Lấy chất lượng giáo dục làm bản lề vững chắc cho năm học mới

GD&TĐ - Năm học 2020-2021, chất lượng giáo dục của quận Hồng Bàng có sự bứt phá với tỉ lệ học sinh lớp 9 đỗ vào lớp 10 THPT đạt 94,67% tăng 9,99%, đứng thứ nhì thành phố.

Lãnh đạo TP Hải Phòng khen thưởng Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng
Lãnh đạo TP Hải Phòng khen thưởng Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng

Điểm trung bình môn tiếng Anh trong kỳ thi vào 10 Hồng Bàng đứng đầu thành phố. Nhiều học sinh của quận đạt điểm thủ khoa vào các trường THPT và thủ khoa các lớp chuyên trường THPT Chuyên Trần Phú.

Linh hoạt kế hoạch dạy học

Năm học vừa qua, ngành Giáo dục trải qua muôn vàn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Thực hiện “nhiệm vụ kép” và cũng là năm bản lề của chương trình GDPT 2018 với SGK mới lớp 1, ngành Giáo dục Hồng Bàng đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Với cấp học mầm non, các nhà trường làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡng và giáo dục thể chất vào các hoạt động chăm sóc.

Dịch bệnh ấp đến thực sự đem lại khó khăn không nhỏ với bậc mầm non. Ngoài công tác vệ sinh trường lớp, sinh hoạt chuyên môn, giáo viên xây dựng và sưu tầm video các hoạt động. Hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại nhà, cùng chia sẻ trên trang Fanpage của quận. Số video xây dựng mới trên 200 sản phẩm; sưu tầm trên 100 sản phẩm; các sản phẩm đảm bảo chất lượng, tập trung hướng dẫn phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non tại gia đình.

Chuyên đề đội của Trường THCS Phan Bội Châu
Chuyên đề đội của Trường THCS Phan Bội Châu

Năm học 2020-2021 là năm khởi đầu của Chương trình GDPT 2018. Với sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, quận Hồng Bàng đạt 70,1% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày.

Đặc biệt, các môn Tin học, ngoại ngữ được đầu tư với sự ủng hộ cao của phụ huynh học sinh.

100% các trường tiểu học của quận xây dựng Kế hoạch và triển khai các nội dung xây dựng trường học Hạnh phúc, tổ chức hội thảo về các tiêu chí của trường học hạnh phúc. Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng – Tiểu học Trần Văn Ơn đã tổ chức chuyên đề cấp Quận quy mô cấp Thành phố “Trường học Hạnh phúc thông qua giáo dục STEM”; Chuyên đề “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương. Các chuyên đề đã thể hiện hiệu quả việc triển khai xây dựng trường học Hạnh phúc.

Trong năm học 2020- 2021 các trường đã tích cực tổ chức chuyên đề cấp quận, cụm trường về đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các môn học. Việc học ngoại ngữ 2 đã được triển khai ở một số trường THCS: Trường THCS Ngô Gia Tự, THCS Hùng Vương dạy học tiếng Nhật với tổng số trên 100 học sinh; THCS Quán Toan tổ chức học tiếng Hàn dưới hình thức câu lạc bộ với tổng số 45 học sinh; trường THCS Hồng Bàng tiếp tục giảng dạy chương trình song ngữ tiếng Pháp, tạo nguồn cho lớp song ngữ tiếng Pháp của THPT chuyên Trần Phú.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương lên lớp bài dạy môn Toán lớp 2
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương lên lớp bài dạy môn Toán lớp 2

Thích ứng với điều kiện khách quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 100% các trường THCS trong quận đã cấp tài khoản cho giáo viên và học sinh của trường để tham gia trao đổi, dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch.

Đứng thứ 2 thành phố về chất lượng giáo dục

Năm học vừa qua, Hồng Bàng ghi dấu ấn với kết quả chất lượng giáo dục THCS tăng vượt bậc khi tỉ lệ học sinh lớp 9 đỗ vào lớp 10 THPT đạt 94,67% tăng 9,99%; điểm trung bình ba bài thi đạt 7,648 đứng thứ nhì thành phố tăng 3 bậc vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh- Trưởng phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng chia sẻ, tỉ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 THPT các trường đều tăng, trong đó biểu dương các trường có sự tiến bộ vượt bậc: THCS Phan Bội Châu (tăng 68,57%) thứ hạng tăng 139 bậc, THCS Hồng Bàng (tăng 10,26%) tăng 5 bậc đứng thứ 3/198 trường, THCS Hùng Vương (tăng 8,53%) so kì thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021.

Công tác bồi dưỡng chuyên môn được chú trọng
Công tác bồi dưỡng chuyên môn được chú trọng

Có 10 học sinh là thủ khoa, các trường THPT và các lớp chuyên của THPT chuyên Trần Phú như các em học sinh trường THCS Hồng Bàng: Nguyễn Đình Kiên thủ khoa Toán chuyên, em Nguyễn Hải Nam thủ khoa Tin chuyên, em Ngô Thị Minh Chi thủ khoa tiếng Trung chuyên, em Vũ Tuấn Phong thủ khoa trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội;

Học sinh trường THCS Quán Toan có em Nguyễn Thị Quỳnh thủ khoa Văn chuyên đồng thời là á khoa THPT An Dương, em Trương Yến Nhi thủ khoa THPT An Dương, em Trần Hữu Minh thủ khoa THPT Nguyễn Trãi; THCS Bạch Đằng có em Phạm Đặng Kiều Anh thủ khoa trường THPT Hồng Bàng.

Thi HSG, khối THCS đạt 712 giải, trong đó: 99 giải quốc gia, khu vực, quốc tế; 27 giải thành phố; 586 giải quận.

Năm học vừa qua, ngành Giáo dục quận Hồng Bàng vươn lên vị trí thứ 2 về chất lượng giáo dục
Năm học vừa qua, ngành Giáo dục quận Hồng Bàng vươn lên vị trí thứ 2 về chất lượng giáo dục

Ở cuộc thi Toán và KHTN bằng tiếng Anh cấp thành phố, ngành Giáo dục Hồng Bàng đứng thứ nhất. Bên cạnh đó, học sinh các nhà trường dưới sự hướng dẫn, động viên của các thầy cô tích cực tham gia các cuộc thi khác và đạt kết quả cao như: em Lê Minh Tuệ học sinh lớp 9A1 trường THCS Hồng Bàng đạt giải nhất toàn quốc cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020”.

Em Bùi Quang Khánh, học sinh khiếm thị học hòa nhập tại trường THCS Hồng Bàng đạt nhiều HCV trong các cuộc liên hoan âm nhạc của thành phố, và trong năm 2020 em đã xuất sắc giành HCV tại liên hoan nghệ thuật châu Á- Thái Bình Dương được tổ chức tại Malaysia; đạt giải Cây bút triển vọng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50, giải Khuyến khích hội thi Tin học trẻ toàn quốc giành cho người khuyết tật.

Toàn quận đạt 990 giải, trong đó: 170 giải quốc gia, khu vực, quốc tế, 86 giải thành phố, 734 giải quận.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.