Lào Cai: Kỳ thi thành công nhờ sự chủ động trong mọi tình huống

GD&TĐ - Hơn 7300 thí sinh của Lào Cai đã hoàn thành 2 ngày thi của kì thi tốt nghiệp THPT trong sự chuẩn bị chu đáo và chủ động, nhất là trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Các thí sinh Lào Cai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Các thí sinh Lào Cai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Ông Đỗ Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai cho biết, mặc dù kỳ thi diễn ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh song do có sự chủ động, đến thời điểm này công tác coi thi của Kỳ thi đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra, an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.

Kết thúc kỳ thi, Lào Cai không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm quy chế thi, tỷ lệ thí sinh tham gia dự thi cao. Trong số 100 lượt thí sinh bỏ thi chỉ có 1 thí sinh thuộc các trường THPT, còn lại là thí sinh tự do.

Ban Chỉ đạo thi tỉnh Lào Cai đã ban hành phương án đảm bảo y tế cho tổ chức kỳ thi. Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi như: tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu vực thi, tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho toàn bộ lực lượng cán bộ làm thi. Tổ chức xét nghiệm trước khi tổ chức Kỳ thi… qua đó tạo được môi trường thi an toàn, tạo được sự yên tâm cho cán bộ làm thi và thí sinh dự thi.

Lào Cai cũng chủ động xây dựng phương án chi tiết để tổ chức thi cho các thí sinh diện F1, F2 và thí sinh trong khu vực phong tỏa. Qua đó, công tác tổ chức hoàn toàn chủ động, triển khai các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ