Hà Nội: Trường học điểm lẻ khắc phục khó khăn vì ngày vui đến trường của học sinh

GD&TĐ - Trường TH Võ Thị Sáu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khai giảng ở điểm lẻ của trường ở 18 Hàm Long với sự tham dự của hơn 200 GV và HS khối lớp 1.

Trang trọng Lễ chào cờ khai giảng năm học mới.
Trang trọng Lễ chào cờ khai giảng năm học mới.

Cô Lê Thúy Quỳnh- Hiệu trường nhà trường cho biết: Lễ khai giảng luôn mang ý nghĩa sâu sắc với học trò nên nhà trường cố gắng để có được ngày lễ trang trọng và nhiều niềm vui với học trò, tạo tâm thế phấn khởi cho các em bước vào năm học mới.

Cô giáo Lê Thúy Quỳnh – Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới.
Cô giáo Lê Thúy Quỳnh – Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới.

Trường TH Võ Thị Sáu có bề dày lịch sử hơn 50 năm. Nhiều năm nay, trường phải dạy và học phân tán ở ba địa điểm được bố trí lẫn trong sân chùa và khu dân cư (18 Hàm Long, 24 Trần Hưng Đạo, 35 Trần Hưng Đạo). Các điểm trường này đều chung cảnh chật chội, ẩm thấp khi nằm chung trong khu dân cư, sân chùa, không có sân chơi để tổ chức các hoạt động ngoại khóa, vui chơi cho học sinh, gây khó khăn cho công tác dạy học và chăm sóc HS.

Sân trường nhỏ hẹp nên một số học sinh phải dự khai giảng ở trong lớp và hàng lang lớp học.
Sân trường nhỏ hẹp nên một số học sinh phải dự khai giảng ở trong lớp và hàng lang lớp học.

Tuy nhiên khắc phục khó khăn, cô trò vẫn cố gắng phấn đấu để dạy tốt, học tốt. Năm học qua, tuy tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng nề nếp, kỷ cương trường luôn được giữ vững; chất lượng giáo dục các môn văn hóa được duy trì; nhiều HS đạt giải cấp quận, thành phố và quốc tế…

Hà Nội: Trường học điểm lẻ khắc phục khó khăn vì ngày vui đến trường của học sinh ảnh 3

Năm học 2020-2021, trường TH Võ Thị Sáu có gần 800 HS theo học ở 19 lớp tại 3 điểm trường, trong đó có 108 HS lớp 1. Để bắt nhịp với Chương trình phổ thông mới, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về đội ngũ giáo viên, trang thiết bị dạy học để đảm bảo chất lượng dạy, học theo yêu cầu đổi mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.