Kết hợp các kịch bản dạy học trong bối cảnh bình thường mới

GD&TĐ - Thời điểm này, Nghệ An có 19/21 huyện, thành, thị thực hiện Chỉ thị 19 với 80% học sinh quay trở lại trường.

Sinh hoạt, học tập của học sinh Trường PT DTBT THCS Lưu Kiền đều ở trong trường.
Sinh hoạt, học tập của học sinh Trường PT DTBT THCS Lưu Kiền đều ở trong trường.

Trong điều kiện mới, các nhà trường đã kết hợp nhiều hình thức dạy học để vừa đạt hiệu quả tốt nhất, vừa bảo đảm phòng chống dịch. 

Trường học mở cửa trở lại

Sau 3 tháng nghỉ hè và 2 tuần dạy học trực tuyến, bước sang tuần học thứ 3, Trường THPT Quỳ Châu (Nghệ An) mới cho học sinh quay trở lại trường học. Trong khi đó, đây là địa phương có số lượng ca bệnh nhân Covid-19 thấp nhất tỉnh, với chỉ 1 người phát hiện trong khu cách ly. Trước đó, các trường tiểu học và THCS đã đón học sinh trở lại dạy trực tiếp theo hình thức chia ca.

Nói về lý do, cô Hồ Thị Thảo – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Dù là vùng xanh, nhưng Quỳ Châu lại giáp huyện Quế Phong, nơi đang thực hiện Chỉ thị 15 và 16. Mặt khác, do trên địa bàn chỉ có 1 trường THPT, vì vậy học sinh của trường đến từ tất cả xã trong huyện.

Trong đó, có tới gần 1.000 em là người dân tộc thiểu số nhà cách xa trường hàng chục km, phải thuê trọ tại nhà dân ở xung quanh trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong bối cảnh dịch bệnh, các em cũng sẽ rất vất vả để tự mình lo liệu cuộc sống sinh hoạt, ăn uống khi xa nhà. Ngoài ra, nhiều giáo viên của trường là người miền xuôi, một số bị mắc kẹt tại quê do địa phương thực hiện Chỉ thị 16 trước đó.

Vì vậy, sau khi khảo sát, kiểm tra và bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, Trường THPT Quỳ Châu mới chính thức thông báo và triển khai dạy học trực tiếp từ ngày 20/9. Để giãn cách, nhà trường chia ca khối 10 và 12 học buổi sáng, khối 11 học buổi chiều.

Học sinh khi vào cổng trường phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, lối đi đến dãy phòng học dành cho các khối cũng được phân luồng. Các khối lớp vào học và ra về cách nhau 10 phút. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho các em tự học, nhà trường cho HS đến ôn tập tại các phòng trống, với điều kiện thực hiện 5K.

Cô Hồ Phương Oanh – GV Ngữ văn, Trường THPT Quỳ Châu cho biết: “Sau thời gian nghỉ học dài, được đến trường bình thường, cả cô và trò đều rất mừng. Các em bắt nhịp nhanh vào việc học tập với tinh thần hào hứng, sôi nổi. Một phần do trong 2 tuần học trực tuyến, cô trò đã làm quen với nhau và dạy một số kiến thức cơ bản. Hiện nay, tôi tiếp tục dạy bài mới và củng cố mở rộng kiến thức bài cũ cho các em”.

Trong tuần thứ 3 năm học 2021 - 2022, nhiều huyện của Nghệ An cũng cho trường học mở cửa trở lại như: Yên Thành, Nghi Lộc, Cửa Lò, Diễn Châu... Tại Diễn Châu, hơn 45.000 học sinh tại 67 trường tiểu học, THCS đến trường từ ngày 21/9.

Riêng học sinh 4 xã đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 gồm Diễn Nguyên, Diễn Hồng, Diễn Yên và Diễn Đoài tiếp tục học trực tuyến. Trước đó, công tác vệ sinh, khử khuẩn cũng được triển khai đầy đủ. Hệ thống điện chiếu sáng, quạt, cấp thoát nước, nhà vệ sinh... được rà soát bảo đảm điều kiện an toàn cho học sinh, giáo viên sử dụng trong khi dạy học.

Riêng bậc tiểu học, do yêu cầu giãn cách nên chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày. Thay vào đó, học sinh chỉ học 1 buổi/ ngày và chia  khối 1, 2 và 5 học buổi sáng và khối 3, 4 học buổi chiều. Tuy nhiên, các nhà trường duy trì mỗi tuần học một buổi trực tuyến nội dung tăng cường.

Trên địa bàn có 8 trường tiểu học đang thực hiện bán trú cho học sinh. Ông Mai Ngọc Long -  Trưởng phòng GD&ĐT cho hay: Phòng yêu cầu các trường lấy ý kiến phụ huynh học sinh. Trong điều kiện thuận lợi, an toàn, từ tuần tới (ngày 26/9) sẽ cho các trường triển khai hoạt động bán trú trở lại.

Học sinh trường bán trú, nội trú trở lại học tập và hạn chế tiếp xúc với người lạ.
Học sinh trường bán trú, nội trú trở lại học tập và hạn chế tiếp xúc với người lạ.

Phương án dạy học trong trạng thái bình thường mới

Huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thực hiện Chỉ thị 19 sau hơn 20 ngày không có thêm bệnh nhân Covid-19 nào. Dù vậy, theo ông Trần Xuân Nhương – Trưởng phòng GD&ĐT, việc cho học sinh trở lại trường đang được cân nhắc, xem xét. Trước đó, ngày 20/9, một số trường đã cho học sinh quay trở lại dạy học. Tuy nhiên, xuất hiện tình trạng nhiều phụ huynh tập trung đưa đón con em trước cổng trường, gây nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, huyện tạm dừng việc dạy học trực tiếp cho đến khi có các phương án cụ thể, hợp lý bảo đảm an toàn phòng dịch.

Tương tự, huyện Nam Đàn và thị xã Hoàng Mai cũng chuyển sang Chỉ thị 19, nhưng địa phương chưa chỉ đạo dạy học trực tiếp. Ông Lê Trung Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT Nam Đàn cho hay: Huyện yêu cầu các xã, thị trấn rà soát cơ sở vật chất; vệ sinh, tiêu độc trường học. Việc dạy học trực tiếp sẽ được triển khai sau khi các trường bảo đảm đầy đủ biện pháp phòng dịch. Trong thời gian này, việc dạy học trực tuyến vẫn được duy trì.

Theo tổng hợp từ Sở GD&ĐT Nghệ An, trên địa bàn chỉ còn TP Vinh và huyện Quế Phong đang thực hiện Chỉ thị 15, 16. Các địa phương còn lại đã chuyển sang Chỉ thị 19, tỷ lệ học sinh được đến trường hiện đạt gần 80%. Trong tình hình mới, sở có văn bản hướng dẫn xây dựng phương án dạy học ứng phó dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022.

Theo đó, có 3 phương án dạy học được đưa ra tùy theo diễn biến thực tế. Với địa phương thực hiện Chỉ thị 16 sẽ triển khai dạy học trực tuyến. Riêng huyện miền núi kết hợp dạy học trực tuyến và hình thức giao bài cho HS vùng khó khăn, không có sóng liên lạc. Với địa phương thực hiện Chỉ thị 15, triển khai dạy học trực tiếp 50% nội dung và thời lượng, kết hợp trực tuyến. Ở trường, chia học sinh lớp cũ thành 2 lớp (lớp chẵn và lớp lẻ).

Các lớp chẵn học vào các ngày chẵn (2, 4, 6); các lớp lẻ học vào các ngày lẻ (3, 5, 7). Đối với địa phương thực hiện Chỉ thị 19 sẽ thực hiện dạy học trực tiếp, nhưng trường có số lượng học sinh lớn, vùng nguy cơ lây nhiễm cao thì chia ca để giãn cách. Ngoài ra, duy trì ít nhất mỗi tuần 1 buổi học trực tuyến để hỗ trợ dạy học trực tiếp, đồng thời sẵn sàng chủ động chuyển đổi hình thức dạy học khi dịch diễn biến phức tạp.

Ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An lưu ý: Để triển khai dạy học hiệu quả, các địa phương cần linh hoạt, sáng tạo trong quá trình triển khai. Có thể cùng triển khai song song 2 kịch bản để phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Riêng với học sinh bán trú, nội trú cố gắng tổ chức dạy học tập trung và phải giữ khoảng cách, hạn chế việc tiếp xúc với người lạ.

Theo phương án của Sở GD&ĐT Nghệ An, dự kiến ngày hội đến trường của bé đối với bậc học mầm non vào thứ 2, ngày 4/10. Tuy nhiên, các địa phương thực hiện Chỉ thị 16, Chỉ thị 15 chưa cho trẻ đến trường. Với các địa phương thực hiện Chỉ thị 19 chỉ cho trẻ đến trường đối với các trường đã bảo đảm an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ