Hải Phòng: Sôi động chuyên đề cấp thành phố môn Mỹ thuật, Âm nhạc lớp 2

GD&TĐ - Sáng 16/10, tại Trung tâm Chính trị huyện Tiên Lãng, Sở GD&ĐT Hải Phòng tổ chức chuyên đề môn Mỹ thuật, Âm nhạc lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018.

Quang cảnh tiết dạy chuyên đề
Quang cảnh tiết dạy chuyên đề

Tiết dạy môn Mỹ Thuật do cô giáo Vũ Thị Thơm, GV Trường Tiểu học Quốc Tuấn, huyện An Lão thực hiện.

Cô Thơm cùng học sinh lớp 2 lên lớp Chủ đề 5: Sự kết hợp thú vị của khối" (tiết 1), bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Tiết dạy của cô giáo Thơm
Tiết dạy của cô giáo Thơm

Vào bài dạy cô Thơm cho học sinh cùng chơi "nhìn vật đoán khối". Học sinh được làm trắc nghiệm về hình khối của vật. Bằng việc đưa ra hình quả cam, chiếc nón, rubic...cô cho học sinh chọn khối của vật và cùng kiểm tra kết quả. Qua đó học sinh được nhớ lại khối như: khối trụ, hộp chữ nhật, lập phương...

Những khối này kết hợp với nhau tạo nên sự kết hợp thú vị, đó là nội dung bài dạy.

Học sinh được quan sát các đồ vật mang đến lớp học, thảo luận và trả lời trước lớp xem vật thuộc những khối nào. Sự hướng dẫn, gợi mở của cô, học trò nhận ra khối của vật mà mình chuẩn bị.

Qua các sản phẩm mỹ thuật học sinh được biết, khối đa dạng phong phú và được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau, đẹp mắt.

Học sinh được dùng các vật liệu có sẵn như: đất nặn, vỏ hộp, chai nhựa sắp xếp thành sản phẩm mỹ thuật mà các em thích.

Sự tuyên dương, khen thưởng, gợi ý và nhận xét của cô giáo khiến tiết dạy môn Mỹ Thuật hấp dẫn, sôi nổi.

Học sinh trình bày nhận xét của mình về khối qua các hình ảnh trong sách giáo khoa
Học sinh trình bày nhận xét của mình về khối qua các hình ảnh trong sách giáo khoa

Cô Nguyễn Thị Thu Thúy, GV Trường Tiểu học Đồng Hòa, quận Kiến An lên lớp môn Mỹ thuật với Chủ đề 1: Đại dương mênh mông, bài 3: Đại dương trong mắt em, bộ sách Chân trời sáng tạo.

Ở tiết học này, học sinh được khởi động với bài hát "Bé yêu biển lắm", quan sát tranh ảnh, video về đại dương, các con vật sống dưới đại dương.

Cô Nguyễn Thị Thu Thúy cùng học trò trong giờ học môn Mỹ thuật
Cô Nguyễn Thị Thu Thúy cùng học trò trong giờ học môn Mỹ thuật

Học sinh được sử dụng các kiến thức đã học vào thực tế để sáng tạo được các sản phẩm mỹ thuật về hình ảnh các con vật theo nhiều hình thức vẽ, xé dán, sản phẩm 2D.

Học sinh được bố trí theo từng tổ nhóm để hoạt động trong giờ Mỹ thuật
Học sinh được bố trí theo từng tổ nhóm để hoạt động trong giờ Mỹ thuật

Tiết Âm nhạc vui vẻ với giờ lên lớp Chủ đề 2: Em yêu làn điệu dân ca- tiết 7: Thưởng thức âm nhạc "Đàn bầu Việt Nam", bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Cô giáo Nguyễn Thị Dung, cùng học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Liên Hào, huyện Tiên Lãng tìm hiểu về nhạc cụ dân tộc.

Học sinh được nghe và nhận biết được âm thanh của đàn bầu qua bài "Trống cơm". Các em biết hát kết hợp phụ họa theo bài "Con chim chích chòe"; biết sử dụng song loan và một số nhạc cụ gõ đệm theo nhịp điệu bài "Múa sạp".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ