Hướng tiếp cận phương pháp Reggio Emilia (Ý) để vận dụng GDMN hiệu quả thực tế ở Việt Nam

GD&TĐ - Chiều nay 9/10 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo hướng tiếp cận phương pháp giáo dục mầm non Reggio Emilia. Tham dự có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh, ngài Đại sứ Ý tại Việt Nam - Antonio Alessandro.

Tham dự Hội thảo hướng tiếp cận phương pháp giáo dục mầm non Reggio Emilia có đại diện các sở GD&ĐT, cơ sở GDMN và GV
Tham dự Hội thảo hướng tiếp cận phương pháp giáo dục mầm non Reggio Emilia có đại diện các sở GD&ĐT, cơ sở GDMN và GV

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Ngô Thị Minh bày tỏ vui mừng khi Đại sứ quán Ý đã quan tâm tới giáo dục mầm non (GDMN), tổ chức Hội thảo để giới thiệu “hướng tiếp cận phương pháp giáo dục mầm non Reggio Emilia” rộng rãi tới các nhà giáo dục, quản lý trong lĩnh vực giáo dục mầm non Việt Nam.

Thứ trưởng cho biết, Chính phủ Việt Nam khuyến khích các cơ sở GD Mầm non lựa chọn, triển khai các mô hình giáo dục mầm non tiên tiến phù hợp với điều kiện của nhà trường, phù hợp với khả năng và nhu cầu của trẻ em và của phụ huynh theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh, Ngài Đại sứ cùng các đại biểu tham dự hội thảo
Thứ trưởng Ngô Thị Minh, Ngài Đại sứ cùng các đại biểu tham dự hội thảo

Thứ trưởng đánh giá cao cách tiếp cận Reggio Emilia đã được nhà sư phạm Loris Malaguzzi phát triển tại thành phố thuộc Reggio Emilia, Italia và hiện nay đã phổ biến tại 140 quốc gia bao gồm cả Việt Nam.

Tinh thần của hướng tiếp cận này là giáo dục dựa trên việc phát huy năng lực tiềm ẩn của trẻ, tôn trọng và yêu thương trẻ thơ, tạo điều kiện tốt nhất về môi trường để trẻ trải nghiệm và phát triển.

"Nội dung Hội thảo là "Nâng cao tính sáng tạo của trẻ em trong giáo dục mầm non", cũng là một nội dung phù hợp với một số mục tiêu trong Chương trình GDMN Việt Nam. Có một điểm ưu việt mà tôi cho rằng khá phù hợp, tương đồng với giáo dục mầm non của chúng tôi hiện nay là quan điểm giáo dục "Lấy trẻ làm trung tâm". Chúng ta luôn mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ thơ.

Hôm nay tham dự Hội thảo có các đồng chí đại diện cho Vụ GDMN, Viện KHGD, các trường sư phạm có đào tạo GVMN và các đồng chí là CBQL, GVMN; tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ, trao đổi, chia sẻ để có thể tìm hiểu được những nội dung cốt lõi, ưu điểm của hướng tiếp cận này để có thể vận dụng phù hợp vào tình hình thực tế GDMN Việt Nam một cách phù hợp, hiệu quả" - Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng đề nghị các cơ sở GDMN đón nhận, cùng nghiên cứu, sửa đổi, chia sẻ và trao đổi để xem xét hướng tiếp cận với mô hình này sao cho phù hợp và hiệu quả.

”Chúng ta luôn khuyến khích những mô hình mới, hy vọng những cơ sở GDMN tiếp cận, xem xét nghiên cứu để đưa vào những nơi có điều kiện đầu tư hợp tác nước ngoài. Chúng ta có đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai” – Thứ trưởng Ngô Thị Minh đặc biệt nhấn mạnh.   

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ