Hải Phòng ra quân các đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia

GD&TĐ - Sáng 12/12, Sở GD&ĐT Hải Phòng tổ chức lễ ra quân các đội tuyển thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia năm học 2020-2021.

Lãnh đạo TP Hải Phòng tặng hoa các đội tuyển.
Lãnh đạo TP Hải Phòng tặng hoa các đội tuyển.

Kỳ thi HSG quốc gia năm nay, Hải Phòng có 12 đội tuyển với 112 HS tham dự ở các môn: Toán, Tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, Sinh học, Văn học, Địa lý, tiếng Trung. Trong đó, 110 em là HS Trường THPT chuyên Trần Phú, 1 HS Trường THPT Hồng Bàng, 1 HS Trường THPT Kiến Thụy.

Do dịch bệnh Covid-19 nên việc học tập, giảng dạy, tập huấn cho các đội tuyển HSG gặp nhiều khó khăn do vậy nhiều buổi học đã được diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Ngoài việc bồi dưỡng ở trường, giáo viên chuyên quản của 12 đội tuyển liên hệ đưa học sinh đi bồi dưỡng ở các trường đại học, các viện nghiên cứu ở Hải Phòng, Hà Nội; một số đội mời các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ về bồi dưỡng cho HS.

Ông Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại Lễ ra quân các đội tuyển HSG quốc gia.
Ông Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại Lễ ra quân các đội tuyển HSG quốc gia.

Liên tục trong 3 tháng học tập, ôn luyện với số lượng 8-12 buổi/tuần, 112 HS đã nỗ lực, quyết tâm và sẵn sàng bước vào cuộc thi HSG quốc gia năm học 2020-2021.

Em Nguyễn Tuấn Minh, 12 chuyên Toán Trường THPT chuyên Trần Phú chia sẻ, trong suốt thời gian thành lập đội tuyển thi HSG quốc gia chúng em đã miệt mài ôn luyện. Sau hơn 2 tháng ôn đội tuyển em cùng các bạn đã sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Tại Kỳ thi HSG quốc gia năm học 2019-2020, Hải Phòng tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu các tỉnh, thành phố về công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia với tổng số 79 giải, trong đó có 7 giải nhất (nhiều hơn kỳ thi năm trước 1 giải nhất), 26 giải nhì, 24 giải ba và 22 giải Khuyến khích. Với thành tích này, Hải Phòng xếp thứ 3 toàn quốc về chất lượng giải, đứng thứ 5 toàn quốc về số lượng giải HSG quốc gia.

Thầy cô và học trò thể hiện quyết tâm sẽ mang về nhiều giải cao tô thắm truyền thống hiếu học của người dân đất Cảng.
Thầy cô và học trò thể hiện quyết tâm sẽ mang về nhiều giải cao tô thắm truyền thống hiếu học của người dân đất Cảng.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh, Hải Phòng là địa phương giàu truyền thống hiếu học và học giỏi. Tiếp nối và tô thắm thêm truyền thống quý báu đó, những năm qua, công tác phát hiện và bồi dưỡng HSG quốc gia, quốc tế của thành phố luôn gặt hái được những thành tích phấn khởi, liên tục được Bộ GD&ĐT ghi nhận trong tốp đầu cả nước.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng đã tặng hoa và trao quà cho các đội tuyển tham gia Kỳ thi HSG quốc gia năm học 2020-2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ