Hôm nay (1/9), học sinh Điện Biên chia ca tựu trường

GD&TĐ - Thực hiện linh hoạt các biện pháp đón học sinh trong ngày tựu trường, sáng nay (1/9) tại Điện Biên, nhiều trường học khu vực thành phố chia ca, còn vùng khó chưa đón học sinh bán trú.

Tại tỉnh Điện Biên, nhiều trường học ở thành phố chia ca, vùng khó chưa đón học sinh bán trú trong ngày tựu trường.
Tại tỉnh Điện Biên, nhiều trường học ở thành phố chia ca, vùng khó chưa đón học sinh bán trú trong ngày tựu trường.

"Phân luồng" đón trò...

Tại Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (thành phố Điện Biên Phủ), học sinh được chia ca để tựu trường. Theo đó, buổi sáng trường đón học sinh khối lớp 1, 2, 3; các khối 4, 5 sẽ tựu trường vào buổi chiều.

Tại Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (thành phố Điện Biên Phủ) học sinh được chia ca để tựu trường.
Tại Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (thành phố Điện Biên Phủ) học sinh được chia ca để tựu trường.

Mỗi học sinh đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và kiểm tra, yêu cầu thực hiện đeo khẩu trang trước khi vào trường. Đặc biệt, để hạn chế đông người trong khuôn viên, nhà trường chỉ cho phép phụ huynh khối 1 đưa con vào trường, tuy nhiên phải đảm bản quy định 5K.

Theo chị Nguyễn Minh Thảo, phụ huynh có con theo học lớp 2 tại trường cho biết: Lịch tựu trường và các yêu cầu đối với học sinh được nhà trường thông báo với các phụ huynh từ trước để chủ động chuẩn bị cho con, em mình.

“Sáng nay tôi đã dạy từ sớm cho con đến trường. Mặc dù phải đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng dịch, song bé nhà tôi vẫn rất háo hức, phấn khởi khi đến trường gặp lại bạn bè, cô giáo” – chị Thảo cho hay.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chỉ đón học sinh khối 10 trong ngày tựu trường.
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chỉ đón học sinh khối 10 trong ngày tựu trường.

Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, trong ngày hôm nay chỉ tổ chức đón 254 học sinh lớp 10 tựu trường. Trong buổi sáng đầu tiên, sau khi thực hiện các biện pháp vệ sinh, diệt khuẩn, tân học sinh sẽ được Đoàn thanh niên nhà trường hướng dẫn, giới thiệu về truyền thống nhà trường. Còn lại, học sinh toàn trường sẽ có mặt tại trường đúng lịch khai giảng (5/9).

Biên giới sẵn sàng...

Đối với Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ), do là trường bán trú nên để đảm bảo an toàn dịch bệnh, nhà trường chỉ tổ chức đón học sinh tại điểm bản tựu trường

Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ chưa đón học sinh bán trú trong ngày tựu trường.
Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ chưa đón học sinh bán trú trong ngày tựu trường.

Thầy Trần Đăng Khoa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Sáng nay học sinh ở bản nào sẽ tựu trường tại điểm bản đó. Các em chỉ đến để nhận lớp, nhận giáo viên và tham gia vệ sinh lớp học. Vì thế học sinh ở các điểm xa, phải ở bán trú thì chưa phải tựu trường trong hôm nay”.

Để đảm bảo các điều kiện an toàn dịch bệnh, nhà trường cũng đã rà soát, kiểm tra sức khỏe học sinh từ trước đó. Đồng thời chuẩn bị sẵn các thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang để hướng dẫn học sinh thực hiện khi vào trường.

Cơ bản các trường đều cho học sinh đến nhập lớp, vệ sinh và nghe phổ biến quy chế trong ngày tựu trường.
Cơ bản các trường đều cho học sinh đến nhập lớp, vệ sinh và nghe phổ biến quy chế trong ngày tựu trường.

Cũng là trường bán trú, song Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Huổi Mí (huyện Mường Chà) tổ chức cho toàn bộ học sinh nhập học vào sáng nay (1/9). Đối với học sinh bán trú đã có mặt tại trường từ chiều qua (31/8), để ổn định nơi ăn, chốn nghỉ trước ngày tựu trường.

Thầy Cà Văn Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Vì tình hình dịch bệnh tại địa phương ổn định nên nhà trường tổ chức đúng theo lịch. Toàn bộ học sinh tựu trường vào 1/9 và tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú. Tuy nhiên, các biện pháp an toàn dịch bệnh đều được thực hiện nghiêm ngặt”.

Các quy định phòng chống dịch bệnh được các đơn vị trường học thực hiện nghiêm ngặt.
Các quy định phòng chống dịch bệnh được các đơn vị trường học thực hiện nghiêm ngặt.

Theo ông Phạm Thiết Chùy, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé thì hôm nay các cơ sở giáo dục trên địa bàn đều thực hiện đúng lịch tựu trường. Tuy nhiên, trong ngày này, cơ bản các trường chỉ tổ chức cho học sinh đến nhận lớp, nhận giáo viên và học quy chế.

“Việc các trường bán trú tổ chức nấu ăn cho học sinh được ngành giao quyền quyết định cho hiệu trưởng, trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương. Dù vậy, các trường vẫn phải đảm bảo các quy định an toàn dịch bệnh” – ông Chùy cho hay.

Trước đó, UBND tỉnh Điện Biên đã có văn bản yêu cầu ngành GD&ĐT địa phương chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn linh hoạt lựa chọn hình thức tựu trường. Quan điểm ưu tiên hàng đầu là đảm bảo tuyệt đối an toàn dịch bệnh, nhất là duy trì thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp 5K.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ