Học sinh Đồng Nai tạm ngừng đến trường đến hết tháng 2

GD&TĐ -Trưa 17/2, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo cho phép trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 18/2 đến hết tháng 2/2021.

Học sinh Đồng Nai trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết trong sáng 17/2. Ảnh Khánh Linh
Học sinh Đồng Nai trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết trong sáng 17/2. Ảnh Khánh Linh

Theo đó, văn bản ghi rõ, trong thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đến nay chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm nào trong cộng đồng.

Tuy nhiên trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid-19 ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt khi người dân từ các địa phương về làm việc, học tập tại Đồng Nai sau Tết nên nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất cao.

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ, giáo viên nhân viên và kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Cho phép trẻ mầm non, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn nghỉ học từ 18/2 đến hết tháng 2/2021.

Giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến và trên truyền hình cho học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông để đảm bảo chương trình theo kế hoạch.

Trước đó, ngày 15/2, Sở GD&ĐT Đồng Nai có thông báo về thời gian nhập học trở lại với trẻ mầm non, học sinh, học viên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Cụ thể, sở yêu cầu các trường thông báo cho học sinh, ngày 17/2 (thứ Tư- mùng 6 tháng Giêng) nhập học trở lại sau kỳ nghỉ Tết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.