Giao lưu sôi nổi, nhẹ bớt băn khoăn

GD&TĐ - Chiều 18/10, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục & Đào tạo đã có cuộc giao lưu với thầy - trò tỉnh Đắk Nông và làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông.

Giao lưu sôi nổi, nhẹ bớt băn khoăn
Giao lưu sôi nổi, nhẹ bớt băn khoăn ảnh 1Giao lưu sôi nổi, nhẹ bớt băn khoăn ảnh 2Giao lưu sôi nổi, nhẹ bớt băn khoăn ảnh 3Giao lưu sôi nổi, nhẹ bớt băn khoăn ảnh 4Giao lưu sôi nổi, nhẹ bớt băn khoăn ảnh 5Giao lưu sôi nổi, nhẹ bớt băn khoăn ảnh 6Giao lưu sôi nổi, nhẹ bớt băn khoăn ảnh 7Giao lưu sôi nổi, nhẹ bớt băn khoăn ảnh 8Giao lưu sôi nổi, nhẹ bớt băn khoăn ảnh 9Giao lưu sôi nổi, nhẹ bớt băn khoăn ảnh 10

Tham dự buổi giao lưu có bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, NGƯT Trương Anh – Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Đắk Nông, ông Nguyễn Xuân Ngọc – Giám đốc Sở GD&ĐT Lâm Đồng; các đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh Đắk Nông; Hiệu trưởng các trường THPT, THPT Chuyên, THPT Dân tộc Nội trú; cán bộ, giáo viên và học sinh của các trường THPT trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.

Tại buổi giao lưu, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã có những giải đáp, chỉ bảo chân tình, cặn kẽ, làm vơi đi những lo lắng của học sinh, giáo viên tỉnh Đắk Nông về những đổi mới trong thi cử như: Những điểm mới của kỳ thi THPT Quốc gia 2015 có gây khó khăn cho học sinh, có gây nên những tốn kém cho gia đình và xã hội, có gây nên tình trạng học lệch…

Bộ trưởng cũng gợi mở về những vấn đề đặc thù đối với học sinh dân tộc ít người ở khu vực khó khăn không chỉ ở tỉnh Đắk Nông như: Việc dạy và học tiếng Anh phù hợp với học sinh dân tộc ít người; việc cộng điểm ưu tiên, việc tạo điều kiện cho học sinh vào học tại các trường Cao đẳng, Trung cấp; chế độ chính sách cho học sinh dân tộc ít người; việc đánh giá không cho điểm đối học sinh tiểu học dân tộc ít người…

Tại buổi giao lưu, bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ và NGƯT Trương Anh cũng tham gia chia sẻ về những vấn đề mà thầy và trò tỉnh Đắk Nông nêu lên như: Dự báo về nhu cầu việc làm, về ngành nghề cần thiết của tỉnh trong 5 – 10 năm tới; chế độ thu hút nhân tài của tỉnh Đắk Nông…

Trong buổi giao lưu, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã tặng thầy và trò Trường THPT Nguyễn Chí Thanh một bộ máy vi tính và tấm ảnh Bác Hồ bằng đá quý với hàm ý “dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt”. Biết được những khó khăn của thầy và trò Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Bộ trưởng đã tặng thêm cho Trường một phòng máy tính với 35 máy.

Nhân dịp này Bộ trưởng cũng trao 25 suất học bổng (3 triệu đồng/suất) cho 25 học sinh dân tộc ít người vượt khó để học giỏi, có hanh kiểm tốt 35 máy.

Khi bắt đầu thực hiện việc đổi mới giáo dục lần này, tôi đã nhận được hàng vạn câu hỏi của nhân dân cả nước. Đó là những ông bà, cha mẹ và cả những em học sinh thắc mắc về kỳ tuyển sinh này. Rất nhiều người vẫn chưa hiểu thấu đáo những nội dung của đợt cải cách này. 

Tuy nhiên, cuộc trao đổi hôm nay tôi thấy rất mừng khi nghe các câu hỏi của học sinh, các thầy cô giáo. Tôi thấy các thầy cô giáo, các em học sinh đã nắm vững nhiều vấn đề trong đợt đổi mới này. Các thầy cô và các em đặt ra những câu hỏi rất rõ ràng, chạm vào các vấn đề lớn của nền giáo dục.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...