Khuyến học phải lấy GD-ĐT làm nòng cốt trong hoạt động

GD&TĐ - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ, GS.TS Nguyễn Thị Doan - Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học (HKH) Việt Nam đã nhấn mạnh điều này.

Đại hội Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ
Đại hội Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ

Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 được Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức trong hai ngày 19-20/12 nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động và đề ra phương hướng, bầu BCH cho nhiệm kỳ mới. 

Dự Đại hội có ông Hoàng Dân Mạc – nguyên bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Chủ tịch danh dự HKH tỉnh, ông Bùi Văn Quang - Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, ông Phạm Huy Hoàn - Tổng Biên tập Báo Dân Trí, Chủ tịch Quỹ Khuyến học Việt Nam...

Trong nhiệm kỳ 5 năm (2013 – 2018), các cấp Hội Khuyến học (HKH) tỉnh Phú Thọ đã không ngừng nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đạt được kết quả cao ở tất cả các nội dung công tác, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

GS Nguyễn Thị Doan với BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội
 GS Nguyễn Thị Doan với BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội 

Đến năm 2015, Phú Thọ là tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng Dòng họ hiếu học, Cộng đồng khuyến học, đứng thứ hai về xây dựng Gia đình hiếu học. Hàng năm, Hội đã tổ chức các chương trình “Khuyến học, khuyến tài chắp cánh những ước mơ”, “Tiếp sức học sinh nghèo đến trường”, “Vì em hiếu học”, “Tết cho học sinh nghèo”, “Mái ấm khuyến học”… thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Tổng trị giá các chương trình hỗ trợ giáo dục đạt gần 375,3 tỷ đồng…

Hiện nay, 100% huyện, thị và các xã phường, thị trấn của tỉnh có tổ chức Hội, có 6.109 chi HKH trong các cơ quan, đơn vị, dòng họ, khu dân cư với trên 386 hội viên. Trung bình mỗi năm các trung tâm HTCĐ thu hút từ 180.000 – 250.000 người dân theo học. Hiện quỹ khuyến học, khuyến tài Đất Tổ có số dư trên 35,1 tỷ đồng, Quỹ khuyến học tỉnh có số vốn trên 6 tỷ đồng;

Hàng năm, các hoạt động khuyến học đã hỗ trợ giáo dục trong các nhà trường trong 5 năm với tổng trị giá gần 700 tỷ đồng. HKH tỉnh Phú Thị được HKH Việt Nam đánh giá là một trong những đơn vị có phong trào khuyến học dẫn đầu cả nước. Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, HKH tỉnh được Chủ tịch nước tặng thường Huân chương Lao động hạng Ba.

GS.TS Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Đại hội
 GS.TS Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, GS.TS Nguyễn Thị Doan yêu cầu HKH tỉnh khóa mới tập trung vào đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho lãnh đạo các cấp, toàn dân về khuyến học, khuyến tài; Tham mưu cho tỉnh ủy hướng đi mới, xây dựng XHHT, đặc biệt là những nội dung của kinh tế tri thức và tác động của CMCN 4.0, hướng đến mỗi công dân của phú thọ là một công dân tri thức, xã hội phú thọ là xã hội tri thức;

Phát triển mối quan hệ phối kết hợp công tác khuyến học trong các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là ngành GD&ĐT, lấy đây là lực lượng nòng cốt cho các phong trào, hoạt động khuyến học; Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề ở các TTHTCĐ cho người dân.

Đại hội tri ân các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài 5 năm qua
 Đại hội tri ân các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài 5 năm qua 

Trong thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài trong các đơn vị trường học, nguyên Phó chủ tịch nước đề nghị khuyến học trong nhà trường không chỉ trao học bổng mà tập trung vào vai trò, trách nhiệm của giáo viên, cán bộ quản lý trong công tác khuyến học, mỗi thầy cô giáo phải là tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo cùng với toàn ngành và các gia đình giáo dục đạo đức cho học sinh…

Diễn ra từ 19/12, Đại hội đã thành công tốt đẹp, bầu ra Ban chấp hành, Ban thường vụ, Chủ tịch hội khóa V nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tại Đại hội, gia đình ông Phạm Huy Hoàn đã trao tặng 20 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho các em học sinh tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ