Hòa Bình: 416 thí sinh vắng mặt ở các môn thi

GD&TĐ - Kết thúc 2 ngày thi tốt nghiệp THPT (7-8/7), tỉnh Hòa Bình ghi nhận 416 thí sinh vắng thi. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,35%.

Hơn 700 thanh niên tình nguyện có mặt ở các điểm thi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Hơn 700 thanh niên tình nguyện có mặt ở các điểm thi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình cho biết, toàn tỉnh có 9.541 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trong số này có 9.451 thí sinh làm thủ tục. Kết thúc 2 ngày thi 7-8/7, toàn tỉnh có 416 thí sinh vắng thi.

Riêng ngày 8/7, số thí sinh vắng thi ở các môn tổ hợp và ngoại ngữ là 299 thí sinh. Tỉ lệ thí sinh dự thi đạt 99,35%.

Trước đó, trong ngày thi đầu tiên Hòa Bình ghi nhận có 117 thí sinh vắng thi ở 2 môn Ngữ Văn và Toán. Cụ thể, 57 thí sinh vắng thi môn Ngữ Văn, trong đó có 5 em miễn thi; 2 em vắng thi do thuộc diện F. Chiều ngày 7/7, có 60 thí sinh vắng thi môn Toán, trong đó có 8 em miễn thi, 7 em vắng thi do thuộc diện F.

Kỳ thi năm nay, Bộ GD&ĐT điều động cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được tham gia làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi. Những cán bộ này có mặt tại 29 điểm thi trên địa bàn 8 huyện, thành phố.

Do công tác kiểm tra, giám sát kỳ thi được thực hiện nghiêm túc nên 37 hội đồng thi trên toàn tỉnh Hòa Bình không ghi nhận cán bộ và thí sinh bị cảnh cáo, đình chỉ. Toàn tỉnh có 740 thanh niên tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi ở các điểm thi, hỗ trợ các thí sinh trước, trong và sau khi kết thúc môn thi.

Được biết, các thí sinh thuộc diện F1, F2 ở vùng phong tỏa hoặc cách ly xã hội không thể tham dự kỳ thi đợt 1 do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 sẽ được Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình tổ chức vào kỳ thi đợt 2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.