Đối sánh điểm thi - tăng cường tính minh bạch của kỳ thi tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - TS Nguyễn Văn Cường, ĐH Potsdam (CHLB Đức) cho rằng, việc đối sánh kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm học bạ của học sinh ở THPT có ý nghĩa làm tăng cường tính minh bạch của kỳ thi tốt nghiệp.

Ảnh minh họa/ INT
Ảnh minh họa/ INT

Tuy nhiên, sự tương đồng giữa điểm thi cuối cùng và điểm quá trình cũng mang tính tương đối. Trong một số trường hợp cụ thể, vẫn có sự khác biệt nhất định. Điều đó cũng là bình thường. Tuy nhiên cũng có thể nhận ra sự không bình thường chẳng hạn nếu sự khác biệt một cách quá lớn ở nhiều môn.

“Về cơ bản, việc đối sánh kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm học bạ của học sinh ở THPT có ý nghĩa tốt trong việc góp phần ngăn ngừa tiêu cực trong kỳ thi” – TS Nguyễn Văn Cường cho hay.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trịnh Văn Ngoãn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Long, cho biết: Thực hiện quy định tại khoản 8, Điều 58 của Quy chế thi ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT, Sở sẽ tổ chức đối sánh điểm thi trung bình các bài thi, môn thi thành phần với điểm trung bình môn học tương ứng của năm học lớp 12 của các trường phổ thông trong tỉnh. Mục đích nhằm đánh giá công tác quản lý chuyên môn của Sở và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; đồng thời chỉ đạo các trường tổ chức đối sánh, phân tích kết quả đối sánh làm căn cứ để đổi mới công tác quản lý, đổi mới việc dạy và học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại mỗi đơn vị.   

“Sở GD&ĐT Vĩnh Long đã vạch ra lộ trình thực hiện cụ thể: Ngay sau khi công bố điểm thi, xét công nhận tốt nghiệp bộ phận chuyên môn của Sở sẽ tổ chức đối sánh, công khai kết quả đối sánh và phân tích kết quả đối sánh trong Hội nghị chuyên đề riêng (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10/2020).

Căn cứ vào kết quả đối sánh do Sở cung cấp, các cơ sở giáo dục tổ chức phân tích kết quả cụ thể hơn tại đơn vị mình (theo lớp, giáo viên, ...) làm căn cứ để đổi mới công tác quản lý, đổi mới việc dạy và học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại mỗi đơn vị” – ông Trịnh Văn Ngoãn thông tin.

Việc đối sánh điểm thi của thí sinh với điểm học bạ là điểm mới của kỳ thi năm nay và được Bộ GD&ĐT thực hiện chung. Tuy nhiên, ông Đỗ Văn Thắng, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, cho biết, việc này đã được Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc tiến hành từ nhiều năm nay và thông tin tới các nhà trường sau khi có kết quả phân tích, đánh giá. Việc so sánh điểm thi này giúp các nhà trường đánh giá kết quả dạy – học và góp phần đánh giá thực chất chất lượng giảng dạy ở các nhà trường.

Còn theo ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc sở GD&ĐT Cà Mau, việc đối sánh điểm thi và điểm học bạ do Bộ GD&ĐT thực hiện, qua đó giúp phát hiện những “điểm trũng” để có chính sách cải thiện tốt hơn, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ