Hải Dương: Ổn định dạy – học từ buổi đầu tiên

GD&TĐ - Ngày 1/4, học sinh các cấp học trong toàn tỉnh Hải Dương đi học trở lại. Các cơ sở giáo dục đã ổn định dạy – học và quyết tâm thực hiện mục tiêu kép:

Học sinh các cấp học trong toàn tỉnh Hải Dương được đi học trở lại. Ảnh: NTCC
Học sinh các cấp học trong toàn tỉnh Hải Dương được đi học trở lại. Ảnh: NTCC

Đó là vừa hoàn thành nhiệm vụ dạy học; vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh.

Thầy Hoàng Văn Hương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Hưng (Cẩm Giàng) cho biết: Gần 700 học sinh của trường đã đi học tập trung trở lại sau thời gian dài nghỉ phòng chống dịch Covid-19. Để phụ huynh yên tâm khi con em đi học trở lại, nhà trường đặc biệt chú trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh. 

“Chúng tôi khuyến cáo giáo viên, học sinh thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Theo đó, học sinh trước khi vào trường được đo thân nhiệt; thực hiện đan xen giờ vào lớp giữa các khối lớp: Khối 3 - 4 - 5 vào học từ 7 giờ 15 phút; khối 1 - 2 vào học từ 7 giờ 30 phút. Việc này nhằm giãn cách, hạn chế tụ tập đông người trước và trong giờ cao điểm” – thầy Hương trao đổi; đồng thời cho hay: Việc dạy – học đã ổn định, đi vào nền nếp ngay từ ngày học đầu tiên. 

Cô Phạm Thị Mai – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Quang (Thanh Hà) thông tin: Gần 600 học sinh tại 3 điểm trường đã đi học trở lại. Công tác phòng chống dịch bệnh được nhà trường thực hiện nghiêm túc. “Buổi học đầu tiên sau thời gian nghỉ dài ngày để phòng chống Covid-19, chúng tôi yêu cầu giáo viên dành ít phút đầu giờ hướng dẫn trẻ cách rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách. Chúng tôi bố trí cho trẻ ở các lớp ngồi giãn cách tối thiểu 2m. Nhà trường có tổ chức ăn bán trú nhưng học sinh lớp nào sẽ ăn tại lớp đó và giữ khoảng cách như trên. Sau mỗi buổi học, giáo viên các lớp sẽ vệ sinh, lau chùi các đồ dùng, thiết bị dạy học. Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu, những ai vào trường đều phải đo thân nhiệt và khai báo y tế” – cô Mai chia sẻ. 

Sáng 1/4, học sinh Trường Mầm non Thanh Quan (Thanh Hà) đi học trở lại. Ảnh: NTCC
Sáng 1/4, học sinh Trường Mầm non Thanh Quan (Thanh Hà) đi học trở lại. Ảnh: NTCC

Tại thị xã Kinh Môn, TP Chí Linh, huyện Kim Thành, những trường học từng được sử dụng làm nơi cách ly y tế tập trung đã được phun thuốc sát khuẩn 4 - 5 lần, đủ điều kiện để đón học sinh đi học trở lại. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng phòng GD&ĐT TP Chí Linh cho biết, sáng 1/4, tất cả các cấp học trên địa bàn trở lại trường học tập. Theo ghi nhận, việc dạy – học ổn định, không có trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho hoặc có dấu hiệu mắc Covid-19. 

Phòng GD&ĐT chỉ đạo tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn đo thân nhiệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trước khi vào trường, bảo đảm không ùn tắc tại khu vực cổng trường. Các trường đồng thời bố trí nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay tại một số địa điểm phù hợp. Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc quy định về giữ khoảng cách khi tiếp xúc, không tổ chức các hoạt động với quy mô toàn trường đến khi có hướng dẫn mới. 

Theo ông Lê Thanh Cường – Trưởng phòng Trung học (Sở GD&ĐT Hải Dương), các cơ sở giáo dục đã tự đánh giá xếp loại mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn và bảo đảm đủ tiêu chuẩn, tiêu chí để đón học sinh trở lại trường học tập. 100% cơ sở giáo dục đã thành lập tổ “An toàn Covid”; đồng thời xây dựng phương án và các kịch bản ứng phó nếu có người nghi nhiễm Covid-19. 

“Song song với phòng chống Covid-19, chúng tôi yêu cầu trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục. Trước mắt, tạm dừng các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, sinh hoạt tập thể…” - ông Cường nhấn mạnh, đồng thời lưu ý: Các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch dạy – học, có kế hoạch dạy bù cho học sinh thuộc diện cách ly y tế trước đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.