợp tác với Chính phủ, Bộ GD&ĐT để có thể tập trung triển khai một số nội dung cốt lõi được nêu ra trong báo cáo này.

Bà Carolyn Turk - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - phát biểu.
Bà Carolyn Turk - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - phát biểu.

Bà Carolyn Turk đồng thời chia sẻ quan điểm của WB, làm sao có được cách làm hiệu quả nhất, đem lại giá trị gia tăng cao từ tài trợ của WB cho ngành Giáo dục, từ hợp tác với Bộ GD&ĐT trong các lĩnh vực có tính chất chiến lược. Cụ thể là đổi mới chính sách; triển khai thực hiện chính sách; xác định lĩnh vực chiến lược để đầu tư; kết nối với khu vực tư nhân để có thể đẩy mạnh hơn nữa ngành công nghiệp, ngành sản xuất đòi hỏi tay nghề, trình độ, kỹ năng cao của người lao động. WB cũng mong muốn là cầu nối kết nối Bộ GD&ĐT và các bộ ngành có liên quan để thúc đẩy sự phát triển các ngành kinh tế nói chung…

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tặng quà lưu niệm cho bà Carolyn Turk tại buổi tiếp xã giao.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tặng quà lưu niệm cho bà Carolyn Turk tại buổi tiếp xã giao.

Trân trọng sự thấu hiểu và chia sẻ với các chính sách lớn của Việt Nam, cũng như GD-ĐT Việt Nam của các chuyên gia WB, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, sự thấu hiểu này là điều kiện quan trọng để bảo đảm sự hợp tác thuận lợi, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Về ngành GD-ĐT, Bộ trưởng chia sẻ ưu tiên hàng đầu của Chính phủ là điều chỉnh, đổi mới cơ chế, chính sách. Cùng với đó là gia tăng các điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất cho GD-ĐT; đầu tư, phát triển năng lực cho đội ngũ nhà giáo. Từ đó, mong muốn nhận được sự hỗ trợ của WB đối với các lĩnh vực ưu tiên này.

Tại buổi làm việc, hai bên đã có những trao đổi, chia sẻ, thống nhất các nội dung và cách thức phối hợp; đồng thời cùng bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ