Hà Tĩnh: Hơn 900 học sinh đua "giành vé" vào Trường THPT Chuyên

GD&TĐ - Sáng nay (7/6), 972 học sinh tiếp tục ngày thi thứ 2 vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Theo dự kiến, năm học 2021-2022, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh sẽ tuyển 405 chỉ tiêu cho 12 lớp.

Hà Tĩnh: Hơn 900 học sinh đua "giành vé" vào Trường THPT Chuyên

Năm học 2022-2023, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã tăng thêm 1 lớp Địa lý và  số lượng tuyển sinh vào các lớp Anh, Pháp tăng từ 25 em lên không quá 30 em/lớp.

Theo đó, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh sẽ tuyển 405 chỉ tiêu (tăng 50 chỉ tiêu) vào 12 lớp gồm: 2 lớp Toán, 2 lớp Tiếng Anh, 1 lớp Lý, 1 lớp Hóa, 1 lớp Sinh, 1 lớp Văn, 1 lớp Sử, 1 lớp Địa, 1 lớp Tin học và 1 lớp chuyên Pháp.

Sáng nay, các thí sinh sẽ tham gia thi 2 môn chuyên là Ngữ Văn và Toán.
Sáng nay, các thí sinh sẽ tham gia thi 2 môn chuyên là Ngữ Văn và Toán.

Mặc dù, tăng lượng chỉ tiêu tuyển sinh nhưng cuộc đua “giành vé” vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vẫn rất căng thẳng.

Năm nay, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có 972 thí sinh đăng ký dự thi tăng 168 em so với kỳ tuyển sinh trước. Trong số đó nhiều thí sinh đăng ký nguyện vọng thi ở 2 môn với 1.072 nguyện vọng. Một số môn có tỷ lệ chọi khá cao như: Ngữ văn 1: 4,68; Hóa học 1: 4,1; Vật lý 1: 2,88; Sinh học 1: 2,7…

Mặc dù tăng chỉ tiêu tuyển sinh, nhưng nhiều môn có tỷ lệ chọi từ 1:3 - 1:4...
Mặc dù tăng chỉ tiêu tuyển sinh, nhưng nhiều môn có tỷ lệ chọi từ 1:3 - 1:4...

Chính vì áp lực này, trong sáng nay nhiều thí sinh, phụ huynh cũng tỏ ra khá căng thẳng trước khi buổi thi bắt đầu.

Em Đậu Thị Thu Thảo (Trường THCS Minh Tiến, huyện Thạch Hà) cho biết, em đăng ký nguyện vọng vào Chuyên Toán. Tỷ lệ chọi môn Toán không cao so với những môn khác nhưng Thảo vẫn khá lo lắng. “Vào Trường THPT Chuyên là niềm mơ ước và phấn đấu của em trong nhiều năm qua. Dù bố mẹ không áp lực song bản thân em vẫn tự đặt mục tiêu cao trong kỳ thi này”, Thảo cho hay.

Trò chuyện cùng bạn bè trước buổi thi.
Trò chuyện cùng bạn bè trước buổi thi.

Sau khi đưa con đến Hội đồng thi, anh Nguyễn Văn Nhật (TP Hà Tĩnh) vẫn cố nán lại để nhìn con vào phòng thi mới yên tâm. Anh chia sẻ: “Đối với thi trường Chuyên, gia đình không đặt áp lực quá nhiều cho con. Trước khi đến điểm thi, tôi vẫn nhắc cháu đây là ngày thi để cháu trải nghiệm, thử sức vì vậy hy vọng cháu thoải mái tâm lý trong khi làm bài thi".

Vởi tỷ lệ chọi 1:4,68, Ngữ văn là môn có tỷ lệ chọi cao nhất Trường THPT Chuyên trong mùa tuyển sinh năm nay.

Đúng 7h15 phút các thí sinh bắt đầu làm bài thi với thời gian 150 phút/môn.
Đúng 7h15 phút các thí sinh bắt đầu làm bài thi với thời gian 150 phút/môn.

Có mặt ở HĐT từ sáng sớm, em Nguyễn Thị Hà Phương (THCS Phan Huy Chú, huyện Thạch Hà) cho biết việc tỷ lệ chọi cao ở môn Ngữ văn là động lực để các em thêm cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt để giành vé vào Trường THPT Chuyên.

Trong sáng nay, đúng 7h15 phút, hơn 300 thí sinh sẽ  tham gia thi 2 môn chuyên gồm Ngữ văn và Toán với thời gian làm bài là 150 phút/môn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ