Hòa Bình: 2 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi vào lớp 10

GD&TĐ - Hòa Bình vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 an toàn, nghiêm túc. Tỉnh này có 2 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế.

Các thí sinh tại Hòa Bình đeo khẩu trang phòng dịch trong suốt kỳ thi.
Các thí sinh tại Hòa Bình đeo khẩu trang phòng dịch trong suốt kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 tại tỉnh Hòa Bình được tổ chức trong 3 ngày từ 22-24/6 trên tinh thần nghiêm túc, an toàn. 

Đợt thi có sự tham gia của 9.781 thí sinh tại 46 hội đồng thi được tổ chức tại 427 phòng thi. Có 1.309 thí sinh thi vào trường PTDTNT THPT tỉnh tại 56 phòng thi. Ghi nhận sau 3 ngày thi, có 2 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Trong ngày 22 - 23/6 thí sinh thi ba môn: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Chiều ngày 23/6 và sáng 24/6, các thí sinh thi môn chất lượng cao lần lượt gồm: Tiếng Anh, Toán, Ngữ Văn.

Với tinh thần chủ động, nghiêm túc, kỹ càng, ngành giáo dục tỉnh Hòa Bình đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế với các phương án chi tiết để phòng tình huống phát sinh do dịch bệnh.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh trước khi bước vào kỳ tuyển sinh.
Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh trước khi bước vào kỳ tuyển sinh.

Cập nhật tại điểm thi trường THPT Tân Lạc, bà Ngô Thị Oanh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình cho biết, do có thí sinh từ vùng dịch trở về nên tại Hội đồng thi này có 1 thí sinh là trường hợp F1 và 2 thí sinh trong khu vực phong tỏa chưa tham gia thi tuyển. Những thí sinh này sẽ tham gia thi sau khi có thông báo từ Sở.

Tại hai Hội đồng thi THPT Thạch Yên (huyện Cao Phong) và THPT Mường Chiềng (huyện Đà Bắc) có 3 thí sinh diện F2 được bố trí thi tại phòng cách ly, có sự giám sát chặt sẽ của cán bộ coi thi.

Để đảm bảo an toàn, các Hội đồng thi đã bố trí cổng ra, vào trường phù hợp với tình hình thực tế để tránh tình trạng đông người, bố trí chỗ gửi xe thuận tiện cho thí sinh. Đồng thời, các Hội đồng thi cũng tuyên truyền cho phụ huynh học sinh ở xa khi đưa con, em đi thi không tập trung trước cổng trường.

Ở mỗi phòng thi đều bố trí tối đa 16 thí sinh để đảm bảo các quy định trong phòng, chống dịch bệnh.

Bà Ngô Thị Oanh cũng cho biết, tại tất cả 46 Hội đồng thi đã phân khung thời gian cho thí sinh đến dự thi. Thí sinh sẽ được vào phòng thi theo khung giờ quy định sẵn và ra về khi được sự cho phép của cán bộ coi thi để tránh việc thí sinh vào, ra ồ ạt.

Ở các điểm thi, lực lượng thanh niên xung kích tham gia đông đảo để hướng dẫn thí sinh và hỗ trợ thí sinh rửa tay, sát trùng trước và sau khi kết thúc ngày thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ