Kon Tum: "Giờ học yêu thương" đong đầy tình cảm cho học trò

GD&TĐ - Nhằm hỗ trợ học sinh địa phương đang lưu trú ngoài tỉnh tiếp tục được học tập, ngành giáo dục Kon Tum kêu gọi cán bộ, giáo viên tham gia chương trình "Giờ học yêu thương".

Học sinh Kon Tum học trực tiếp trở lại sau thời gian học trực tuyến.
Học sinh Kon Tum học trực tiếp trở lại sau thời gian học trực tuyến.

Ngày 25/9, Sở GD&ĐT Kon Tum cho biết, đơn vị vừa có thư ngỏ về việc kêu gọi cán bộ, quản lý, giáo viên tình nguyện tham gia chương trình “Giờ học yêu thương”.

Theo bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GD&ĐT Kon Tum trong thời gian qua trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ngành GD&ĐT Kon Tum đã và đang xây dựng, tổ chức thực hiện nhiều phương án dạy học. Mỗi cơ sở giáo dục, mỗi giáo viên luôn chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học để phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay Kon Tum vẫn còn một số học sinh đang lưu trú ngoài tỉnh chưa thể trở về trường để học tập do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh tiếp tục được học tập theo phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”. Đồng thời chủ động các tình huống dạy học ứng phó với dịch bệnh, ngành giáo dục Kon Tum kêu gọi toàn bộ cán bộ, quản lý, giáo viên trên địa bàn tỉnh tình nguyện tham gia chương trình “Giờ học yêu thương”.

Chương trình được tổ chức qua những tiết dạy trực tuyến, trên nền tảng Office 365 ở các môn học dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

“Mỗi tiết học, bài học được quý thầy cô giảng dạy sẽ gửi gắm tình cảm, sự quan tâm, yêu thương với các em học sinh trong tình hình dịch bệnh. Qua đó, giúp các em hoàn thành được các yêu cầu cần đạt của chương trình môn học/hoạt động giáo dục. Đơn vị luôn tin tưởng và hy vọng với sự chung sức, đồng hành của thầy cô giáo, cán bộ quản lý… ngành giáo dục Kon Tum sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022”, bà Phạm Thị Trung nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ