Làng Sen – địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Làng Sen – địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Mỗi lần đứng dưới mái nhà tranh nghe chuyện kể về Người, về cuộc cách mạng của dân tộc, các bạn học sinh lại thêm một lần tri ân, nguyện hứa học tập luyện đức, rèn tài, xứng đáng với lịch sử, cha ông đi trước.

Làng Sen – địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ảnh 1
Tháng 5 - dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều đoàn khách về thăm quê Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

Từ năm học 2019 – 2020, Trường THPT Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) phối hợp với Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên triển khai kế hoạch “Giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh thông qua tổ chức các hoạt động trải nghiệm”.

Trong đó, Khu di tích Kim Liên sẽ tạo điều kiện cho học sinh nhà trường tham quan, trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử hằng ngày.

Làng Sen – địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ảnh 2
Học sinh Trường THPT Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) dâng hương tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ

Về phía nhà trường mỗi năm sẽ tổ chức ít nhất 2 cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp Hồ Chí Minh. Đồng thời tổ chức các hoạt động tình nguyện, trải nghiệm tại Khu di tích Kim Liên trong suốt năm như: tham gian, dâng hương, dâng hoa báo công với Bác; hướng dẫn, hỗ trợ du khách đến tham quan vào các ngày lễ, tháng cao điểm mùa hè; tổng dọn vệ sinh, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp tại cụm di tích Làng Sen, Hoàng Trù và các tuyến đường từ quê nội sang quê ngoại Bác Hồ.

Làng Sen – địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ảnh 3
Khu di tích Kim Liên là di tích quốc gia đặc biệt, gồm cụm di tích quê nội, quê ngoại Bác Hồ, mộ bà Hoàng Thị Loan, đền Chung Sơn thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Thầy Dương Xuân Sơn – Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên cho biết: Qua các hoạt động này giúp các em học sinh có thêm hiểu biết và tự hào hơn khi được sinh ra trên quê hương Bác Hồ. Đồng thời cụ thể hóa những kiến thức, hình thành thái độ, hành vi, thói quen tích cực lành mạnh thông qua học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trường Tiểu học Làng Sen và THCS Kim Liên cũng có nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh với vai trò là trường học đóng ngay trên mảnh đất sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Làng Sen – địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ảnh 4
Nhóm học sinh, sinh viên nghe thuyết minh về cuộc đời Bác Hồ và gia đình của Người

Cô Đoàn Thị Dung (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Làng Sen) cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề, trong đó tháng 5 hằng năm đều hướng đến ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các hoạt động mà nhà trường đã tổ chức như: thi kể chuyện về Bác Hồ, thi hướng dẫn viên trên quê hương Bác, liên hoan tiếng hát làng Sen… Qua các hoạt động này, học sinh có thêm nhiều kiến thức, hiểu biết, có thể giới thiệu về quê Bác với khách du lịch như một hướng dẫn viên nhí”.

Làng Sen – địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ảnh 5
Đường vào quê nội Bác Hồ nở đầy hoa sen vào dịp tháng 5

Trường THCS Trung Đô (TP Vinh) Nghệ An cũng đang triển khai nhiều hoạt động giáo dục truyền thống với chủ đề tháng 5. Thầy Khoa - Hiệu trưởng Trường THCS Trung Đô cho biết: “Hằng năm, ngoài các hoạt động lồng ghép, tích hợp chủ đề giáo dục truyền thống tại trường, chúng tôi còn tổ chức cho học sinh đi thăm các địa chỉ đỏ. Trong đó, về thăm và báo công tại quê Bác ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn là hoạt động thường niên của thầy trò Trường THCS Trung Đô”.

Làng Sen – địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ảnh 6
Mái nhà tranh đơn sơ nơi Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời 130 năm trước tại làng Sen, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh, học sinh nghỉ học liên tục 3 tháng. Thời điểm này thầy trò đang tập trung dạy học nên không sắp xếp, tổ chức cho học sinh đi tham quan, dã ngoại. Thay vào đó, trường tổ chức các chương trình tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh như thi Rung chuông vàng, lồng ghép vào các hoạt động CLB tiếng Anh, CLB dân ca…

Làng Sen – địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ảnh 7
Hướng dẫn viên trò chuyện với người dân và học sinh khi về thăm quê Bác

Quê Bác nay đã trở thành Di tích lịch sử - văn hóa, và Khu di tích Kim Liên còn là Di tích Quốc gia đặc biệt. Bao gồm quê nội, quê ngoại Bác Hồ và phần mộ bà Hoàng Thị Loan ở Động Tranh trên dãy Đại Huệ và đền Chung Sơn thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong cụm di tích Núi Chung. Những năm gần đây, chính quyền địa phương đã phục dựng thêm các ngôi nhà láng giềng xung quanh nhà Bác. Tái hiện một phần không gian văn hóa của làng Kim Liên vào thế kỷ 20 đã gắn với tuổi thơ và gia đình Người.

Theo cán bộ quản lý Khu di tích Kim Liên, hằng năm quê Bác đón rất nhiều đoàn học sinh trong tỉnh lẫn ngoại tỉnh về thăm. Nơi đây trở thành địa chỉ đỏ trong kế hoạch giáo dục lịch sử, truyền thống cho thế hệ trẻ của các nhà trường. Năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh và thời gian năm học chưa kết thúc, nên các đoàn học sinh về báo công với Bác vào dịp 19/5 rất ít. Tuy nhiên, số lượng dự kiến sẽ tăng nhiều khi bắt đầu kỳ nghỉ hè. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.