Giáo dục ý thức “thượng tôn pháp luật”

GD&TĐ - Từ đầu tháng 11, các trường học tại Hà Nội đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là hoạt động ngoại khóa thường niên của ngành GD-ĐT nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các em học sinh.

Hoạt động ngoại khóa về an toàn giao thông của học sinh Hà Nội
Hoạt động ngoại khóa về an toàn giao thông của học sinh Hà Nội

Với hình thức sân khấu hóa, các em học sinh Trường Tiểu học Sơn Đông (TX Sơn Tây, Hà Nội) được chia thành 2 đội với tên gọi Hà Nội và Thăng Long, trải qua 4 phần thi hấp dẫn, lôi cuốn để cùng tìm hiểu các kiến thức về pháp luật, an toàn khi sử dụng mạng xã hội, bạo lực học đường, Luật An toàn giao thông như việc đội mũ bảo hiểm, chấp hành đèn tín hiệu khi tham gia giao thông.

Ông Mai Thanh Hải - Phó phòng GD&ĐT TX Sơn Tây cho biết: Thông qua chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh về mục đích, ý nghĩa của ngày pháp luật, từ đó hiểu và tôn trọng, thực hiện nghiêm chỉnh theo hiến pháp và pháp luật.

Tại Trường Tiểu học Giang Biên (quận Long Biên), các em học sinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 thông qua hình thức sân khấu hóa, thi vẽ tranh, giao lưu tìm hiểu kiến thức pháp luật. Những kiến thức cơ bản về pháp luật được tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, qua đó nâng cao hiểu biết, ý thức thượng tôn pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó phòng GD&ĐT quận Long Biên cho biết: Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật; phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật; tạo sự chuyển biến căn bản trong ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, giáo viên và học sinh trong ngành Giáo dục.

Năm nay, Hà Nội được chọn là mô hình điểm nhằm lan tỏa, gia tăng giá trị, tinh thần của Ngày Pháp luật trên phạm vi cả nước. Trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật, các cấp chính quyền trên địa bàn TP đã có nhiều nỗ lực, tích cực, chủ động triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thực chất.

Đặc biệt, năm nay Hà Nội kết hợp tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” dưới hình thức thi trực tuyến, thu hút đông đảo giáo viên, học sinh trên địa bàn thành phố tham dự. Cuộc thi đã tạo thành cuộc vận động lớn trong ngành GD-ĐT Thủ đô trong việc xây dựng công dân điện tử, chính quyền điện tử của TP, đồng thời thực hiện chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến GD pháp luật của Chính phủ.

Sự kiện điểm nhấn để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 là Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật với tên gọi “Pháp luật học đường” dành cho học sinh trong cả nước. Lễ phát động cuộc thi được tổ chức vào tối 8/11/2019 tại Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội. Đây được coi là sự kiện điểm nhấn để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019.

Đánh giá về cuộc thi, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT) cho biết: Đây là cuộc thi có ý nghĩa, nhằm đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường, tăng cường ý thức tự tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật của học sinh.

Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố hưởng ứng hướng dẫn, phổ biến sâu rộng kế hoạch, thể lệ tổ chức cuộc thi, tích cực triển khai, chỉ đạo và phát động rộng rãi cuộc thi tới các nhà trường, tạo điều kiện cho nhà trường, học sinh tích cực hưởng ứng, tham dự cuộc thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ