Đồng Nai: Tổng vệ sinh trường lớp trước khi đón học sinh trở lại

GD&TĐ - Chiều 15/2, Sở GD&ĐT Đồng Nai có thông báo về thời gian nhập học trở lại với trẻ mầm non, học sinh, học viên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Học sinh Đồng Nai đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng dịch Covid-19  năm học 2019-2020. Ảnh minh hoạ
Học sinh Đồng Nai đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng dịch Covid-19 năm học 2019-2020. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, sở yêu cầu các trường thông báo cho học sinh, ngày 17/2 (thứ Tư- mùng 6 tháng Giêng) nhập học trở lại sau kỳ nghỉ Tết.

Theo đó, các trường phải thực hiện tổng vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học; bảo đảm thông thoáng, sạch sẽ trước khi cho trẻ, học sinh, học viên đi học trở lại.

Đồng thời, thực hiện nghiêm thông điệp 5K trong phòng, chống dịch Covid-19: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, học sinh đeo khẩu trang khi đến trường. Thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay ở cổng trường hàng ngày.

Cơ sở GD khẩn trương phối hợp với chính quyền và y tế địa phương tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, học sinh khai báo y tế theo quy định. Căn cứ kết quả khai báo, thực hiện rà soát, tổng hợp trường hợp liên quan đến dịch Covid-19. Thực hiện báo cáo về sở GD&ĐT trước ngày 19/2. 

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Đồng Nai cũng yêu cầu các cơ sở GD tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm, không chủ quan lơ là, không hoang mang trước dịch bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.