Hơn 300 ngàn học sinh Long An bước vào năm học mới

GD&TĐ - Sáng 17/9, tại Trường THPT Thiên Hộ Dương, Sở GD&ĐT Long An tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chương trình được phát sóng trực tiếp trên Đài PT-TH tỉnh.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh trống khai giảng năm học mới 2021-2022 (Ảnh: Đài PT-TH Long An)
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh trống khai giảng năm học mới 2021-2022 (Ảnh: Đài PT-TH Long An)

Trường THPT Thiên Hộ Dương (TX. Kiến Tường, Long An), nơi tổ chức lễ khai giảng là ngôi trường mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ công tác dạy và học trong năm học mới 2021-2022, sau gần 2 năm thi công (từ tháng 10/2019 đến tháng 8/2021).

Trường mang tên anh hùng dân tộc, là trường THPT hoạt động và phát triển theo định hướng chất lượng cao đầu tiên phục vụ cho nhu cầu học tập của học sinh khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Được- Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An đọc thư của Chủ tịch nước gửi các thầy cô giáo và học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới (Ảnh: Đài PT-TH Long An)
Ông Nguyễn Văn Được- Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An đọc thư của Chủ tịch nước gửi các thầy cô giáo và học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới (Ảnh: Đài PT-TH Long An) 

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham dự lễ và đánh trống khai giảng năm học mới.

Thay mặt cho ngành giáo dục tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Long An Nguyễn Thanh Tiệp bày tỏ lòng biết ơn đến Nguyên Chủ tịch nước đã vận động và Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc; Công ty cổ phần phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc đã tài trợ xây dựng toàn bộ công trình; Cám ơn quý lãnh đạo các cấp đã quan tâm chỉ đạo, động viên, tạo điều kiện để ngôi trường sớm hoàn thành và đi vào hoạt động.

Ông Nguyễn Thanh Tiệp- Giám đốc Sở GD&ĐT Long An phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2021-2022- (Ảnh: Đài PT-TH Long An)
Ông Nguyễn Thanh Tiệp- Giám đốc Sở GD&ĐT Long An phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2021-2022- (Ảnh: Đài PT-TH Long An)

"Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối dịch bệnh Covid-19 bùng phát rất mạnh, làm cho mọi hoạt động sinh hoạt của người dân trong đó có ngành giáo dục gặp vô vàn khó khăn. Thầy và trò các trường chuẩn bị bước vào năm học mới với tâm thế “dạy và học từ xa”, “mặt không giáp mặt”…

Trường THPT Thiên Hộ Dương- TX. Kiến Tường được khánh thành và đưa vào sử dụng trong dịp khai giảng năm học 2021-2022
Trường THPT Thiên Hộ Dương- TX. Kiến Tường được khánh thành và đưa vào sử dụng trong dịp khai giảng năm học 2021-2022

Hôm nay, Trường THPT Thiên Hộ Dương vinh dự được chọn để tổ chức Lễ khai giảng năm học mới của tỉnh; Trong buổi lễ này, có trên 20 ngàn CBQL, nhà giáo, nhân viên ngành giáo dục, hơn 300 ngàn học sinh, học viên các cấp cùng tham dự thông qua màn ảnh tivi và cùng nhau hân hoan chào mừng năm học mới, chào đón ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường” trong điều kiện hết sức đặc biệt.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng
Quang cảnh buổi lễ khai giảng

Với ý nghĩa đó, tôi mong muốn tất cả thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành giáo dục tỉnh nhà luôn thể hiện sự tâm huyết, nêu cao tinh thần trách nhiệm “Tất cả vì học sinh thân yêu”; Các em học sinh luôn thể hiện khát vọng vươn lên, không ngừng phấn đấu trong học tập và rèn luyện để đạt được kết quả cao nhất.

Toàn ngành luôn ghi nhớ và thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải quyết tâm thi đua dạy tốt và học tốt” để xứng đáng với lòng tin, sự mong đợi của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Ban ngành, Đoàn thể và Nhân dân tỉnh nhà", Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thanh Tiệp phát biểu.

Đại diện học sinh Trường THPT Thiên Hộ Dương tham dự lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 (Ảnh: Đài PT-TH Long An)
Đại diện học sinh Trường THPT Thiên Hộ Dương tham dự lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 (Ảnh: Đài PT-TH Long An)

Long An có 593 trường, 310.000 học sinh các cấp, trong đó 379 học sinh, 87 cán bộ, giáo viên nhiễm Covid-19. Nhằm chia sẻ với các phụ huynh giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành giáo dục tỉnh quyết định miễn phí học phí học kỳ I.

Trước mắt tỉnh tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, nhanh chóng bình thường hóa mọi hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh trở lại trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ