Hà Giang: Thi thử tốt nghiệp THPT theo hình thức trực tuyến

Hà Giang: Thi thử tốt nghiệp THPT theo hình thức trực tuyến

Đây là lần đầu tiên thi thử được tổ chức theo hình thức trực tuyến với quy mô cấp tỉnh diễn ra nhằm đánh giá toàn diện, khách quan về năng lực, thái độ, kỹ năng của HS.

Việc tổ chức thi thử trực tuyến sử dụng thông qua phần mềm khảo sát chất lượng của Sở GD&ĐT Hà Giang. Nội dung và cấu trúc đề thi dựa trên cơ sở tham khảo bộ đề thi các môn của Bộ GD&ĐT đã công bố.

Thi thử trực tuyến được áp dụng cho tất cả các môn thi trắc nghiệm, trừ môn Ngữ văn.

Để kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế, Sở GD&ĐT đã chuẩn bị tốt việc ra đề thi, tổ chức coi thi, hỗ trợ kỹ thuật…

Cùng đó các cơ sở giáo dục tổ chức thi đã bố trí thiết bị, cơ sở vật chất: Đường truyền internet, máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh hỗ trợ cho những HS khó khăn, đảm bảo tất cả HS lớp 12 được tham gia thi thử.

Đợt 1 (từ 14 – 17/7), qua 2 môn thi bắt buộc là toán và ngoại ngữ đã có 5.016 thí sinh tham gia thi và trên 10 nghìn bài thi đã nộp. Tỷ lệ thí sinh thi bằng máy tính để bàn chiếm 28%, số còn lại dùng các thiết bị di động.

Trong đợt 2 (từ 18 – 25/7), HS sẽ tiếp tục thi thử các môn tự chọn trong 2 tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Hình thức thi trực tuyến giúp HS tự đánh giá năng lực của bản thân và là cơ sở để GV có phương pháp ôn tập phù hợp, giúp HS đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.