Hà Nội bắt đầu đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6

GD&TĐ - Từ 0h ngày 18/7, cổng điện tử hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2021-2022 đã được tự động kích hoạt để phụ huynh có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con.

Cổng điện tử hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6.
Cổng điện tử hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6.

Lịch đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 sẽ kết thúc vào ngày 20/7. Trước đó, từ ngày 12 – 14/7 Hà Nội đã mở cổng điện tử đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 và trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ ngày 15 – 17/7 (tuyển bổ sung). Hệ thống trực tuyến đã tự động đóng lại sau khi hết hạn đăng ký.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, riêng đối với tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, đã đạt được những thành công nhất định, trong đó hệ thống ghi nhận  128.879 hồ sơ tuyển sinh thành công (chiếm 87,4% số hồ sơ phân tuyến). Đây là tỷ lệ cao nhất đạt được trong 6 năm Hà Nội triển khai tuyển sinh trực tuyến.

Đồng thời, cho thấy nhu cầu chính đáng của người dân Thủ đô trong công tác tuyển sinh đầu cấp với yêu cầu công khai, minh bạch, khách quan, tạo thuận lợi cho người dân, đặc biệt có ý nghĩa trong thời điểm mà tình hình dịch Covid-19 diễn biến càng phức tạp.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ