Gần 270 nghìn học sinh Bắc Ninh trở lại trường học trực tiếp từ hôm nay 24/9

GD&TĐ - Sau gần 3 tuần học vừa học trực tuyến vừa trực tiếp đối với các khối lớp, gần 270 nghìn học sinh Bắc Ninh trở lại trường học tập từ 24/9.

Học sinh trên địa bàn huyện Tiên Du trở lại trường học trong điều kiện an toàn phòng dịch.
Học sinh trên địa bàn huyện Tiên Du trở lại trường học trong điều kiện an toàn phòng dịch.

Ngành giáo dục Bắc Ninh chủ động phương án, kế hoạch dạy học theo từng diễn biến cụ thể của dịch bệnh Covid-19.

Chủ động chia khối học

Ông Nguyễn Huy Phú - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính (Sở GD&ĐT Bắc Ninh) cho biết, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, các trung tâm  GDTX, GDNN - GDTXX khi đi trở lại trường thực hiện theo lịch chia khối lớp học theo buổi.

Cụ thể, khối tiểu học: lớp 1,2,5 học buổi sáng còn lại  lớp 3 và lớp 4 học chiều. Với khối THCS thì lớp 6, 9 học sáng còn các khối lớp 7 và lớp 8 học chiều. Đối với khối THPT, GDTX các lớp 10 và lớp 12 học sáng, lớp 11 học chiều.

Theo ông Phú, đón học sinh trở lại trường, ngành Giáo dục phối hợp với ngành Y tế đảm bảo công tác phòng chống dịch như: xét nghiệm, chỉ đạo các nhà trường phun khử khuẩn, vệ sinh trường lớp…

Học sinh trở lại trường học thực hiện nghiêm 5K.

Học sinh trở lại trường học thực hiện nghiêm 5K.

“Các nhà trường tổ chức cho học sinh đến trường thực hiện nhiệm vụ học tập đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2021 -2022 thực hiện nghiêm  phòng, chống dịch theo quy định. Qua kiểm tra, nắm bắt từ cơ sở, hiện công tác chuẩn bị đón học sinh tại các trường đã sẵn sàng với tinh thần chủ động, an toàn…”, ông Phú chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Từ Sơn cho biết, Phòng yêu cầu các trường rà soát cơ sở vật chất đảm bảo tốt công tác dạy và học.

“Hiện, toàn bộ cơ sở vật chất các nhà trường đã sẵn sàng. Công tác phòng chống dịch thực hiện đúng chỉ dẫn của các cơ quan chức năng. Đặc biệt, phòng GD&ĐT yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm theo hướng dẫn phòng, chống dịch trong trường học của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đối với công tác chuyên môn, các nhà trường sắp xếp thời khóa biểu sao cho phù hợp, chủ động linh hoạt với tình hình địa phương…”, ông Dũng nói.

Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Từ Sơn cũng yêu cầu các trường tiếp tục báo cáo công tác dạy và học thông qua bảng tính online. Trong đó, theo dõi thống kê việc học trực tiếp, học sinh nào không đến được trường vì dịch…

“Qua gần 3 tuần của năm học mới, học sinh các lớp: 1,2,5,6,9 phấn khởi đến trường học tập tốt. Ngoài ra, trên địa bàn thị xã Từ Sơn còn một số khu phố (Dương Lôi, phường Tân Hồng và khu phố 2, một phần khu phố 3  - phường Đồng Nguyên) vẫn còn thực hiện theo Chỉ thị 15. Vì vậy, việc dạy học diễn ra tại điểm trường, nhà văn được các thầy cô tổ chức giảng dạy tốt…”, ông Dũng thông tin.

Đối với phụ huynh học sinh, Phòng GD&ĐT cũng đề nghị thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, thường xuyên tương tác với các nhà trường thông qua hệ thống tin nhắn. Qua đó, có sự phối hợp đảm bảo công tác phòng dịch, việc học tập của học sinh.

Học sinh huyện Lương Tài thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch.
Học sinh huyện Lương Tài thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch.

Trần Quốc Hoàn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lương Tài cho biết, sáng nay (24/9), học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn hân hoan đến trường trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lương Tài cũng cho biết, trước đó, các trường chủ động phối hợp với cơ quan chức năng và cha mẹ học sinh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong trường học. Đồng thời, hướng dẫn chuyên môn của ngành Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

"Đối với việc tổ chức dạy và học trong nhà trường thực hiện theo các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn của cấp học, đảm bảo an toàn công  tác phòng, chống dịch theo quy định, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2021 -2022...", ông Hoàn nói.

Mở cửa trường học an toàn

Thầy Nguyễn Nho Hòa – Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bắc Ninh cho biết, Nhà trường phân luồng học sinh học hai buổi sáng, chiều; xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp đảm bảo kế hoạch năm học.

“Từ chiều 23/9 các cán bộ, giáo viên nhà trường đón học sinh khối 11 ở nội trú trở lại trường. Công tác phòng dịch được nhà trường thực hiện thường xuyên, hàng ngày. Các phòng học, khuân viên trường, phòng sinh hoạt của học sinh nội trú vệ sinh khử khuẩn, thông thoáng, sạch sẽ. Học sinh trở lại trường học tập an toàn từ 24/9.

Nhà trường, yêu cầu các em thực hiện nghiêm 5K, nhà trường cũng bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang, đo nhiệt độ từng phòng học, phòng ở nội trú. Ngoài ra, khuyến khích các em có thể chuẩn bị chai nước sát khuẩn nhỏ mang theo mình. Học sinh nội trú đi từ ký túc xá đến lớp học qua các bốt trực được đo nhiệt đô, sát khuẩn.

Ngoài học sinh nội trú, nhà trường còn học sinh khu vực thành phố. Vì vậy, trong lớp học phải thực hiện ngồi giãn cách hạn chế giao tiếp. Đặc biệt, trong lớp thầy trò đeo khẩu trang…”, thầy Hòa nói.

Theo thầy Hòa, sau gần 3 tuần học trực tuyến đối với khối lớp 11 và 2 tuần học trực tiếp khối 10 và 12 bước đầu kết quả rất tốt. Học sinh học tập với tinh thần phấn khởi và có ý thức cao thực hiện nghiêm 5K phòng dịch.

Học sinh trường Tiểu học Võ Cường 2 (TP Bắc Ninh) thực hiện nghiêm 5K.
Học sinh trường Tiểu học Võ Cường 2 (TP Bắc Ninh) thực hiện nghiêm 5K.

“Tất cả các khối lớp khi bắt đầu vào học trực tiếp, khối 11 từ ngày 24/9 được thầy cô dành thời gian rà soát lại nội dung các môn đã học, giải đáp những thắc mắc, làm rõ những nội dung mà dạy trực tuyến không thể diễn giải hết… Nhà trường đón học sinh trở lại trường học an toàn…”, thầy Hòa chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Hoài - Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Cường 2 cho biết, để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn. Việc phun thuốc tiêu độc khử khuẩn toàn trường đã được hoàn thành sẵn sàng đón học sinh…

“Nhà trường sẽ tiến hành phân luồng học sinh học hai buổi sáng, chiều theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Đồng thời, xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp đảm bảo chương trình học tập…”, cô Hoài nói.

Tại huyện Tiên Du, ông Phạm Đăng Thuyên - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tiên Du cho biết, cùng với công tác phòng chống dịch tại trường học, Phòng GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường chủ động điều chỉnh, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, lưu ý thời khoá biểu, lịch phân công dạy học chi tiết, cụ thể cho các khối lớp.

Những tiết học đầu tiên của học sinh lớp 1.
Những tiết học đầu tiên của học sinh lớp 1.

"Tuần học đầu tiên số học sinh tham gia học trực tuyến đạt trên 97 %. Đến tuần học kết hợp trực tuyến và trực tiếp đạt trên 99 %.

Các trường đón học sinh khối lớp trở lại trường học trực tiếp từ ngày 24/9 trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19...", ông Thuyên nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ