Hà Nội ngày đầu dạy trực tuyến: Không gây căng thẳng cho học sinh

GD&TĐ - Trong ngày đầu tiên tổ chức dạy học trực tuyến, các nhà trường đã chủ động xây dựng thời khóa biểu, bảo đảm tính khoa học, hiệu quả và không gây căng thẳng cho học sinh.

Học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản học trực tuyến.
Học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản học trực tuyến.

Tối 17/2, học sinh các khối lớp của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bước vào ngày học trực tuyến đầu tiên sau kì nghỉ Tết nguyên đán 2021. Theo báo cáo, việc dạy học được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ nhiệt tình của CMHS.

Cô hiệu trưởng Bạch Thị Thanh Huyền cho biết: Ngay khi nhận được thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc cho học sinh tạm thời dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19, nhà trường đã tổ chức họp Hội đồng sư phạm, thống nhất nội dung và phương pháp hình thức sao cho việc dạy học online phù hợp và hiệu quả.

Do thời gian gấp rút, không có nhiều sự chuẩn bị về mặt tâm lý cho các em nên các cô giáo đã cố gắng hết sức mình thiết kế bài giảng phù hợp với mong muốn mang đến những giờ học hiệu quả, lý thú nhất ngay cả trên nền tảng trực tuyến. Sau khi nghỉ tết, nhà trường đã ngay lập tức xây dựng Kế hoạch dạy học qua internet đầy đủ và rõ ràng.

Tất cả thời gian học của các lớp dựa trên thống nhất của đa số CMHS và GVCN. Học sinh nào không tham gia được học trực tuyến theo thời gian mà đa số phụ huynh đã thống nhất thì giáo viên sẽ gửi nội dung bài học cho học sinh xem lại và thực hành làm bài tập sau đó gửi sản phẩm lại cho giáo viên kiểm tra góp ý, phần nào chưa hiểu có thể điện thoại yêu cầu giáo viên giúp đỡ. Bảo đảm không một học sinh bị bỏ quên trong khi nghỉ phòng dịch covid-19.

Với sự hỗ trợ tối đa của bố mẹ, các em học sinh có thể gặp gỡ, trao đổi, tương tác với giáo viên chủ nhiệm về những kiến thức cần tìm hiểu. Ngoài ra, hình ảnh và âm thanh qua Zoom năm học này đã có nhiều nâng cấp phần mềm và cũng tương đối rõ nét.

Sau buổi học, các em học sinh gửi lại sản phẩm của buổi học cho các thầy cô, bằng cách chụp ảnh hoặc quay video và gửi cho giáo viên qua Zalo. Vậy nên, giáo viên nắm rõ hơn được mức độ tiếp thu và cách làm bài của các em học sinh. Việc này còn giúp các em học sinh giữ được thói quen học tập, không bị gián đoạn kiến thức, tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với phụ huynh học sinh trong việc quản lý con em trong thời gian nghỉ học.

Các tiết học online đã triển khai về các lớp cũng nhận được sự đồng tình ủng hộ và nhiều ý kiến khen ngợi từ phía phụ huynh học sinh. Qua những bài giảng cụ thể, sinh động, học sinh đã nắm được kiến thức và tự hoàn thành bài, ngoài ra con cũng hình thành được thói quen tự học. Các phụ huynh đều cảm thấy yên tâm với chất lượng dạy học online của nhà trường.

Ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, qua báo cáo của các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và các nhà trường, việc tổ chức dạy học trực tuyến đã được thực hiện nghiêm túc, có nền nếp ngay trong những tiết học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Để việc dạy học trực tuyến bảo đảm chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường cập nhật hằng ngày số lượng và tình hình học sinh học tập ở từng môn học; quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa có thiết bị học tập.

Là năm học đầu tiên thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường ưu tiên chọn khung giờ tốt nhất để dạy trực tuyến cho học sinh lớp 1; phối hợp với phụ huynh học sinh để hỗ trợ nhiều nhất cho việc học tập ở nhà của các em; thường xuyên có biện pháp kiểm tra, đánh giá để kịp thời điều chỉnh phương pháp tổ chức dạy học.

Với các khối lớp còn lại, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường xây dựng thời khóa biểu với tất cả các môn học; tổ chức dạy học đủ các nội dung theo hướng dẫn; lựa chọn hình thức dạy học phù hợp để thực hiện dạy học với các nội dung thí nghiệm, thực hành, bài thể dục, mỹ thuật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ