Học sinh đồng bào Cơ Tu sáng đèn ôn thi tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - Những ngày này, nhà bán trú của trường THPT Phạm Phú Thứ (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) luôn sáng đèn đến tận khuya.

Các em học sinh đồng bào Cơ Tu đang ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020.
Các em học sinh đồng bào Cơ Tu đang ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020.

Ở đó, 21 học sinh người đồng bào Cơ Tu ở Đà Nẵng vẫn đang miệt mài học tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 sắp đến.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 tại Đà Nẵng có 21 thí sinh gồm 11 nữ và 10 nam là người đồng bào Cơ Tu, do điều kiện xa nhà nên đã ở lại khu nội trú Trường THPT Phạm Phú Thứ để ôn tập cho đến khi kỳ thi diễn ra.

Các em học sinh đồng bào Cơ Tu đang ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020.
Các em học sinh đồng bào Cơ Tu đang ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020.

Chiều 1/9, có mặt tại khu nội trú, do trong thời gian giãn cách xã hội, nhà trường đã bố trí mỗi phòng 3-4 học sinh để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Các phòng tự quản với nhau trong việc ôn tập luyện thi, nhưng không khí học tập rất nghiêm túc, trật tự, không ồn ào, lộn xộn. Thỉnh thoảng có tiếng trao đổi bài giữa các nhóm bạn với nhau.

Em Bùi Thị Thanh Tài (trú thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc) cho hay, do nhà xa nên trường đã bố trí cho các học sinh ở lại khu nội trú để ôn tập thi tốt nghiệp.

Em Võ Quan Thành (bìa trái) cùng bạn đang học bài chuẩn bị cho kỳ thi.
Em Võ Quan Thành (bìa trái) cùng bạn đang học bài chuẩn bị cho kỳ thi.

“Em đăng ký vào ngành Sư phạm tiểu học của Đại học Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) nên thời gian ở đây em nghiền ngẫm, tự làm các bài tập và luyện đề thi, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp đến cố gắng đỗ vào Trường ĐH Sư phạm. Tại đây, thầy cô trong trường hỗ trợ cho tụi em rất nhiều. Còn 1 ngày nữa thi nên em cũng hơi lo lắng nhưng em cũng cố gắng chuẩn bị một cách tốt nhất cho kỳ thi này”, em Tài nói.

Đang cặm cụi với sách vở và chiếc máy tính trên tay, em Võ Quan Thành (trú thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc) cho biết, em được tạo điều kiện để vào Học viện Dân tộc ở Hà Nội và mong muốn được học ở ngành Công nghệ thông tin. Thành cho biết trong thời gian lưu trú tại trường, các thầy cô thường xuyên hỗ trợ trong việc ôn tập. Các thầy lập nhóm zalo và gửi bài tập nhóm để các em học sinh tự giải và hướng dẫn tận tình cho trong suốt quá trình ôn tập.

Ở đây em nghiền ngẫm, tự làm các bài tập và luyện đề thi.
Ở đây em nghiền ngẫm, tự làm các bài tập và luyện đề thi.

“Em khá lo lắng và tập trung ôn tập thật kỹ trong giai đoạn nước rút này. Ba mẹ em có nhắn nhủ cố gắng học tập đừng để sau này khổ như ba mẹ. Em sẽ cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi này”, Thành chia sẻ.

Chị Lê Thị Diệu Linh – Quản sinh khu nội trú Trường THPT Phạm Phú Thứ tâm sự, trong thời gian các em học sinh lưu trú tại trường để ôn tập, thầy cô cũng động viên chia sẻ và giúp đỡ các em trong học tập.

“Ngoài vấn đề chuyên môn của các thầy cô, trong quá trình sinh hoạt tại khu lưu trú tôi cũng nhắc nhở các em học hành, ăn uống đầy đủ và ngủ nghỉ cho đúng giờ giấc để có sức khỏe tốt trong kỳ thi. Ngoài ra, trường cũng nâng tiêu chuẩn chế độ ăn uống cho các học sinh lưu trú tại đây để đủ dinh dưỡng và sức khỏe cho học sinh. Chúng tôi chỉ mong muốn các em học sinh có được sức khỏe, bình tĩnh và cố gắng hoàn thành thật tốt trong kỳ thi này”, chị Linh nói.

Thành Đoàn hỗ trợ cho các sinh viên đang lưu trú tại trường.
Thành Đoàn hỗ trợ cho các sinh viên đang lưu trú tại trường.

Cũng trong chiều 1/9, ông Lê Công Hùng – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Đà Nẵng đã đến thăm và tặng quà hỗ trợ cho 21 học sinh đồng bào Cơ Tu lưu trú tại khu nội trú trường THPT Phạm Phú Thứ.  

Ông Hùng chia sẻ, Thành đoàn cũng như Đoàn thanh niên huyện Hòa Vang đã hỗ trợ cho 21 học sinh đồng bào Cơ Tu kinh phí đi lại, nhu yếu phẩm, bút, viết để các em tự tin, hoàn thành tốt bài thi. Qua đó, động viên tinh thần học sinh trước khi các em bước vào kỳ thi.

Món quà hỗ trợ và động viên các học sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.
Món quà hỗ trợ và động viên các học sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.  

Cũng theo ông Hùng, trước tình hình dịch bệnh thì việc đảm bảo an toàn cho các thí sinh tham gia dự thi và để các em ổn định tinh thần, tự tin bước vào kỳ thi là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, cùng với các ban, ngành đoàn thể, Thành Đoàn Đà Nẵng và Hội sinh viên TP đã triển khai các đội hình gồm 300 đoàn viên thanh niên trên tất cả các mặt trận. Thành Đoàn cũng đã trang bị kiến thức cần thiết, vật tư y tế: khẩu trang, sát khuẩn, nước uống, để các đoàn viên làm nhiệm vụ.

Cụ thể, đội hình Phòng chống Covid-19 sẽ hỗ trợ đo thân nhiệt trước các điểm thi, không để xảy ra tình trạng thí sinh tập trung đông trước điểm thi để chờ đo thân nhiệt. Đội hình Xe ôm miễn phí sẽ hỗ trợ đi đến các điểm thi, chuyến xe 0 đồng hỗ trợ các em nếu gặp sự cố, công bố đường dây nóng để các em liên hệ.

“Đội hình giữ gìn ATGT là sẽ phối hợp với lực lượng an ninh để điều phối, đảm bảo an toàn xung quanh các điểm thi, không để xảy ra tình trạng phụ huynh tập trung đông trước các điểm thi trong thời tiết nắng nóng và tình hình dịch bệnh như hiện nay. Đội hình tư vấn hỗ trợ cho các em thí sinh trong học tập, tự tin bước vào kỳ thi”, ông Hùng nói.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ