Khoa Sinh học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

GD&TĐ - Sáng 28/11, khoa Sinh Học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến trên kênh Youtube của khoa.

Tới tham dự buổi lễ có Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; Tiến sĩ Nguyễn Vinh Hiển, Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giáo sư, Tiến sĩ Lê Trần Bình, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam; Tiến sĩ Đỗ Đức Quế, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về phía Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có sự hiện diện của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng thầy cô đã, đang công tác tại khoa và các thế hệ sinh viên.

Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tiền thân là Ban Vạn vật học thuộc Trường Sư phạm cao cấp được thành lập năm 1951. Khoa Sinh học ra đời vào năm 1956 khi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập; sau đó là phân khoa Sinh vật (1960 -1962) rồi Khoa Sinh vật (1963-1964). Năm 1976, Khoa Sinh vật và Khoa Kỹ thuật nông nghiệp được hợp nhất thành Khoa Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Từ năm 2008, đổi thành Khoa Sinh học và giữ tên gọi này cho đến nay.

Nhiều thế hệ lãnh đạo, thầy và trò Khoa Sinh học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tề tựu tại buổi Lễ.
Nhiều thế hệ lãnh đạo, thầy và trò Khoa Sinh học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tề tựu tại buổi Lễ.

Khoa Sinh học được xem là cái nôi đào tạo đội ngũ giáo viên, giảng viên có uy tín, trong đó nhiều người đã trở thành những nhà khoa học có những cống hiến đáng ghi nhận, như:  GS.TS Lê Quang Long; GS.TS Nguyễn Lân Dũng; PGS. TS Nguyễn Quang Vinh; GS.TSKH  Phan Nguyên Hồng; GS.TSKH Trần Kiên...

PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng khoa Sinh học phát biểu khai mạc buổi lễ.
PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng khoa Sinh học phát biểu khai mạc buổi lễ.

Không chỉ đào tạo giáo viên trong nước, khoa đã cử 76 lượt cán bộ sang giảng dạy tại Đại học Phnôm Pênh, Campuchia từ 1982-1989 và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào từ 1976-1982. Từ năm học 1976-1977, khoa bắt đầu đào tạo thạc sĩ; tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 1979.

TS Đỗ Đức Quế, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng.
TS Đỗ Đức Quế, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đánh giá cao những thành tựu mà khoa Sinh học đã đạt được trong suốt chiều dài 70 năm phát triển.

“Bắt đầu từ hoàn cảnh hầu như chưa có gì từ nhân lực đến cơ sở vật chất, đến nay, khoa có đội ngũ đầy đủ về số lượng, năng lực chuyên môn trong giảng dạy, nghiên cứu để đào tạo nhiều thế hệ sinh viên phục vụ cho sự nghiệp phát triển giáo dục của đất nước. Đó là 1 kỳ tích mà các thế hệ thầy và trò của khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có quyền tự hào”, GS.TS Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh.

GS. TS Nguyễn Văn Minh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Khoa Sinh học.
GS. TS Nguyễn Văn Minh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Khoa Sinh học.

Trong chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội từng bước đi lên, tự khẳng định mình, đạt được nhiều thành tích nổi bật như Huân chương Lao động hạng 3 năm 1997; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016 và nhiều phần thưởng cao quý khác. Kế thừa truyền thống đó, nhân dịp 70 năm thành lập, khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ