Iris School sẵn sàng chào đón năm học mới

GD&TĐ - Trước thềm năm học mới, Iris School đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp thích ứng với diễn biến của dịch bệnh Covid-19, vừa bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn nhân lực vừa triển khai tốt các hoạt động giáo dục.

Iris School sẵn sàng chào đón năm học mới

Đảm bảo an toàn cho học sinh

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trường Mầm non Iris, Trường Tiểu học, THCS và THPT Iris (Iris School) đã chủ động thích ứng với tình hình mới, chuẩn bị sẵn sàng các phương án để đảm bảo đón học sinh quay trở lại trường an toàn, chào đón năm học mới với nhiều niềm vui và trải nghiệm.

Ngay từ cuối tháng 8, Nhà trường đã tổ chức vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường, lớp học; chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế như nước sát khuẩn tay, khẩu trang,…nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh cũng như cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Đồng thời, Nhà trường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của các em và yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện nghiêm túc khai báo y tế hằng ngày.

Nhà trường tổ chức vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường, lớp.
Nhà trường tổ chức vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường, lớp.

Về công tác chuẩn bị cho ngày tựu trường và Lễ khai giảng năm học mới, cô Phạm Thị Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng phụ trách cấp THCS cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị 3 kịch bản cho ngày tựu trường và Lễ khai giảng. Trong trường hợp tỉnh Thái Nguyên tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, các con sẽ được tham gia tựu trường, khai giảng trực tiếp.  

Nếu phải đón học sinh trực tuyến, chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng với đầy đủ các hoạt động, nghi thức tạo tâm thế chào đón năm học mới cho các em. Kịch bản thứ ba là kết hợp khai giảng trực tiếp và trực tuyến, các em học sinh đầu cấp (lớp 1, 6 và 10) sẽ được tham gia trực tiếp tại hội trường và các khối lớp còn lại sẽ được xem livestream chương trình để đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh, cũng như đảm bảo an toàn cho học sinh”.

Năm học nhiều đổi mới

Iris School là hệ thống giáo dục xuyên suốt từ bậc Mầm non đến cấp THPT với mục tiêu đào tạo thế hệ công dân 4.0 với đầy đủ phẩm chất “Tự chủ – Tôn trọng – Chính trực – Cống hiến” và được xây dựng lộ trình theo từng cấp học.

Các thầy cô giáo tiến hành họp lớp trực tuyến để tạo tâm thế cho học sinh trước thềm năm học mới.
Các thầy cô giáo tiến hành họp lớp trực tuyến để tạo tâm thế cho học sinh trước thềm năm học mới.

Năm 2021 - 2022 chính là năm học đánh dấu sự hoàn thiện của nhà trường thông qua việc chính thức giảng dạy cấp THPT. Đi vào hoạt động từ tháng 8/2019 đến nay, tổng số học sinh từ bậc Mầm non đến cấp THPT tại Iris School đã lên tới gần 700 em. Con số này đã thể hiện sự tin tưởng của phụ huynh dành cho nhà trường và minh chứng cho những nhiệt huyết, cố gắng thầy cô trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy tạo môi trường học tập thuận lợi cho học sinh học tập.

Năm học này, nhà trường cũng triển khai hệ Pearson Edexcel với mục tiêu xây dựng cho học sinh một chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế. Hiện nay, Iris School là trung tâm khảo thí đầu tiên và duy nhất của Pearson Edexcel tại Thái Nguyên cũng như các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Học sinh tốt nghiệp hệ Pearson Edexcel có thể sở hữu song bằng: Bằng tốt nghiệp THPT Việt Nam, bằng A-Level của Anh Quốc và có cơ hội theo học tại các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước.

Chia sẻ về mục tiêu năm học 2021-2022, cô Cao Thị Hằng – Phó Hiệu trưởng phụ trách cấp Tiểu học cho biết: “Năm học mới được xác định vẫn sẽ diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Do đó, mục tiêu đầu tiên mà Iris School đề ra cho năm học này là thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học phải linh hoạt, chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh. Nhà trường đã chuẩn bị cho cả hai tình huống có thể diễn ra là dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến”.

Các cấp học Trường Iris tổ chức khung chương trình và đề cương các môn học năm học 2021-2022
Các cấp học Trường Iris tổ chức khung chương trình và đề cương các môn học năm học 2021-2022

Để việc dạy và học trực tuyến đạt hiệu quả tốt nhất, Iris School thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên.

Các em học sinh và các bậc phụ huynh cũng đã được hướng dẫn cụ thể về quy ước lớp học và hình thức học tập trực tuyến. Chính vì vậy, việc linh động giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến không phải là trở ngại đối với các thầy cô giáo cũng như các em học sinh trong nhà trường.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn riêng trong việc triển khai dạy học trực tuyến. Đặc biệt là với học sinh lớp 1, các em chưa biết đọc, chưa biết viết, chưa hình thành thói quen học tập, khả năng tập trung.

Vì vậy, nhà trường sẽ tận dụng thời gian "vàng" khi Thái Nguyên đang kiểm soát tốt dịch bệnh để dạy học trực tiếp nhằm giúp các em tăng tương tác với thầy cô, bạn bè làm quen với môi trường mới.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại Iris School đã hoàn thiện việc chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như khung đề cương chương trình cho từng cấp học để sẵn sàng cho một năm học với nhiều điều mới mẻ, hứa hẹn gặt hái thêm nhiều thành tích, góp phần đưa sự nghiệp “trồng người” của tỉnh Thái Nguyên ngày một phát triển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.