Giáo viên dự Hội thi giáo viên giỏi không được tập dượt dạy thử

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh vừa có lưu ý đặc biệt tới các phòng GD&ĐT về một số vấn đề liên quan đến tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học.

Giáo viên dự Hội thi giáo viên giỏi không được tập dượt dạy thử

Theo đó, Sở này nhấn mạnh: Giáo viên dự thi trên tinh thần tự nguyện, không ép buộc. Không tạo áp lực cho giáo viên để lấy thành tích cho nhà trường dưới mọi hình thức.

Giáo viên dự thi không được tập dượt dạy thử, dạy trước với học sinh của mình và kể cả học sinh của các lớp khác. Không được “gà bài” trước cho học sinh (kể cả khi tiếp xúc với học sinh).

Bên cạnh yêu cầu sử dụng kết quả hội thi để động viên, khích lệ giáo viên phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp và thi đua dạy tốt, Sở GD&ĐT cũng đề nghị cần tuyên truyền về hội thi để cán bộ quản lý, giáo viên cũng như xã hội hiểu và đồng thuận. Đồng thời, xây dựng nội dung thi phù hợp với đối tượng dự thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?