Kéo dài thời gian làm việc với người công tác lâu năm

GD&TĐ - Cử tri chế độ, chính sách về kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu là chưa đủ kích thích được nguồn lực lao động trong ngành Giáo dục.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Cử tri thành phố Đà Nẵng phản ánh, Điều 9 Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách về kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu là chưa đủ kích thích được nguồn lực lao động trong ngành Giáo dục. Theo đó, cử tri kiến nghị cần nghiên cứu, rà soát bổ sung thêm đối tượng là những người làm giáo dục lâu năm, nhằm tránh lãng phí nguồn lực.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Đại học (Nghị định 141) là văn bản pháp luật áp dụng riêng trong lĩnh vực giáo dục đại học. Vì vậy, đối tượng chịu tác động của Nghị định 141 chỉ bao gồm các cá nhân có liên quan và quy định tại Điều 9 về kéo dài thời gian làm việc chỉ áp dụng đối với giảng viên đang giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập vẫn có thể tuyển dụng, sử dụng giảng viên thuộc đối tượng quy định tại Điều 9 Nghị định 141 hoặc giảng viên ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, những giảng viên đã nghỉ hưu vẫn có thể ký hợp đồng thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục đại học nếu những cơ sở này có nhu cầu. Tuy nhiên, quy định nói trên không áp dụng đối với người làm giáo dục tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc các bậc học và trình độ đào tạo khác.

Ngày 22/12/2021, Bộ GD&ĐT đã có Báo cáo số 1347/BC-BGDĐT về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 141 và đã nhận được ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có đội ngũ nhà giáo. Bộ Nội vụ đã có Tờ trình số 794/TTr-BNV ngày 6/3/2022 trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ GD&ĐT ghi nhận ý kiến của cử tri thành phố Đà Nẵng và sẽ tổng hợp đề xuất gửi Bộ Nội vụ trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định nói trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.