Đồng bào cả nước, Bộ GD&ĐT luôn sẵn sàng hỗ trợ cán bộ, GV, HS vùng lũ

GD&TĐ - Chiều tối 19/12, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh vùng lũ tỉnh Bình Định. 

Đồng bào cả nước, Bộ GD&ĐT luôn sẵn sàng hỗ trợ cán bộ, GV, HS vùng lũ
Đồng bào cả nước, Bộ GD&ĐT luôn sẵn sàng hỗ trợ cán bộ, GV, HS vùng lũ  ảnh 1Đồng bào cả nước, Bộ GD&ĐT luôn sẵn sàng hỗ trợ cán bộ, GV, HS vùng lũ  ảnh 2Đồng bào cả nước, Bộ GD&ĐT luôn sẵn sàng hỗ trợ cán bộ, GV, HS vùng lũ  ảnh 3Đồng bào cả nước, Bộ GD&ĐT luôn sẵn sàng hỗ trợ cán bộ, GV, HS vùng lũ  ảnh 4Đồng bào cả nước, Bộ GD&ĐT luôn sẵn sàng hỗ trợ cán bộ, GV, HS vùng lũ  ảnh 5

Cùng đi có ông Đào Đức Tuấn – Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định, lãnh đạo UBND, phòng GD&ĐT huyện Phù Cát.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đã đến huyện Phù Cát nắm bắt tình hình thiệt hại các trường học do mưa lũ gây ra; trực tiếp đến trường học vùng lũ, thăm hỏi, chia sẻ những thiệt hại và động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định trường lớp, tổ chức dạy học.

Báo cáo tình hình thiệt hai do mưa lũ gây ra đối với các trường học trên địa bàn, ông Nguyễn Huỳnh Huyện – Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát - cho biết: Mưa lũ gây thiệt hại lớn trên toàn bộ địa bàn 18 xã/ 117 thôn của huyện Phù Cát.

Mưa lũ làm 5 người tử vong, trong đó có 1 em học sinh lớp 3; khiến 16 cây cầu bị sập, 22 tuyến đường trên địa bàn bị chia cắt, cô lập làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình đời sống của nhân dân, cũng như công tác khắc phục thiệt hại sau mưa lũ. Hiện nay nước lũ đã rút nhưng có gần 600 hộ dân trên địa bàn 3 thôn (xã Cát Thành) vẫn đang bị cô lập.

Các đợt mưa lũ đã làm ảnh hưởng và gây thiệt hại lớn đối với các trường học trên địa bàn. Mưa lũ làm hư hại hệ thống cơ sở vật chất, trong thiết bị dạy học, máy tính, sách giáo khoa, tài liệu dạy học…

Theo thống kê sơ bộ của các trường học thì mưa lũ gây thiệt hại hơn 3,7 tỷ đồng. Hiện nay, nhiều trường trên địa bàn vẫn chưa thể triển khai lại hoạt động dạy học. Nhiều trường còn ngập trong nước lũ, nhiều địa bàn thôn bị chia cắt, học sinh không thể đến lớp.

Thay mặt Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng gửi lời chia sẻ sâu sắc đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Thứ trưởng xúc động nói: “Những ngày qua, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, lãnh đạo Bộ GD&ĐT biết được những khó khăn, thiệt hại gây ra ở khu vực miền Trung, trong đó, địa bàn tỉnh Bình Định hứng chịu hậu quả nặng nề nhất, ngành GD&ĐT Bình Định chịu thiệt hại vô cùng lớn.

Đến nay, một số địa phương và nhiều trường học vẫn chưa triển khai lại hoạt động dạy học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đang ngày đêm cùng chính quyền địa phương, các lực lượng tổ chức đoàn thể nỗ lực khắc phục thiệt hại.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng như đồng bào cả nước hết sức khâm phục, cảm động trước tinh thần vượt qua khó khăn, nỗ lực ổn định trường lớp của đội ngũ, cán bộ, giáo viên vùng lũ”.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Chủ trương của lãnh đạo Bộ GD&ĐT là không để bất cứ một học sinh nào ở vùng lũ phải bỏ học, hay nghỉ học vì không có sách giáo khoa đến lớp.

Đối với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, gia đình bị thiệt hại lớn trong đợt mưa lũ, chính quyền địa phương, ngành GD&ĐT địa phương cần quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời nhằm tạo điều kiện cho các em được đến trường học tập.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT sẽ nỗ lực hỗ trợ các trường học trên địa bàn vùng lũ khắc phục thiệt hại. Đối với những đề xuất, kiến nghị mà vượt ra ngoài khả năng giải quyết của Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Bộ GD&ĐT sẽ gửi trình Chính phủ xem xét giải quyết”.

Sau khi nắm bắt tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Phù Cát, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đã đến thăm hỏi, động viên tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học số 1 Cát Trinh (thị trấn Ngô Mây) – ngôi trường bị thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ.

Lắng nghe và chia sẻ những khó khăn mà đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh đang phải đối mặt, Thứ trưởng ân cần động viên tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định nền nếp dạy học.

Trò chuyện với các thầy cô giáo, Thứ trưởng Pham Mạnh Hùng mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung nỗ lực khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đồng bào cả nước cũng như Bộ GD&ĐT luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ để cán bộ, giáo viên, học sinh các trường học vùng lũ sớm ổn định trường lớp, tiếp tục triển khai dạy học theo đúng chương trình, kế hoạch.

Nhằm giúp học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh Bình Định vượt qua khó khăn, trở lại trường học, Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng trao tặng số lượng sách giáo khoa trị giá 200 triệu đồng cho ngành GD&ĐT tỉnh Bình Định và trao 20 triệu đồng cho tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường TH số 1 Cát Trinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.