Giám sát, đôn đốc nhà xuất bản in đủ, kịp thời sách giáo khoa

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ GD&ĐT nên yêu cầu các nhà xuất bản sách giáo khoa phải bảo đảm cung cấp đủ số lượng sách theo chương trình học, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Hiện nay, phụ huynh phải đến nhiều cửa hàng mới tìm mua được đầy đủ bộ sách giáo khoa theo quy định.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Bảo đảm có đủ sách giáo khoa để học sinh học tập là một trong những yêu cầu quan trọng để bảo đảm chất lượng dạy học, nên trong nhiều năm qua Bộ GD&ĐT luôn chỉ đạo sát công việc này.

Đối với sách giáo khoa của các lớp được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2006, Bộ GD&ĐT chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hằng năm in và phát hành bảo đảm đủ số lượng sách đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Tuy nhiên, cá biệt ở một số nơi, nhất là vùng sâu, vùng xa, khó khăn có hiện tượng chưa cung ứng đủ sách giáo khoa theo nhu cầu học sinh, đối với những trường hợp đó, Bộ GD&ĐT chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai ngay những giải pháp cụ thể để cung ứng kịp sách giáo khoa cho học sinh.

Đối với sách giáo khoa của lớp 1, lớp 2, lớp 6 học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các địa phương chủ động phối hợp với các NXB để nắm bắt nhu cầu số lượng mỗi đầu sách giáo khoa, lên phương án in ấn, phát hành, cung ứng sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 đảm bảo phục vụ dạy và học trước thềm năm học mới.

Việc cung ứng phát hành sách giáo khoa đã được tổ chức bài bản, khoa học, trách nhiệm, không để xảy ra hiện tượng khan hiếm, thiếu sách giáo khoa và đảm bảo cho học sinh, nhà trường có đủ sách giáo khoa trước khi khai giảng năm học mới. Để bảo đảm cung cấp đầy đủ sách giáo khoa của những lớp tiếp theo được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2018, Bộ GD&ĐT đã có văn bản chỉ đạo các nhà xuất bản căn cứ vào số lượng đăng ký của các địa phương tổ chức in và phát hành đủ theo nhu cầu cụ thể của địa phương.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường hơn nữa việc giám sát, đôn đốc các nhà xuất bản in đủ và kịp thời sách giáo khoa cho học sinh học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ