Malaysia: Nhiều giáo viên muốn về hưu sớm

GD&TĐ - Ngày 18/4, Liên minh Giáo viên quốc gia Malaysia (NUTP) cho biết ước tính, hơn 10.000 giáo viên đã nộp đơn xin nghỉ hưu sớm trong những năm gần đây.

Áp lực công việc sau dịch Covid-19 khiến nhiều giáo viên muốn nghỉ hưu sớm.
Áp lực công việc sau dịch Covid-19 khiến nhiều giáo viên muốn nghỉ hưu sớm.

Riêng trong năm 2021, 4.360 giáo viên Malaysia đã xin nghỉ hưu sớm.

Tổng Thư ký NUTP, Wang Heng Suan, nhận định việc giáo viên nghỉ hưu sớm đang là xu hướng đáng lo ngại trong bối cảnh Malaysia thiếu giáo viên giàu kinh nghiệm. Lý giải điều này, ông Wang cho biết, đại dịch Covid-19 cùng với việc dạy và học trực tuyến đã khiến nhiều giáo viên căng thẳng, muốn nghỉ hưu sớm ở độ tuổi 50.

“Các tân cử nhân ngành sư phạm không thể giải quyết vấn đề trong một sớm một chiều vì họ sẽ mất vài năm để hòa nhập với môi trường và trau dồi kinh nghiệm. Giải pháp duy nhất hiện nay là tuyển dụng trợ giảng giúp giáo viên giảm bớt khối lượng công việc”, ông Wang bày tỏ.

Phó Chủ tịch đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO), Datuk Seri Mohamad Hasan, đánh giá việc nhà giáo, đặc biệt là những người giàu kinh nghiệm, nghỉ hưu sớm là tổn thất lớn cho đất nước. Nếu tình trạng này kéo dài, nó sẽ tác động đến chất lượng và khả năng cạnh tranh của hệ thống giáo dục Malaysia.

Ông Mohamad đề nghị Ủy ban Lựa chọn của Quốc hội về Giáo dục nên phối hợp cùng Bộ Giáo dục Malaysia tìm hiểu vấn đề và giải pháp lâu dài. Chính phủ nên can thiệp sớm nhằm tránh nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng giáo dục nghiêm trọng.

Theo NST

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ