Học nghề và tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

GD&TĐ - Để thực hiện tốt công tác phân luồng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, hạn chế dần việc học cùng lúc hai chương trình trung cấp và THPT để có “song bằng”. 

Học viên Học Viện Múa Việt Nam trong một giờ học.
Học viên Học Viện Múa Việt Nam trong một giờ học.

Cơ hội học cao hơn từ tấm bằng trung cấp

Nhằm tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh Học viện Múa Việt Nam, Bộ GD&ĐT đồng ý để học viện được in phôi bằng và in bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cho trường hợp đã hoàn thành đầy đủ chương trình theo quy định. 

Đây là quyết định hợp tình, hợp lí, đúng luật. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh chưa thấy thỏa mãn vì cho rằng bằng trung cấp chuyên nghiệp không thể là “tấm hộ chiếu” sau khi con họ ra trường. Nhiều người đề xuất được cấp bằng tốt nghiệp THPT như HS phổ thông vì HS đã được nhà trường tổ chức dạy văn hóa trong nhiều năm.

Theo các chuyên gia giáo dục, thực chất Bộ GD&ĐT không cấm dạy văn hóa trong trường nghề. Tuy nhiên, đây là học kiến thức văn hóa THPT để làm kiến thức cơ sở gắn với ngành nghề học sinh, sinh viên đăng kí học và không phải học để thi lấy bằng tốt nghiệp THPT. 

Ông Hoàng Đức Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên (Bộ GD&ĐT) khẳng định: Căn cứ quy định của pháp luật, các cơ sở GD nghề nghiệp (GDNN)  không có chức năng giảng dạy Chương trình GDTX cấp THPT. 

Học sinh tốt nghiệp THCS vào học trình độ trung cấp, có nguyện vọng học đồng thời Chương trình GDTX cấp THPT để dự thi lấy bằng tốt nghiệp THPT, các trường trung cấp, cao đẳng cần phối hợp với trung tâm GDTX, trung tâm GDNN - GDTX đóng trên địa bàn để các trung tâm tổ chức giảng dạy Chương trình GDTX cấp THPT trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học.

Trường nghề phải dạy nghề cho tốt

Theo ông Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT), việc dạy và học trong các cơ sở GDNN cùng lúc để hoàn thành 2 mục tiêu là giỏi nghề và thi tốt nghiệp THPT trong 3 năm rất khó bảo đảm chất lượng. 

Ngoài ra, các môn văn hóa trong trường nghề cần có điểm khác biệt với chương trình phổ thông hay GDTX. Chẳng hạn, môn Toán, Vật lý, Hóa học ở trường nghề cần gắn với nghề nghiệp cụ thể mà HS đang theo học như điện, cơ khí... chứ không dừng lại ở lý thuyết thuần túy.

Những đối tượng đã tốt nghiệp THCS và được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, giá trị của bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp được sử dụng thay thế cho bằng tốt nghiệp THPT để học lên cao hoặc phục vụ nhu cầu tuyển dụng. Bằng trung cấp (9+3) là quá đủ để có thể học lên và đi hành nghề. 

Ông Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ,TB&XH) cho rằng: Học trung cấp, nhất là các ngành kỹ thuật, các em không bắt buộc phải học văn hóa THPT vì nhiều doanh nghiệp chỉ cần có tay nghề. Tuy nhiên, muốn học lên trình độ cao hơn, các em đăng ký học 4 môn nếu muốn học từ trung cấp lên cao đẳng và 7 môn nếu muốn tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trở lại vụ việc ở Học viện Múa Việt Nam, ông Lê Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Đào tạo (Bộ VH,TT&DL) trao đổi: Sự việc xuất phát từ tính đặc thù trong đào tạo nghệ thuật. Do đối tượng tuyển sinh còn nhỏ, HS bắt buộc phải học văn hóa song hành với chuyên môn trong đó, phần chuyên môn rất nặng (mỗi ngày tập luyện 6 - 7 tiếng). Bởi vậy, cần phải có chương trình văn hóa phù hợp với các em chứ yêu cầu các em học văn hóa như HS trường phổ thông là đòi hỏi quá cao.

Theo ông Hoàng Đức Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên (Bộ GD&ĐT), Bộ GD&ĐT sẽ hoàn thiện và ban hành Thông tư quy định khối lượng kiến thức văn hóa THPT cho học sinh có bằng tốt nghiệp THCS vào học trình độ trung cấp học lên trình độ cao đẳng phù hợp với Chương trình GDPT mới 2018, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.